Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dịch vụ quanh viện: Hà Nội thưa thớt, Sài Gòn đìu hiu

Phóng viên - 19/06/2021 | 7:09 (GTM + 7)

Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, bệnh viện là nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao, kể cả người kinh doanh các dịch vụ tự phát quanh khu vực.

Mặc dù lượng khách đã giảm mạnh, nhưng trường hợp người phụ nữ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM dương tính với COVID-19 mới đây đang dấy lên những lo ngại này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khung cảnh đìu hiu trước cổng bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Hải Bằng

Từ tờ mờ sáng, hàng nước của bà Phạm Thị Yên đã mở cửa, bán cho khách mua về. Quán nằm đối diện cổng bệnh viện Việt Đức, hàng ngàn người qua lại mỗi ngày, thế nhưng trong mùa dịch này, thu nhập của bà cũng bị giảm đi tám, chín phần: “Cửa viện thì đóng không cho bán, bán mang về thì không có người mua.

Mình phải chấp hành, ngày nào công an phường cũng đi rất nhiều lần. Khách mua phải đeo khẩu trang và ngược lại mình bán cũng phải đeo khẩu trang và đứng từ xa đưa cho khách mang về.

Anh Lê Văn Huy một xe ôm công nghệ chia sẻ: Vẫn biết cổng bệnh viện là nơi nhiều người qua lại, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng đây lại là khu vực dễ bắt khách, nhiều đơn hàng, nên đa số anh em xe ôm và taxi công nghệ vẫn bám, có lúc kín cổng viện.

“Các đơn hàng cũng giảm đi già nửa. Hàng ngày ra đường cũng chỉ đủ sống. Có những hôm được nhiều đơn, có hôm cũng chẳng đủ tiền ăn. Mình cũng bảo vệ bản thân bằng cách mang khẩu trang đầy đủ, dung dịch vệ sinh đi cùng để đảm bảo cho mình và khách hàng”, anh Huy cho biết.

Nhiều hàng quán phải đóng cửa do ế khách. Ảnh: Hồng Lĩnh

Còn tại TP. HCM, đã hơn nửa tháng nay, kể từ khi Thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, các bệnh viện hạn chế thăm nuôi, bệnh nhân không ra vào mua cơm, cháo, bánh mì, khiến quán hàng ế ẩm, cầm cự hoặc cửa đóng then cài.

Chị Trần Thị Hạnh, bán hàng tại khu vực Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM chia sẻ: “Từ sáng tới chiều bán chưa được 5-6 tô. Hôm qua bán được có hai tô cháo thôi. Lo lắm.

Nhưng giờ cuộc sống phải bươn chải. Bây giờ dọn vô nhà thì không được, bắt buộc phải ở lại ngoài này vậy đó. Với mình cũng sống tha hương nữa, có phải mướn chỗ này không đâu. Phải mướn nhà cửa ở nữa”.

Khung cảnh vắng khách trước cổng khu vực Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM. Ảnh: Hồng Lĩnh

Con đường Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh mặt tiền của Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ còn lác đác hàng quán. Mặc dù Thành phố đã có khuyến cáo không nên mua bán tại các khu vực đông người, điểm kinh doanh tự phát nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm, nhưng vì mưu sinh, người dân buộc phải mở hàng.

Chị Nguyễn Mỹ Trang, bán hàng tại khu vực Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ: “Đồn thì đồn vậy, cũng sợ nhưng tại vì kinh tế khó khăn thì vẫn phải làm. Dịch thì cũng sợ. Nhưng mình cũng bịt khẩu trang, mình mang mắt kiếng. Ngày xưa bán cả chục xoong, 8 xoong, giờ bán được có 1 xoong cũng không hết nữa”.

Dù vắng khách nhưng nhiều người dân vẫn mở hàng để mưu sinh. Ảnh: Hồng Lĩnh

Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, khu vực bệnh viện thường xuyên có đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và chấm điểm theo quy định của Bộ Y tế. Còn đối với các hàng quán tự phát quanh khu vực bệnh viện, trách nhiệm thuộc về chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

 “Khi có các nguy cơ có thể mình phải giảm hoặc dừng các hoạt động không thiết yếu. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị để kiểm tra, rà soát, có các đoàn liên ngành như Công an, chính quyền để phối hợp.

Đặc biệt là các đối tượng như xe ôm, grab khi trả khách cố gắng giải phóng người ta nhanh nhất, không tụ tập trước cổng bệnh viện để tạo ra tập trung đông người”, ông Khổng Minh Tuấn nói.

Yêu cầu đóng cửa quán ăn, trà đá, cafe vỉa hè, chỉ cho phép bán đem về hay giãn cách trong các dịch vụ khác là một giải pháp cần thiết để kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đa số người dân đã thực hiện nghiêm túc, thì vẫn còn những hàng quán cố duy trì hoạt động để vớt vát phần nào doanh thu, hoặc vì chưa ý thức hết nguy cơ lây lan dịch bệnh. Điều này đòi hỏi sự nhắc nhở thường xuyên từ phía các cơ quan chức năng, để họ chấp nhận và khắc phục những khó khăn tạm thời, đặt an toàn sức khỏe cộng đồng lên trên hết.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //