Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dự báo kinh tế thế giới 2022

Phóng viên - 27/12/2021 | 10:59 (GTM + 7)

Sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ USD vào năm 2022 sớm hơn hai năm so với dự báo trước đó.

Ảnh: VGP

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

# Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thời gian tới, quy hoạch các cảng hàng không phải góp phần giảm chi phí logistics. 

Và tính đến cuối tháng 12, ngân sách nhà nước năm nay đã cán đích trước 1 tháng với số thu vượt 9,5% so với dự toán.

# Sau nhiều dự án FDI được cấp phép trong tháng 12, Bộ KH&ĐT dự báo, năm 2022 VN vẫn là điểm đến được nhiều NĐT nước ngoài quan tâm. Và theo Tổng cục Thủy sản, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay ước đạt gần 8,9 tỷ USD. 

# Trước tình hình ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu sang Trung Quốc, nhiều siêu thị đã có kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong nước.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch HĐQT BRG Retail cho biết, trong các đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại hệ thống siêu thị, người tiêu dùng đều đón nhận và ủng hộ: "Chúng tôi phối hợp với các Trung tâm xúc tiến nông nghiệp của Bộ Nông Nghiệp cũng như là Sở Công Thương các tỉnh, thành để hỗ trợ cho bà con nông dân, các hợp tác xã đẩy mạnh đưa hàng vào hệ thống. Chúng tôi tăng cường bán những sản phẩm trái - những sản phẩm chủ đạo xuất khẩu đang gặp khó khăn. Đặc biệt là thời gian này, chúng tôi cũng tổ chức Tuần lễ đặc sản vùng miền để quảng bá và thúc đẩy bán những sản phẩm nông sản Việt Nam đến với khách hàng".

# Savills dự báo, năm 2022, BĐS nhà ở sẽ có xu hướng tăng, trong khi các loại hình như BĐS thương mại, du lịch phục hồi chậm hơn. 

Còn theo thống kê, những sai sót khi khai thác dữ liệu (data) khách hàng khiến các DN bất động sản mất đến 30% doanh thu trong năm qua. 

# Với thị trường giao dịch hàng hóa đang được liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Mặc dù đa số các thị trường quan trọng trên thế giới đều nghỉ lễ Giáng sinh vào cuối tuần trước, nhưng giá hàng hóa nguyên liệu vẫn chứng kiến một tuần giao dịch sôi động, thể hiện qua mức tăng 2,9% của chỉ số MXV-Index lên mức 2.322 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở vẫn ổn định ở mức trung bình hơn 3.000 tỷ đồng mỗi phiên, trong đó dòng tiền đầu tư đang tập trung vào nhóm nông sản và năng lượng.

Giá dầu WTI đóng cửa tuần tăng thêm 4,3% lên mức 73,79 USD/thùng và giá dầu Brent tăng 4,2% lên mức 76,64 USD/thùng. Giá dầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng sau khi quốc gia không đóng cửa trong dịp nghỉ lễ cuối năm, khiến nhu cầu du lịch và đi lại không bị ảnh hưởng.

Cung cấp thêm các thông tin mà giới đầu tư cần chú ý trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021, ông Đoàn Bảo Trung – Trưởng Bộ phận Thông tin thị trường thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết: "Tuần này vẫn nằm trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, từ Giáng sinh cho đến Năm mới tại Mỹ và châu Âu, nên thanh khoản của thị trường hàng hóa có thể sẽ giảm nhẹ so với mức bình thường.

Các phiên nghỉ giao dịch có thể tạo ra gapup hoặc gapdown lớn khi mở cửa trở lại, nên các nhà đầu tư cần đề chú ý đến việc quản lý rủi ro, cụ thể là hạn chế nắm giữ các vị thế lớn qua kỳ nghỉ. Thông tin đáng chú ý nhất trong tuần là báo cáo Dầu khí hàng tuần của EIA vào 22h30 tối thứ tư, có thể sẽ gây ra nhiều biến động trên thị trường năng lượng".

# Sản lượng kinh tế thế giới sẽ lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ USD vào năm 2022 sớm hơn hai năm so với dự báo trước đó.

Đây là thông tin mới nhất trong dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Anh (CEBR) đưa ra hôm qua với khẳng định, cách các nền kinh tế trên thế giới đối phó với lạm phát sẽ tác động lớn đến bức tranh kinh tế thế giới trong những năm tới. Ông Mathias Cormann Tổng giám đốc Tổ chức và hợp tác phát triển kinh tế OECD cho biết:

"Mặc dù chúng ta dự đoán áp lực lạm phát sẽ bắt đầu giảm dần trong năm mới, nhưng chúng ta không được quên rằng chính người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí nếu tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn và giá cả vẫn ở mức cao".

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD cho rằng tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 5,6% trong năm nay trước khi giảm xuống 4,5% vào năm 2022 và 3,2% vào năm 2023. 

# Trung Quốc vừa công bố mức tăng trưởng FDI năm 2021 đáng kinh ngạc, khi đạt hơn 157 tỷ USD. 

Đáng chú ý, giá cước vận tải hàng không xuyên Thái Bình Dương đến Mỹ đã giảm hơn 8%, tính đến cuối tháng 12. 

Thị trường chứng khoán

# Trước tuần giao dịch mới, S&P500 đang ở ngưỡng 4.725 điểm (tăng trưởng 2,3% so với tuần liền trước).

# Còn ở trong nước, VN Index có thể quay về vùng nền 1.480 điểm trong tuần tới và hình thành diễn biến giằng co, đi ngang. Để xác nhận cho khả năng quay lại vùng đỉnh cũ, VN Index cần chinh phục thành công kháng cự 1.482 điểm đi cùng với khối lượng cải thiện

Theo SSI Reseach, Thị trường trong tuần tới vẫn sẽ chờ đợi các thông tin cập nhật từ gói kích cầu kinh tế sắp được phê duyệt, đồng thời các biến số như hoạt động quản trị rủi ro cho vay ký quỹ tại CTCK hay số liệu từ Báo cáo tình hình kinh tế xã hội có thể tác động tới diễn biến của chỉ số.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //