Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đổi rác thải nhựa lấy thẻ bảo hiểm y tế

Phóng viên - 19/07/2021 | 10:31 (GTM + 7)

Rác thải, phế liệu được phân loại, gom tại nhà rồi bán, lấy tiền mua thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) tặng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là những việc làm thiết thực đã và đang được các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ hậu Giang thực hiện.

Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường, vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái không để chị em nào ở lại phía sau. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Chị Lê Thị Tiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh là người đầu tiên được nhận thẻ BHYT từ  mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy BHYT”. Chị cho biết, trước đây được Nhà nước cấp thẻ BHYT, nhưng nay không được cấp nữa, tham gia mô hình được chị em hỗ trợ chị rất xúc động: 

'Giúp đỡ cũng đỡ phần nào lắm em ơi, chứ tự nhiên đóng 800 mấy chục ngàn cũng khó. Chị em giúp đỡ mình cũng mừng', chị Tiền chia sẻ

Để có những tấm thẻ BHYT trao tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp phụ nữ phường IV vận động xã hội hóa, tặng thẻ BHYT, cho các chị em cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Phạm Thị Rô Sa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường IV (Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), những chị em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ BHYT, còn những chị có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật thì chưa có điều kiện mua BHYT. Do đó, hội xây dựng mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy BHYT”, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ chị em.

Chị Phạm Thị Rô Sa cho biết: 'Hội phụ nữ phường gợi ra ý tưởng thành lập mô hình đổi rác thải nhựa để lấy thẻ BHYT tháng 6/2020.  Qua các kỳ sinh hoạt đã vận động được chị em tiết kiệm tham gia BHYT. Hướng tới Hội phụ nữa phường sẽ tiếp tục duy trì, cũng cố lại mô hình để nhân rộng ra thêm để cho chị em phụ nữ nhận thức rằng khi tham gia BHYT sẽ có quyền và lợi ích cho bản thân, gia đình mình”.

Cán bộ hội, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường IV, thành phố Vị Thanh được tặng thẻ BHYT.

Khi thực hiện mô hình, các chị em sẽ gom rác, phế liệu tại gia đình đem bán, hoặc định kỳ hàng tháng đem nộp rồi bán lấy tiền, mua BHYT tặng cho những chị có hoàn cảnh khó khăn. Cái được lớn nhất là giúp chị em thẻ BHYT và nâng cao ý thức chung tay cùng xã hội bảo vệ môi trường.

Mỗi tháng gia đình bà Dương Thanh Hương, ở phường IV, thành phố Vị Thanh thu gom, bán phế  liệu khoảng 3 lần với số tiền trên 100 ngàn đồng, Bà Thanh cho biết:  'Vừa bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp vừa mua BHYT cho những hộ khó khăn không có tiền mua, chút ít tiền góp lại dần dần giúp được mấy hộ khó khăn người ta cũng mừng…'

Mô hình này góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trước tác hại của rác thải nhựa đến sức khỏe con người và môi trường sống. Nâng cao vai trò của tổ chức phụ nữ trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của chị em phụ nữ trong thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình năm không, ba sạch.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //