Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đưa đặc sản Đồng Tháp đến với người tiêu dùng TP.HCM

Phóng viên - 08/11/2019 | 20:34 (GTM + 7)

Tuần lễ đặc sản Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh thu hút 40 gian hàng của 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

1 Nghi thức cắt băng khai mạc Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại TP. HCM
Lễ khai mạc Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp tại TP.HCM 

Hôm nay (8/11), tại siêu thị Big C An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt  Nam khai mạc Tuần hàng đặc sản Đồng Tháp năm 2019. Tham dự sự kiện có 40 gian hàng của gần 50 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất… với nhiều đặc sản tiềm năng của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Bùi Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh muốn giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung các đặc sản đặc trưng của Đồng Tháp được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, các sản phẩm có thương hiệu và tiềm năng xuất khẩu.

3 Đặc sản Đồng Tháp đang quảng bá trong hệ thống 37 siêu thị Big C & GO toàn quốc
Đặc sản Đồng Tháp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng TP.HCM

Đây là lần đầu tiên Tuần hàng Đặc sản Đồng Tháp tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, giới thiệu tới người tiêu dùng thành phố các mặt hàng đặc sản tỉnh Đồng Tháp như Nông sản tươi, sống; Sản phẩm chế biến; Sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trang trí, làm quà tặng từ các làng nghề.

Ngoài trưng bày đặc sản Đồng Tháp, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động như: Kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị về tiêu thụ hàng hóa; Tập huấn đưa hàng vào hệ thống siêu thị và chương trình sinh kế cộng đồng, trưng bày các sản phẩm, hàng hóa gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh….

2 Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Công Thương Đồng Tháp (bên trái) và đại diện Big C
 Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Công Thương Đồng Tháp (bên trái) và đại diện Big C

Bà Phan Hải Hòa, Giám đốc Big C, GO! khu vực miền Nam cho biết: “Sự kiện Tuần hàng Đặc sản Đồng Tháp tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 nằm trong chuỗi các chương trình được Big C phối hợp với các Bộ ban ngành và các địa phương nhằm hỗ trợ quảng bá, kích cầu, tạo giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Chúng tôi hi vọng những chương trình này sẽ góp phần xây dựng thương hiệu tốt nhất cho nông sản Việt Nam, tạo niềm tin dùng cho khách hàng trong nước, và xa hơn và hướng đến thị trường xuất khẩu nông sản đi nước ngoài…”.

Tuần lễ đặc sản Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh kéo dài đến hết ngày 12/11
Tuần lễ đặc sản Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh kéo dài đến hết ngày 12/11

Cùng với Big C An Lạc, sản phẩm đặc sản của Đồng Tháp cũng sẽ được giới thiệu và quảng bá đồng loạt tại hệ thống 37 siêu thị Big C và GO! trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng sẽ được thưởng thức khoảng 20 mặt hàng nông sản đặc trưng của Đồng Tháp như: xoài các loại, quýt đường, mận các loại, các sản phẩm từ sen, thực phẩm các loại,…

Tuần lễ đặc sản Đồng Tháp tại TP Hồ Chí Minh sẽ kéo dài đến hết ngày 12/11.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //