Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân chung cư nhóm lửa, luộc bánh chưng đón Tết

Dân chung cư nhóm lửa, luộc bánh chưng đón Tết

Những ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị chào đón năm mới càng rõ nét, sự kỳ vọng và hân hoan lan tỏa khắp nơi. Với cư dân đô thị, một trong những hoạt động đặc trưng giúp cộng đồng gìn giữ nét truyền thống của Tết nguyên đán là gói bánh chưng.

Chuyện trò trên phố- 2 tháng trước

Xu hướng đón Tết của GEN Z

Xu hướng đón Tết của GEN Z

Với sự hỗ trợ của công nghệ, thay vì "ăn Tết", giới trẻ ngày nay chuyển sang "chơi Tết". Họ tận dụng sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ để thuận tiện hóa mọi thứ, tập trung nghỉ ngơi, thư giãn. Đồng thời, công nghệ cũng trở thành công cụ đắc lực thu hẹp các vấn đề khoảng cách và giao tiếp xã hội.

Dân sinh- 1 năm trước

Ăn Tết an toàn

Ăn Tết an toàn

Hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho một trong những đợt di dân lớn nhất trong năm với nhiều lo toan, bề bộn. Và giống như nhiều cái Tết khác, yếu tố an toàn được xem là nhiệm vụ chung của toàn xã hội.

Thời Sự- 1 năm trước

CSGT hỗ trợ người dân về quê đón Tết

CSGT hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham giao thông được an toàn và thông suốt, lực lượng CSGT Công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động như phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa…), mũ bảo hiểm…để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Thời Sự- 1 năm trước

“Chuyến xe yêu thương” chở bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

“Chuyến xe yêu thương” chở bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

Chiều ngày 18/01/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm và có cuộc gặp gỡ, chia sẻ xúc động với các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện K.

Dân sinh- 1 năm trước

Tết an toàn: Việc không của riêng ai

Tết an toàn: Việc không của riêng ai

Bên cạnh cần nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân trong dịp Tết, công tác phòng chống dịch cũng cần được siết chặt, để tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại, khi mà các biến thể COVID-19 mới nguy hiểm, đang lây xuất hiện ở nhiều nước.

Sự việc- 1 năm trước