Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đìu hiu sân khấu kịch Tết Nhâm Dần

Phóng viên - 30/12/2021 | 6:45 (GTM + 7)

Đến thời điểm này các sân khấu kịch tại TP.HCM vẫn rất ảm đạm và gần như chưa có sự chuẩn bị gì cho mùa cao điểm cuối năm, dù chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Đến Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

'Năm ngoái còn diễn được một thời gian ngắn rồi mới dừng vì dịch, còn năm nay em thấy rất nhiều anh chị cô chú trong sân khấu cũng nôn diễn Tết từ lâu lắm rồi, ngay từ lúc nới lỏng giãn cách. Mọi năm giờ này là tụi em đang tập dựng từ 2 đến vở còn năm nay thì đến giờ vẫn chưa nghe gì về lịch dựng vở mới gì hết. Năm nay tình hình đìu hiu lắm, cứ tình hình này em thấy không có gì chắc chắn hết' - Đó là tâm sự của diễn viên Minh Dự (sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, quận 1, TPHCM) về tình hình của sân khấu kịch nơi anh cộng tác.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho mọi công tác chuẩn bị như dựng vở mới, luyện tập, công diễn phục vụ Tết của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ đến giờ này vẫn chưa thế triển khai vì “chưa có gì chắc chắn”. Không chỉ sân khấu kịch, Minh Dự cho biết các show diễn tại các khu du lịch, các tỉnh miền Tây…cũng gần như án binh bất động.

Tại sân khấu kịch Hồng Vân, theo dự kiến sẽ mở cửa phục vụ khán giả từ dịp Tết Dương Lịch và kéo dài đến Tết Nguyên Đán, tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên kế hoạch này không thể triển khai.

Bà bầu Hồng Vân cho biết các anh chị em diễn viên, nhân viên đều mong muốn sân khấu sáng đèn trở lại sau quãng nghỉ quá dài, nhưng với tình hình này thì rất khó để nói trước được điều gì.

Nhớ lại những gì đã diễn ra ở mùa Tết Nguyên Đán năm ngoái, đạo diễn Ái Như (sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) cho biết vẫn đang chờ quyết định chính thức từ chính quyền thành phố rồi mới tính toán đến hoạt động của sân khấu. Dù rất nóng lòng muốn gặp lại khán giả, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán nhưng với sân khấu Hoàng Thái Thanh thì sức khỏe của nghệ sĩ, diễn viên và khán giả mới là điều quan trọng nhất:

"Tới bây giờ vẫn chưa thấy thông tin gì về việc cho phép công diễn hết. Mấy vở diễn của năm ngoái dựng xong chưa diễn hết 5 đầu ngón tay đã phải ngưng nên bây giờ mà chuẩn bị thêm mà phải dừng nữa thì anh em sẽ thất vọng nhiều hơn, thành ra là mình chờ tình hình khỏe hơn, thành phố ổn thì lúc đó mình sẽ tính', đạo diễn Ái Như nói.

Những ngày này, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên cùng với các diễn viên thuộc sân khấu kịch 5B đang ráo riết tập lại một vở cũ để mang đi tham gia liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc (diễn ra từ ngày 3-17/1/2022 tại TPHCM). Còn về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán, bà bầu sân khấu kịch 5B cho biết nếu giữ đà này thì vẫn có thể sáng đèn trở lại: 'Cứ đà này nếu bà con ổn thì cũng phải sáng đèn trở lại nhưng tinh thần là chưa có tiền để đầu tư cho vở nào hết.

Thành phố không cấm, quy định không được đón full khách, mà người xem thì ít nên sẽ bị lỗ vì mình diễn theo suất chứ không thường trực như phim. Chị nói thẳng, nếu không phải bù lỗ hoặc huề vốn thì mình sẽ để cho anh em Tết nhất diễn cho vui quan trọng là khán giả có đi coi hay không'.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường vẫn là nguyên nhân chính khiến các sân khấu kịch nói tại TP.HCM lâm vào cảnh đìu hiu, dù Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //