Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Điện lực Hà Nội: Trên 36 độ C không được cắt điện, xử lý sự cố trong 2 giờ

Phóng viên - 05/06/2020 | 6:07 (GTM + 7)

Để đảm bảo đảm bảo điện phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, Điện lực Hà Nội đã chuẩn bị những “kịch bản” gì?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùa hè năm nay, với hiện tượng thời tiết phức tạp và có thể xảy ra nắng nóng kéo dài, rất dễ quá tải lưới điện. Để đảm bảo đảm bảo điện phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, Điện lực Hà Nội đã chuẩn bị những “kịch bản” gì?

Đây cũng là nội dung trao đổi giữa phóng viên VOV Giao thông và ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội.    

PV: Thưa ông, kế hoạch tạm ngừng cấp điện và các phương án xử lý sự cố điện của ngành điện lực Hà Nội trong mùa hè năm nay được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Thời gian cắt điện tối đa chúng tôi đã quy định: Trong mùa hè, trừ khi xảy ra các sự cố, còn khi nhiệt độ trên 36 độ C toàn TP. Hà Nội không cắt điện.

Chúng tôi cũng cam kết xử lý các sự cố trong 2 giờ. Cắt điện theo kế hoạch, trong 1 ngày chúng tôi không cắt quá 8 tiếng, trong 1 tháng hộ gia đình đó không bị cắt điện quá 1 lần.

Nếu như sự cố xảy ra quá 2 tiếng thì phải thông báo cho khách hàng bằng hình thức loa phát thanh di động đến các hộ gia đình. Với các cơ quan, dịch vụ chúng tôi sẽ gửi thông báo bằng thư điện tử, bằng văn bản. Trong luật điện lực cũng có điều khoản này: Trong 24 giờ, đơn vị cung cấp điện phải thông báo việc ngừng cung cấp điện do sự cố hay do bất cứ lý do gì.

PV: Dự báo thời tiết năm nay sẽ có nhưng đợt nắng nóng kéo dài, ông có khuyến cáo gì với người dân trong việc lắp đặt các thiết bị điện tại gia đình?

Ông Nguyễn Anh Dũng: Chúng tôi cũng nhiều lần tư vấn về hiệu quả, tiết kiệm và an toàn sử dụng điện. Với các thiết bị điện, đường dây đều có tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ví dụ như đường dây lắp cho đèn tuýp nhưng nếu lại lắp điều hòa vào đường dây đó thì khẳng định đường dây trước sau cũng sẽ đứt, gây đến quá tải và cháy nổ.

Khi chúng ta tăng công suất điện đều phải có nhà tư vấn điện hoặc gọi tổng đài 19001288 sẽ trả lời tất cả câu hỏi về sử dụng điện làm sao cho an toàn nhất.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.    

---

Để theo dõi đầy đủ nội dung chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 4/6, mời các bạn lắng nghe tại đây:


  

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //