Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đi ngoại tỉnh, người dân vẫn tất bật làm xét nghiệm

Phóng viên - 18/10/2021 | 21:01 (GTM + 7)

Mặc dù Bộ Y tế đã yêu cầu không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại bình thường của người dân, nhưng trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhiều người vẫn bị yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm khi đến một số địa phương. Cấp độ dịch cũng chưa được công bố

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh ghi nhận của PV VOVGT tại phòng khám Medlatec Thanh Xuân

8h00 sáng ngày 16/10, tại Phòng khám Medlatec Thanh Xuân, khoảng 40 người chờ làm thủ tục xét nghiệm COVID. Theo một số nhân viên, mỗi ngày có ít nhất khoảng 600 người đến làm xét nghiệm test nhanh và vài trăm người làm xét nghiệm PCR.

Một nhân viên bảo vệ cho biết: "Cứ đầu giờ, cuối giờ rất đông. Hiện tại lúc nào cũng rất đông, giờ giấc không biết lúc nào mà lần, tùy giờ người ta đi".

Đa phần những người đến làm xét nghiệm test COVID phục vụ cho việc đi ra tỉnh khác vì chưa nắm được thông tin về tình hình dịch của các địa phương cũng như các quy định đưa ra. Một số người dân phản ánh:

"Cháu ở Hà Nội, đi học ở Thái Bình, không biết là ở Thái Bình chưa có thông tin gì nhưng mình cứ làm cho chắc chắn để tránh quay lại giống như vẫn cón dịch".

"Em về Thái Bình, lần trước thấy là chỉ cần test nhanh thôi. Hôm nay em đi làm vừa làm xong thì nhận được thông báo những người ở Thái Bình thì không cần phải test".

Sau rất nhiều tháng không được về Ninh Bình do giãn cách xã hội, chị Đặng Hồng khấp khởi vui mừng khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128. Tuy nhiên, chị khá bất ngờ khi sáng 16/10, địa phương này vẫn yêu cầu phải có kết quả âm tích PCR với người từ nơi khác tới:

"Em thấy hơi bất tiện, không cần thiết lắm vì đã có Chỉ thị xuống rồi, thủ tục này rườm rà thêm. Tình hình dịch bệnh đã ổn, cho nên em nghĩ không nên làm khó người dân vì đi ra ngoại tỉnh".

Ảnh minh họa

Ghi nhận của phóng viên VOVGT, chiều ngày 16 và 17/10, tại chốt kiểm dịch ở địa phận huyện Lương Sơn trên cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình, tất cả người dân khi vào tỉnh Hòa Bình được yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận kết quả test nhanh COVID và thực hiện khai thông tin biển số xe ô tô, địa điểm đến cho cán bộ ghi vào sổ:

"Cán bộ: Đến đâu đây anh?

Người dân: Đến dỉnh dốc Kun

Cán bộ: Đỉnh Kun đấy là ở đâu?

Người dân: Đỉnh Kun đấy ở Tp. Hòa Bình.

Cán bộ: Đỉnh Kun đấy ở huyện Cao Phong, Tp.Hòa Bình".

Với những đoàn đông người, hay vào thời điểm đông phương tiện, việc khai báo có thể dẫn đến ùn cục bộ.

Theo phản ánh của một số lái xe, hiện nay, giữa các địa phương chưa có sự thống nhất trong quy định về điều kiện đi lại sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128. Anh Huy Hoàng, một tài xế cho biết: "Một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đã bỏ yêu cầu phải có xét nghiệm covid đối với lái xe, chỉ khai báo y tế. Một số tỉnh dỡ bỏ chốt đi qua không phải khai báo gì hết".

Đến chiều 17/8, các lái xe vẫn phải trình kết quả test nhanh Covid khi vào các địa phương như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Trung bình cứ 2,5 ngày các lái xe phải làm test nhanh một lần. Lái xe Trịnh Văn Lý không khỏi bức xúc:

"Nó mất rất nhiều thời gian để đi test COVID. Có điểm test có điểm không test đến các tỉnh đó phải đi tìm chỗ test mất nhiều thời gian, trì trệ công việc, gây bức xúc cho người lái xe và doanh nghiệp. Đi xe đường dài có chút thời gian để nghỉ ngơi nhưng phải chạy đi làm test covid, cuối cùng là hết thời gian".

Ghi nhận của phóng viên VOVGT, tính đến đầu giờ chiều nay 18/10, tỉnh Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn đã bỏ yêu cầu về test nhanh COVID, nhưng một số nơi như Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa (chốt Đường Hồ Chí Minh qua Thạch Thành)… vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm.

Trong khi đó, các địa phương chưa công bố cấp độ dịch, khiến người dân thụ động và rất băn khoăn khi có nhu cầu qua lại giữa các tỉnh thành.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //