Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đóng trạm thu phí tự động không dừng chỉ là khắc phục sự cố

Phóng viên - 11/12/2021 | 21:50 (GTM + 7)

Ngày 9/12, một trong các trạm thu phí tự động không dừng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã đóng cửa, người dân cho rằng việc này làm ùn tắc tại trạm và phát sinh khó khăn nếu như xảy ra sự cố.

Phản ánh tới đường dây nóng của Kênh VOV Giao thông ngày 9/12/2021, thính giả Ngô V.T ở tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 8h12’ ngày 9/12/2021 khi anh đi qua trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận TP Hà Nội theo hướng đi Ninh Bình đã xảy ra hiện tượng tại trạm thu phí không dừng có 2 cửa đã đóng 1 cửa, còn theo quan sát tại chiều quay ngược lên phía Hà Nội có 3 cửa nay đã đóng 2 cửa.

Việc này khiến anh T lo ngại rằng sẽ xảy ra ùn tắc nêu như có xe gặp sự cố:"Bây giờ là thu phí không dừng, có ba cửa thì đóng cả hai cửa để một cửa, có hôm đi qua có 2 cửa đóng 1 mà một xe nào lỡ đi qua mà không có thẻ hay xe nào có thẻ nhưng hết tiền đi nhầm vào hì sẽ bị tắc lại. Rất mong muốn làm sao mà bên điều hành sao mở cửa tất cả các trạm ra để chúng tôi đi lại".

Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với ông Vũ Ngọc Oánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, về vấn đề này, ông Oánh cho biết, đúng là trong ngày 9/12/2021 có xảy ra việc đóng một số trạm và chỉ để lại một trạm hoạt động thu phí không dừng vì lý do sự cố cần phải khắc phục:

"Tại cái hướng mà thính giả có phản ánh theo hướng Cầu Giẽ đi Pháp Vân vào cái thời điểm ngày 9/12/2021 thì trạm thu phí có đóng 01 làn để phục vụ cho công tác kiểm ra bảo dưỡng. Việc mà đóng làn thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí thì có thể xảy ra để xử lý các tình trạng bất thường như là các xe vi phạm hoặc xử lý sự cố thì các trạm cần phải đóng làn để đảm bảo an toàn cho phương tiện di chuyển phía sau".

Ông Vũ Ngọc Oánh cho biết thêm, ngay trong ngày 9/12 sau khi khắc phục xong sự cố các trạm thu phí không dừng của cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã lập tức mở cửa trở lại.

Dịp cuối năm cũng gần kề, ông Vũ Ngọc Oánh có khuyến cáo gửi tới các bác tài: "Đối với Pháp Vân - Cầu Giẽ thì việc thực hiện công tác liên quan đến tổ chức, phân làn cũng như công tác làm sao đảm bảo cái hướng để cho các chủ phương tiện đi thông thoáng nhất thì luôn luôn cố gắng. Nhưng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tuyến lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt các xe mà không dán thẻ mà vẫn đi vào làn thu phí không dừng thì lực lượng công an xử phạt tương đối là triệt để và nhiều. Vì vậy nhắc nhở các bác tài trong tháng 12 là cố gắng làm sao chưa dán thẻ thì không nên đi nhầm vào lần này để tránh vừa bị xử phạt và gây khó khăn cho các phương tiện khác".

Hiện tại, lượng sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng tại đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bình quân là 42% và hiện tại Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã có báo cáo với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để mở thêm một làn thu phí không dừng theo hướng Cầu Giẽ - Pháp Vân và sẽ hoàn thành trong tháng 1 năm 2022, như vậy nâng tổng số trạm theo hướng này lên 04 trạm thu phí tự động không dừng.

Còn về việc đóng một số trạm và để lại một trạm cho các phương tiện lưu thông nếu xảy ra chỉ là để khắc phục sự cố, ông Vũ Ngọc Oánh cũng mong muốn, khi các bác tài lưu thông qua đây gặp bất kỳ sự cố nào hãy phản ánh trực tiếp đến Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, đơn vị sẽ lập tức phản hồi các ý kiến và có phương án giải quyết./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //