Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đồng Nai đề nghị Bộ Y tế sớm cấp vaccine

Phóng viên - 24/06/2021 | 14:24 (GTM + 7)

Làm việc với Bộ Y tế, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị được cấp vaccine để sớm chích ngừa cho 1,2 triệu lao động.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra các khu trọ công nhân ở Đồng Nai
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra các khu trọ công nhân ở Đồng Nai

Ngày 24/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Đồng Nai.

Đọàn công tác đã thăm khu nhà trọ công nhân ở phường Long Bình (TP. Biên Hoà), kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hiện bệnh viện đã thực hiện một khu khám bệnh dã chiến để khám sàng lọc, test COVID-19 cho các bệnh nhân liên quan đến hô hấp có nguy cơ cao và được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao.

Tại KCN Amata và KCN Biên Hoà 2 (TP. Biên Hoà), đoàn công tác đã đến kiểm tra, cũng như động viên các doanh nghiệp, thực hiện biện pháp vừa phòng chống dịch vừa sản xuất.

Làm việc với đoàn công tác Bộ Y tế, TS.BS Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) kiến nghị Bộ Y tế được cấp sớm vaccine Đồng Nai, nhất là Đồng Nai hiện có 1,2 triệu lao động.

Hiện Đồng Nai đang ít ca nhiễm, nhưng lại giáp ranh với TP.HCM và Bình Dương nên Đồng Nai cần phân độ nguy cơ để đánh giá, đưa ra phương án
Hiện Đồng Nai đang ít ca nhiễm, nhưng lại giáp ranh với TP.HCM và Bình Dương nên Đồng Nai cần phân độ nguy cơ để đánh giá, đưa ra phương án

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, Đồng Nai là địa bàn lớn nhất nước về mức độ tập trung công nhân, do đó, việc nâng cao phòng chống dịch là rất quan trọng. Ngoài ra, thứ trưởng cũng yêu cầu Đồng Nai cần nâng cấp, mở rộng thêm các khu cách ly tập trung với số lượng giường lớn hơn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, ttrong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày phức tạp, đặc biệt ở một số địa phương lân cận, công dân di chuyển từ các tỉnh có dịch qua Đồng Nai rất đông. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai không được chủ quan, lơ là, phải làm hết tốc lực để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //