Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Độc đáo sản phẩm tái chế từ quần Jean cũ

Phóng viên - 02/08/2021 | 17:33 (GTM + 7)

Những chiếc quần jean cũ biến thành những chiếc túi xách độc đáo, có một không hai. Công việc này không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp có thêm nguồn thu nhập ổn định. 

Những món đồ jean cũ tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo cùng sự sáng tạo, chị Đào Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1987, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã tạo nên những chiếc túi xách, ba lô cực kì độc đáo và bắt mắt.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Chị bắt đầu công việc này từ khi nào và do đâu mình có ý tưởng sáng tạo những chiếc túi xách từ quần jean cũ?

Chị Đào Thị Thanh Nhàn: Mình bắt đầu công việc này khoảng 3 - 4 tháng nay, hồi trước thì mình cũng thích làm balo túi xách handmade nhưng mà mình làm ít lắm vì mình còn đi làm công ty.

Mình có tính tiết kiệm nên khi có quần áo cũ mà còn tốt thì mình giữ lại đó. Đến khi thấy một chồng quần jean vải còn rất tốt, nên đó mình lấy nguồn vải này để làm balo túi xách. Khi đó mình mất cả đêm không ngủ để suy nghĩ, định hướng tương lai cho sản phẩm của mình.

PV: Vậy chị có thể chia sẻ các công đoạn để mình thực hiện một chiếc balo, túi xách này?

Chị Đào Thị Thanh Nhàn: Để làm một cái túi Handmade như thế này, đầu tiên mình đi xin quần áo cũ, giặt cho thật sạch. Sau đó phơi khô, rồi bắt đầu rọc, cắt những cái quần đó ra; những cái dùng để trang trí và cái nào mình dùng để may xung quanh. Sau đó mới đến công đoạn may.

PV: Theo chị thì công đoạn nào là khó nhất để tạo ra một sản phẩm Handmade?

Chị Đào Thị Thanh Nhàn: Theo mình công đoạn khó nhất là trang trí và tạo điểm nhấn cho một cái túi. Để có được những mẫu mã này thì đầu tiên mình cầm cái quần đó lên, xem cái quần đó có điểm đặc biệt chỗ nào rồi lúc đó mình sẽ lên ý tưởng. cái này là khó nhất của một sản phẩm luôn, bởi vì khi may bạn sẽ may rất nhanh.

Chỉ cần bạn có ý tưởng rồi thì bạn sẽ may rất nhanh.

PV: Chị có thể chia sẻ, giá mỗi sản phẩm thế nào và mình tiếp cận với các đối tượng khách hàng hiện nay thế nào?

Chị Đào Thị Thanh Nhàn: Mình cũng muốn tiếp cận nhiều khách hàng cho nên giá mình đưa ra rất là mềm, chỉ tầm từ 200 nghìn đến dưới 300 nghìn thôi.

Mình cũng tạo một trang Fanpage Komi Handmade, mỗi một tuần thì mình sẽ đăng lên một bộ sưu tập, thì các bạn có thể đặt hàng trên đó.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Căn cứ khoa học hay rủi ro bị “đẩy” cho địa phương

Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Căn cứ khoa học hay rủi ro bị “đẩy” cho địa phương

Mới đây Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đường bộ VN đề nghị không cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng từ 6 trục trở lên đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Từ ngõ ra đường lớn: Nhiều tình huống 'không đỡ được'

Từ ngõ ra đường lớn: Nhiều tình huống "không đỡ được"

Trên các con đường, tuyến phố của Hà Nội có không ít những con ngõ nhỏ, vuông góc với đường lớn. Câu chuyện giao thông nào sẽ được kể xoay quanh việc người dân điều khiển phương tiện đi từ ngõ nhỏ ra phố lớn hay ngược lại đi từ phố lớn vào ngõ nhỏ?

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Để chủ động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ xây dựng phương án phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Đừng bỏ qua giai đoạn 'vàng' phát triển thể chất

Đừng bỏ qua giai đoạn "vàng" phát triển thể chất

Vấn đề thiếu đội ngũ giáo viên hay cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất có thể từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất thì điều quyết định là ở tư duy, nhận thức về môn học này.

Mảnh sân nhà tập thể

Mảnh sân nhà tập thể

Những không gian công cộng trở nên quý giá với cộng đồng dân cư nơi đô thị, thật thân thương khi bộ hành qua phố vẫn thấy các khu tập thể cũ có một mảnh sân chung đong đầy tình cảm ấm áp láng giềng, nơi lưu giữ bao kỷ niệm, nơi sinh hoạt cộng đồng khiến mọi người thêm gắn bó với nơi chốn. 

Quỹ bình ổn xăng dầu: Đã đến lúc “dỡ bỏ”? (Phần 2)

Quỹ bình ổn xăng dầu: Đã đến lúc “dỡ bỏ”? (Phần 2)

Chiều qua (11/4), Kênh VOV Giao thông đã phân tích về hoạt động của Quỹ bình ổn xăng dầu trong những năm qua.

Bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

// //