Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đợt dịch thứ tư ở Việt Nam lây nhiễm mạnh hơn các lần trước

Phóng viên - 05/05/2021 | 6:28 (GTM + 7)

Xuất phát từ ca bệnh 2899 ở Hà Nam, đã có hàng chục bệnh nhân khác được phát hiện, mở ra đợt dịch COVID-19 trong cộng đồng lần thứ tư tại Việt Nam.

Ca bệnh ở Hà Nam khiến Hà Nội thận trọng hơn trong quản lý các khu cách ly. Ảnh: Lê Trung Nguyên - Báo Thanh niên

PV VOVGT có cuộc trao đổi với  PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền

PV: Thưa PGS, đợt dịch lần thứ tư ở Việt Nam có điểm gì khác so với các đợt dịch khác?

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung: Lần này, rõ ràng, nhìn xung quanh bên ngoài, ví dụ như tỉnh Vĩnh Phúc chẳng hạn, có 6 ca dương tính lây rất nhanh, thời gian tiếp xúc đến lúc dương tính chỉ có 3-4 ngày thôi.

Đợt này chúng ta chưa biết đó là biến chủng gì nhưng tốc độ lây lan rất lớn. Có một điểm là nhìn các ca bệnh đến lúc này chưa phải là nặng. Do đó, nếu xét về mặt truyền nhiễm, đợt dịch này lây nhiễm mạnh hơn những lần trước.

Nguyên nhân những biến chủng như vậy thì tăng sinh, sinh sản nhiều hơn. Từ lúc nhiễm đến khi đủ đạt dương tính rất nhanh.

Về mặt khoa học, tôi mong tăng cường năng lực giải trình tự gen để biết được biến chủng virus lần này là loại gì. Hiện nay công tác này chậm quá, chưa giải quyết được.

Nếu chủng của bệnh nhân 2899 là ở Nhật thì rõ ràng không phải lây nhiễm chỗ khác. Khi xét nghiệm 14 ngày chưa tìm ra, hoặc quá trình lấy mẫu âm tính nếu không chuẩn thì có thể bỏ sót.

PV: Nhìn sang một số nước lâm vào khủng hoảng y tế như Ấn Độ, PGS đánh giá ra sao về nguy cơ Việt Nam phải đối mặt trong đợt dịch này?

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung: Khách quan thì nguy cơ rất lớn. Chúng ta thấy chỉ 1 ca ở Hà Nam đã lây sang rất nhiều người khác. Nhưng tốc độ chỉ đạo 4 tại chỗ cũng như thiết lập các bệnh viện dã chiến thì tôi thấy cách ứng phó của Việt Nam rất thông minh.

Tôi nghĩ việc để xảy ra như tình trạng ở Ấn Độ thì có lẽ không. Chúng ta phải cố gắng hết sức, còn vẫn có khả năng xảy ra như thế nếu dân chúng không tuân thủ. Nếu cứ vô tư không phòng dịch như ở song Hằng thì có thể xảy ra lắm chứ.

Kịch bản có 30.000 ca trong cộng đồng thì Chính phủ, Bộ Y tế đã chỉ đạo rõ rồi, hy vọng nó sẽ không xảy ra. Ấn Độ sau khoảng vài tuần mới xảy ra bùng phát, còn chúng ta kiểm soát rất chặt chẽ, cán bộ y tế làm việc rất vất vả, tôi nghĩ cách làm của chúng ta hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn PGS.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //