Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Người Thủ đô vẫn phớt lờ!

Phóng viên - 09/12/2020 | 5:39 (GTM + 7)

Đã hơn 3 tuần kể từ khi ngành chức năng áp dụng mức phạt từ 1 – 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhưng tại nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội, người dân vẫn phớt lờ quy định.

Nhiều trường hợp cố tình phớt lờ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Ghi nhận tại không gian đi bộ hồ Gươm trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, đa số người dân đi dạo, tập thể dục quanh khu vực này đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang.

Thế nhưng cũng không khó để bắt gặp những trường hợp không đeo khẩu trang, hay đeo một cách chống đối để qua mặt lực lượng chức năng.

Thôi thì đủ lý do, nào là “vừa bỏ khẩu trang ra chụp ảnh” rồi đến “có đeo nhưng thấy khó thở nên tạm bỏ ra”… tất cả đều viện cớ cho lý do không chấp hành của mình.

Tại các chốt đi vào phố đi bộ hồ Gươm, đều có lực lượng chức năng ứng trực, đứng nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang.

Phần lớn sau khi được nhắc nhở, người dân đều mang theo khẩu trang và lấy ra đeo đúng quy định. Mọi trường hợp không có đều ngậm ngùi ra về. Chứng kiến những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, một số người dân nêu ý kiến:

“Quan điểm của tôi phải xử phạt thật nghiêm những người không đeo khẩu trang, để giữ cho mọi người được an toàn”.

“Nếu như không đeo khẩu trang có thể áp dụng phạt từ 1- 3 triệu đồng. Số tiền lớn nhưng cần thiết bởi nó đủ răn đe”.

“Mỗi chúng ta đều phải tuân thủ đeo khẩu trang để bảo vệ cho bản thân mình và cộng đồng”.

Được biết, tính đến hết tháng 11 vừa qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử lý, phạt hành chính khoảng 600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức phạt tăng nặng từ 1 – 3 triệu đồng, quận Hoàn Kiếm đang tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân là chính.

Còn tại tại một số khu chợ trên địa bàn TP. Hà Nội, mặc cho Ban quản lý chợ đã cắm biển đeo khẩu trang khi vào chợ, liên tục nhắc nhở tiểu thương và người đi chợ đeo khẩu trang. Thế nhưng, việc chấp hành của người dân và các tiêu thương là rất kém.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đặc biệt tại các khu chợ, trung tâm thương mại, nơi  tập trung nhiều người dân, quận Cầu Giấy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các điểm công cộng, đặc biệt ở các khu chợ dân sinh. 

Ngay trong những ngày đầu ra quân, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và xử phạt 2 triệu đồng đối với một tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân) vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bà Hoàng Thị Thoa, người dân tại phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết: “Có những người quên không đeo khẩu trang nhưng thường BQL sẽ có người trực ở cổng cho nên hầu như những người không đeo khẩu trang sẽ phải quay về để lấy khẩu trang”.

Người dân tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác với dịch COVID-19

Theo Cục trưởng Cục y tế dự phòng Đặng Quang Tấn, người dân tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác với dịch COVID-19, nhất là sau khi xuất hiện một số ca bệnh ở nước ta trong thời gian qua.

“Một trong những biện pháp rất quan trọng là nâng cao ý thức của cộng đồng, tăng cường công tác truyền thông đối với cộng đồng. Bộ Y tế đang triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông trong đó nhấn mạnh vào thông điệp 5K. Trong đó thì vấn đề khẩu trang là chúng tôi đưa ra là hàng đầu. Sử dụng khẩu trang trong phòng chống lây nhiễm COVID-19 và những bệnh lây truyền qua đường hô hấp hết sức quan trọng, khẩu trang là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng lây nhiễm từ những người này sang người kia nếu có mầm bệnh”.

Hiện nguy cơ về dịch COVID-19 đang rất phức tạp, nhất là trong thời tiết mùa đông. Theo các chuyên gia y tế dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, người dân cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 8/12 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //