Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đón trả khách tại đường Vành đai 3 trên cao: Biết là sai nhưng do... nhu cầu của khách

Phóng viên - 05/07/2021 | 15:33 (GTM + 7)

Hầu hết các nhà xe này khi bị lực lượng chức năng xử lý, lập biên bản đều chấp hành và thừa nhận lỗi sai.

Xử lý xe khách dừng đỗ sai quy định trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Thời gian gần đây, tổng đài Kênh VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ Mai Dịch – Nam Thăng Long, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đây:

"Tôi xin gọi đến để phản ánh một việc, đường cao tốc trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long mà trên đường cao tốc có một số xe khách dừng đỗ đón trả khách ngay tại đó, xe khách to, các xe đang đi tốc độ cao như vậy thì tôi thấy rất nguy hiểm".

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Kênh VOV Giao thông đã chuyển những thông tin, bức xúc của người dân tới lực lượng chức năng và được Đại diện Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội) xác nhận, đã nắm bắt được thông tin phản ánh và đội CSGT số 6 sẽ có kế hoạch, biện pháp xử lý tình trạng này.

Hầu hết các nhà xe này khi bị lực lượng chức năng xử lý, lập biên bản đều chấp hành và thừa nhận lỗi sai của mình

Ngày 01/7/2021, Đội CSGT số 6 đã tuần tra kiểm soát và xử lý các phương tiện có hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định ở trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. 

Có mặt tại buổi làm việc, theo ghi nhận của PV VOVGT, một số nhà xe có hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định đã bị xử lý như: Nhà xe Phúc Hưng, BKS: 19B – 01472 chạy tuyến Cẩm Khê – Việt Trì – Mỹ Đình; Nhà xe Thành Bưởi, BKS: 20L – 8278 chạy tuyến Định Hóa – Mỹ Đình; Nhà xe Xưởng Anh, BKS: 20B – 01747 chạy tuyến Thái Nguyên – Hà Nội.

Hầu hết các nhà xe này khi bị lực lượng chức năng xử lý, lập biên bản đều chấp hành và thừa nhận lỗi sai của mình:

Tài xế nhà xe Xưởng Anh cho biết: "Thực ra bọn em cũng biết làm như thế là sai, nhưng nhu cầu của khách nên nhiều khi bọn em bị phụ thuộc. Lần sau bọn em xin rút kinh nghiệm".

Trong khi đó, tài xế nhà xe Thành Bưởi thì rút kinh nghiệm: "Nói chung, anh em cũng rút kinh nghiệm, như thế là không được phép dừng đỗ ở đấy".

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an Tp.Hà Nội cho biết, thường các nhà xe sẽ có xe ôm thông báo trước về sự xuất hiện của lực lượng chức năng đang làm công tác xử lý vi phạm, việc này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình phát hiện xử lý các nhà xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định:

"Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm xe khách ngày hôm nay thì tổ tuần tra chúng tôi tập trung xử lý lỗi xe khách dừng đỗ sai quy định.

Trong quá trình xử lý phải hóa trang, bí mật ghi hình, đường cao tốc anh em không thể đứng trên đấy được, một số nhà xe có cài cắm xe ôm để phát hiện lực lượng chức năng, sẽ báo về nhà xe không dừng đón trả khách ở vị trí đấy nữa, đó cũng là khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh cho biết.

---

Khắc phục những khó khăn hiện tại, theo Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, trong thời gian tới lực lượng CSGT số 6 sẽ tiếp tục làm công tác tuần tra, xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long: "Trong thời gian tới lực lượng CSGT số 6 sẽ tiếp tục làm công tác tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm, có hành vi dừng đỗ đón trả khách. Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ghi hình phạt nguội, thứ 2 là đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền lắp camera phạt nguội ở 2 điểm đầu lên xuống của đường cao tốc".

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh khuyến cáo các nhà xe phải tuân thủ, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tránh việc chỉ vì lợi nhuận mà sẽ có thể dẫn đến hành động, ùn tắc giao thông hay xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc.

Còn người dân, nếu có bất kỳ phản ánh nào liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long hãy thông tin tới Đội CSGT số 6 tại địa chỉ số 2, đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội)./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //