Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đưa vào sử dụng cầu vượt lớn nhất Hà Nội

Phóng viên - 28/08/2020 | 14:06 (GTM + 7)

Sáng nay (28/8), TP. Hà Nội đã chính thức khánh thành cầu vượt Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt. Đây là cầu vượt có quy mô lớn nhất của Hà Nội và là lời giải cho bài toán ùn tắc tại nút giao thông “nóng” nhất thủ đô.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt là công trình được khánh thành trong không khí các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2020); Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.
Sau 10 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt đã chính thức thông xe.
Sau 10 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt đã chính thức thông xe.
Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường Vành đai 2,5) đang được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự án xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (đường Vành đai 2,5) được chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16m cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được thực hiện theo quy hoạch đường vành đai 2.5. Trong đó, 4 làn xe cơ giới trên cầu và 6 làn xe cơ giới, hỗn hợp dưới đường.
Với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, tổng chiều dài 278 m, rộng 16m cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được thực hiện theo quy hoạch đường vành đai 2.5. Trong đó, 4 làn xe cơ giới trên cầu và 6 làn xe cơ giới, hỗn hợp dưới đường.
6, Trở thành lời giải cho bài toán về nút cổ chai đã tồn tại 23 năm qua.
Trở thành lời giải cho bài toán về nút cổ chai đã tồn tại 23 năm qua.
Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ, xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m đi trên cầu vượt. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao dưới cầu vượt theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.
Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ, xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5m đi trên cầu vượt. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao dưới cầu vượt theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.
9, Việc đưa cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt vào sử dụng sẽ tạo hành lang kết nối, góp phần phát triển kinh tế xã hội giữa các quận nội thành và trở thành cầu vượt có quy mô lớn nhất TP. Hà Nội./.
Việc đưa cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt vào sử dụng sẽ tạo hành lang kết nối, góp phần phát triển kinh tế xã hội giữa các quận nội thành và trở thành cầu vượt có quy mô lớn nhất TP. Hà Nội. 
​​​​​​

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //