Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Doanh nghiệp nợ xấu có thể vay lãi suất 0% để trả lương

Phóng viên - 18/10/2021 | 9:06 (GTM + 7)

Doanh nghiệp nợ xấu có thể vay lãi suất 0% để trả lương. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết 126 sửa đổi NQ68 về hỗ trợ NLĐ và người sử dụng LĐ khó khăn do COVID-19 mới được Chính phủ ban hành.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

# Theo Bộ Công thương, từ nay đến cuối năm, ngoài việc ổn định kênh phân phối, các địa phương sẽ tích cực triển khai kết nối cung cầu nhằm tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn bình thường mới.

Và các chuyên gia kinh tế của WordlBank vừa lưu ý, Việt Nam cần thận trọng với những rủi ro đang gia tăng về nợ xấu trong thời gian tới, nhất là ở những ngân hàng chưa đảm bảo về an toàn vốn.

# Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU 1 năm từ khi EVFTA đi vào hiệu lực đạt 54,6 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kì.

Đáng chú ý, Diễn đàn “Thương mại Việt Nam-EU trong bối cảnh bình thường mới” sẽ được Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội EuroCham tổ chức vào ngày 27/10 tại Hà Nội.

# Theo VietnamReport, trong giai đoạn 2017-2021, ngành BĐS-xây dựng, tài chính và thực phẩm-đồ uống luôn giữ vững vị trí là tốp3 ngành có số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất.

Và nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, nhu cầu mua sắm cuối năm sẽ tăng cao khoảng 20-30%, qua đó giúp thúc đẩy sức mua của thị trường nội địa, tạo ra động lực tăng trưởng cho các tháng cuối năm.

# Vì tình trạng thiếu nguồn cung, dự báo khó khăn của ngành kinh doanh máy tính trong nước chỉ có thể cải thiện sớm nhất là từ cuối năm 2022.

Và ghi nhận tại TP.HCM, sau khi thành phố mở cửa trở lại, việc lưu thông thuận lợi hơn nên tổng lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường thành phố đang tăng dần, trung bình từ 1% mỗi ngày.

# DN nợ xấu có thể vay lãi suất 0% để trả lương. Đây là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết 126 sửa đổi NQ68 về hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng LĐ khó khăn do COVID-19 mới được Chính phủ ban hành. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, quy định mới này được xem là cởi mở hơn:

“Quy định này cởi mở hơn và nó sẽ hỗ trợ thực sự cho NLĐ. Chính phủ cũng rất muốn các DN được tiếp cận gói tín dụng trong bối cảnh dịch Covid19. Đây là gói quy mô 7.500 tỷ NHNN sẵn sàng tái cấp vốn cho NH Chính sách XH để cho vay lãi suất 0%”.

Đồng tình với quan điểm này, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica cho biết thêm, quy định mới này cũng giúp cho các DB dễ dàng tiếp cận được với các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, TS Lê Duy Bình cũng lưu ý:

“Với các NH cũng đặt ra một số vấn đề: khi các DN có nợ xấu thì NHCSXH cũng cần lưu ý thẩm định về khả năng hoàn trả vốn vay. Và sẽ có rất nhiều phương thức để thẩm định và điều đó sẽ phụ thuộc vào quá trình thẩm định của các ngân hàng”.

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, trong tuần trước, 35 mặt hàng đang được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở GDHHVN chứng kiến những biến động trái chiều. Mặc dù chỉ số hàng hóa chung MXV-Index đóng cửa tăng 2,7% lên mức 2.419 điểm, nhưng chủ yếu nhờ vào mức tăng của nhóm kim loại và năng lượng.

Đáng chú ý là mức tăng đến 8% của chỉ số MXV-Index Kim loại, giúp chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 2.000 điểm kể từ giữa tháng 8 tới nay. Giá trị giao dịch toàn Sở trung bình đạt 4.200 tỷ đồng trong tuần vừa qua.

Hầu như toàn bộ thị trường kim loại đều tăng đột biến trong tuần trước. Mức tăng mạnh nhất là mặt hàng Kẽm trên sở giao dịch LME, tăng tới 20% lên mức 3.794 USD/tấn. Giá Đồng trên sở COMEX cũng tăng 10% lên mức 10.426 USD/tấn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng khiến chi phí sản xuất đắt đỏ, làm giảm công suất các nhà máy luyện kim lớn trên thế giơi là nguyên nhân gây ra biến động lớn này. Cung cấp thêm các thông tin mà giới đầu tư cần phải chú ý trong tuần này, ông Đoàn Bảo Trung, Trưởng Bộ phận Thông tin Thị trường của Sở GDHHVN cho biết:

“Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong nước vẫn tập trung vào cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc và châu Âu, kéo theo các tác động lên giá dầu thô, giá khí tự nhiên và nhóm các mặt hàng kim loại. Số liệu tồn kho dầu của Mỹ trong báo cáo của EIA vào tối thứ tư, có lẽ sẽ là thông tin được chờ đợi nhất. Theo tôi sẽ là thông tin ngăn được đà tăng rất mạnh mẽ của giá dầu thô trong thời gian vừa qua”.

# Thế giới chứng kiến chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn vì đại dịch COVID-19 gây ra nhiều vấn đề lớn cho các hãng vận tải container, khiến châu Âu lẫn Mỹ đều đối mặt với tình trạng hàng hóa thiếu trước hụt sau trong mùa mua sắm cuối năm. Ông Tom Holder, người phát ngôn  Hiệp hội bán lẻ Anh cho biết:

“Tôi nghĩ rằng Giáng sinh này hàng hóa sẽ bị gián đoạn do sự tắc nghẽn của  dịch vụ vận tải hậu cần. Tuy vậy, tôi tin rằng, các nhà bán lẻ sẽ rất giỏi xoay xở và họ sẽ ưu tiên nhập về những món mà người tiêu dùng mong muốn, đảm bảo mọi người sẽ có những món quà yêu thích trong dịp Giáng sinh”.

Các nhà phân tích cảnh báo, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu “sẽ tệ hơn trước khi cải thiện”. Bà Philippa Dune, chuyên gia thuộc công ty phân tích thị trường TLR nhận định:

“Tôi nghĩ rằng hiện tại các nhà cung cấp hàng hóa đang rất chật vật và sẽ khó sớm được cải thiện. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi và mọi người hay nghĩ rằng, thị trường hàng hóa và việc làm đang có chuyển biết tốt, nhưng cá nhân tôi nghi ngờ về điều này”.

Hiện, nhiều doanh nghiệp phải từ bỏ các chương trình giảm giá để tránh việc không đủ hàng cung ứng.

# Bất chấp đại dịch, doanh số bán lẻ của nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã tăng 0,7% so với tháng trước đó.

Còn theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù giá năng lượng sẽ còn tăng trong vài tháng tới, song sẽ giảm xuống từ cuối quý I/2022.

# Và khủng hoảng năng lượng đang thúc đẩy Trung Quốc tìm nguồn cung khí đốt từ Mỹ và có thể dẫn đến những thỏa thuận hàng chục tỷ USD.

Còn Nga vừa khẳng định, dù lượng tiêu thụ khí đốt tăng cao kỷ lục, nhưng không ảnh hưởng đến việc Nga cung cấp bổ sung khí đốt cho châu Âu.

Thị trường chứng khoán

# Với TTCK Mỹ, sau khi tìm điểm cân bằng quanh hỗ trợ EMA100, S&P 500 đã hồi phục mạnh và tăng thêm 1,82% trong tuần qua, đạt 4.471,37 điểm. S&P 500 quay lại với xu hướng Tăng ngắn hạn trong bối cảnh thị trường được nâng đỡ bởi số liệu vĩ mô tích cực bên cạnh kết quả kinh doanh Q3/2021 khả quan.

# Còn ở trong nước, thị trường đang ghi nhận sự dẫn dắt trở lại của nhóm vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, VN-Index đang chuyển sang trạng thái giằng co, tích lũy khi lực cung gia tăng quanh kháng cự tâm lý 1.400 điểm trong khi lực cầu vẫn chăm chỉ tích lũy cổ phiếu quanh hỗ trợ gần 1.388 điểm.

# Theo SSI Reseach, trong tuần này, trạng thái rung lắc, hiệu chỉnh có thể tiếp diễn đối với VN Index khi tâm lý thị trường sẽ thận trọng hơn trước kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai. Hỗ trợ gần dành cho VN-Index tiếp tục là khu vực 1.388–1.380 điểm trong khi kháng cự gần là vùng 1.400–1.420 điểm.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //