Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đoàn tàu metro Bến Thành Suối Tiên đầu tiên cập cảng Sài Gòn

Phóng viên - 08/10/2020 | 15:30 (GTM + 7)

Sau 8 ngày vượt biển từ cảng Kasado, tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), tàu Bayani quốc tịch Phillipines sáng nay đã đưa đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập bến Cảng Sài Gòn an toàn.

8h sáng nay, tàu Bayani quốc tịch Phillipines dài 120m xuất phát từ cảng Kasado, tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) chở 620 tấn hàng hóa, thiết bị trong đó có 3 toa xe của đoàn tàu đầu tiên thuộc dự án đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên cập Cảng Sài Gòn an toàn.
Sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan, nhập cảnh thì công tác bốc dỡ đưa các toa tàu xuống cảng sẽ được triển khai ngay để kịp bàn giao cho Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM.
Cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước được sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng như Cảng vụ TPHCM, Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn cùng với đại lý vận chuyển, công ty logictis Gemadept…đã tổ chức đón tàu cũng như triển khai các biện pháp phòng chống dịch cụ thể.
Theo quy định thì toàn bộ thủy thủ, thuyền viên của tàu Bayani sẽ không lên bờ để đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch Covid 19.
Các toa tàu sẽ được đưa từ tàu Bayani xuống xe chuyên dùng bằng một hệ thống thanh nâng cân bằng (màu xanh) có trọng lượng 38 tấn.
Rất đông chuyên gia của nhà thầu Hitachi (Nhật Bản), kỹ thuật viên và công nhân của công ty Gemadept Logictis (nhà thầu phụ trách vận chuyển các đoàn tàu từ Nhật Bản về Việt Nam) cùng nhân viên Cảng Sài Gòn và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã có mặt từ rất sớm để đón tàu Bayani.
Dù cập cảng từ 8h sáng song phải hơn 2 giờ đồng hồ sau, toa tàu đầu tiên mới được đưa ra khỏi bụng tàu Bayani.
Dự kiến mất khoảng 6 giờ đồng hồ để đưa cả 3 toa tàu xuống cảng. Sau đó trong ngày mai, đơn vị vận chuyển sẽ tiến hành chằng buộc các toa tàu vào xe chuyên dùng. Dự kiến vào lúc 23h đêm mai 9/10, 3 toa tàu sẽ rời cảng Khánh Hội để về depot tại quận 9.
Việc vận chuyển các toa tàu về depot tại quận 9 sẽ do đội xe siêu trường siêu trọng của Gemadept đảm trách. 
Mỗi xe chuyên dụng sẽ được ghép nối 12 trục với tổng chiều dài 32m. Đặc biệt, chiếc lớn nhất có tới 110 bánh, hai xe còn lại mỗi chiếc 106 bánh. Những chiếc xe siêu trường, siêu trọng này có hệ thống thủy lực giúp giữ cân bằng ngay cả khi đi vào những đoạn đường khó, nhiều ổ gà hoặc khi xe cua gấp.
Đoàn tàu metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập Cảng Sài Gòn sáng nay là đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu của toàn bộ dự án. Các đoàn tàu còn lại sẽ về nước theo lịch trình 1 tháng/1 chuyến/1 đoàn tàu.
Đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, sau khi về nước, các đoàn tàu metro sẽ được chạy thử theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chạy thử trên đoạn Bình Thái - depot Long Bình; giai đoạn 2 từ ga Bình Thái đến ga Văn Thánh và chạy thử giai đoạn cuối từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành (Q.1) vào đầu năm 2021

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //