Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đem túi an sinh đến tận mỗi nhà

Phóng viên - 25/08/2021 | 6:58 (GTM + 7)

Để người dân an tâm chống dịch mà không bị thiếu đói, các ban ngành, nhất là chính quyền cơ sở và sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội đã đi từng ngõ, gõ cho được từng nhà nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Với nguyên tắc không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch” kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến 6/9.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân.

"Với nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực của Mặt trận Tổ quốc, và sự giúp đỡ từ bên ngoài bên trong thì tôi tin rằng cái việc chăm lo cho đời sống bà con trong thời gian sắp tới, dù càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng khó khăn hơn nhưng chúng ta sẽ thực hiện được. Chúng tôi cũng mong bà con hãy yên tâm.”.

Hiện 2 triệu túi an sinh cũng đang được thành phố chuẩn bị, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, vấn đề an sinh xã hội được lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm.

“Có những gói cho những đối tượng phù hợp, có những gói là chúng ta tập trung để người dân không bị đói, có những gói hỗ trợ cho điều trị nếu đó là hỗ trợ cho F0. Và nội dung của từng gói 1 có tham vấn của chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia y tế. Cái mong muốn là chúng ta tiếp cận được càng đầy đủ, càng sớm càng tốt đến những người thực sự cần.”.

Lực lượng Quân khu 7 mang nhu yếu phẩm tới từng khu dân cư

Tại thành phố Thủ Đức, 68 điểm an sinh xã hội được thành lập khẩn cấp để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn. Mỗi phường phải thành lập từ 1-3 điểm tuỳ theo quy mô, dân số, TP. Thủ Đức hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, hàng hoá, lương thực và y tế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ TP. Thủ Đức cho biết, với 68 điểm an sinh xã hội được thành lập,  Thủ Đức sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để cố gắng không người dân nào gặp khó khăn bị bỏ rơi.

Ngoài ra, để người dân an tâm “ở yên trong nhà”, Tổ hậu cần địa phương, Tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương, các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường cùng tham gia hỗ trợ và đi chợ thay cho người dân.

“Để đảm bảo người dân an tâm, ai ở đâu ở đó, thứ 2 là đảm bảo được cuộc sống của người dân trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là công nhân lao động nghèo. Trên tinh thần chung đó thì chúng tôi có bàn bạc và thống nhất rằng là thành lập ra 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, đột xuất khẩn cấp, mà người dân có nhu cầu.”.

Ngoài hàng triệu túi an sinh của thành phố, vừa qua, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã đến tận nhà người dân để trao tận tay những phần quà. Mỗi "túi an sinh" gồm gạo, bánh chưng, sữa và tiền để người dân có thể yên tâm ở yên trong phòng trọ từ 5 đến 7 ngày.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ sẽ tiếp tục khảo sát để trao những túi an sinh để đảm bảo không một người dân, người lao động nào bị thiếu ăn, không ai bị bỏ lại phía sau.     

Có những túi quà an sinh như thế này, chúng tôi mong là bà con hãy yên tâm ở lại, cùng góp 1 phần với thành phố trong công cuộc phòng chống dịch đang rất là vất vả hiện nay.”.

1 túi an sinh nữa mà hiện nay, những người dân lao động nghèo ở TP.HCM đang mong muốn được hỗ trợ, đó là tiền nhà trọ. Thấu hiểu được vấn đề đó, nhiều địa phương ở TP. Thủ Đức và các quận, huyện đã chủ động lập các tổ đi vận động các chủ nhà trọ miễn hoặc giảm tiền trọ cho người thuê.

Anh Nguyễn Tuấn Đạt (30 tuổi, trọ tại phường Long Bình, TP. Thủ Đức) không khỏi xúc động thì được chủ nhà trọ giảm 100% tiền nhà trong 2 tháng.

“Anh chị ở đây thì hỗ trợ hẳn cho 2 tháng, tháng 8 với tháng 9. Thì nhờ anh chị hỗ trợ được như vậy thì cũng đỡ rất là nhiều, được cái tiền nhà rồi này nọ. Chứ bây giờ ở đây chỉ nằm ở nhà, không có đi làm gì được, rồi chi phí cái gì cũng cao.”.

Ngoài hàng triệu túi an sinh, mới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có tờ trình khẩn gửi UBND TP đề nghị bổ sung hơn một triệu hộ lao động nghèo sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa..., mỗi hộ nhận 1,5 triệu đồng, tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, hơn 669.000 lao động tự do, mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, tổng kinh phí là hơn 1.000 tỷ đồng. Việc hỗ trợ không phân biệt số người trong hộ, thường trú hay tạm trú, nghề nghiệp, đảm bảo không trùng lắp và bỏ sót người thiếu đói, khó khăn. 

Góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận: “Đem túi an sinh đến tận mỗi nhà"

TP.HCM đứng trước khó khăn thử thách rất lớn khi dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn đe dọa trực tiếp đến cái ăn, cái mặc của hàng ngày của từng hộ dân. Sản xuất bị ngừng trệ, công ăn việc làm không có, thất nghiệp, không có thu nhập.

Cuộc sống của người lao động, nhất là người làm thuê, người ở trọ, người vô gia cư vốn đã vất vả nay còn khốn khó hơn nhiều. Do phải thực hiện giãn cách xã hội ròng rã hơn 3 tháng trời vừa qua, càng khiến cho cuộc sống của nhiều người thêm bội phần khó khăn, cần cứu trợ khẩn cấp.

Hiểu được nỗi khó khăn này, nhiều tháng qua, Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và các nhà hảo tâm luôn huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ người dân.

Dù có cố gắng nhiều nhưng với dân số hơn 10 triệu người việc lo chuyện cung ứng lương thực phẩm không hề là chuyện đơn giản trong nhiều ngày nhiều tháng chắc chắn sẽ có thiếu sót, chưa đầy đủ, kịp thời.

Chính quyền thành phố đã nhiều lần trích ngân sách hỗ trợ nhưng vẫn không đủ để đảm bảo mức sống cho một bộ phận người dân. Tình trạng người dân vẫn đổ ra đường để mưu sinh vẫn còn xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc dịch tục dây dưa, kéo dài, có nguy cơ vượt tầm kiểm soát.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt yêu cầu ai ở đâu thì ở yên đó, với mục tiêu là đến 15/9, TP.HCM cơ bản phải kiểm soát được dịch bệnh. Kể từ ngày 23/8, thành phố chính thức thực hiện việc giãn cách triệt để. Kiểm tra gắt gao tất cả các trường hợp ra ngoài không có lý do thật cần thiết. Lực lượng quân đội, công an của Trung ương và địa phương cũng được huy động vào cuộc tối đa với mong muốn hỗ trợ người dân kiểm soát và khống chế hoàn toàn dịch bệnh.

Để đạt mục tiêu này và giúp người dân ở yên, các lực lượng đã vào cuộc rất khẩn trương như thời chiến. Các tổ dân phố, khu dân cư, ban quản trị các khu chung cư đều lập các đường dây nóng rõ ràng để bất cứ ai có yêu cầu về cứu trợ khẩn cấp đều được ghi lại và giúp đỡ kịp thời.

Thật ấm lòng khi những ngày này, hình ảnh các anh bộ đội, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên ngày đêm cùng chính quyền cơ sở chia từng phần gạo, chút đồ khô, bó rau xanh ở khắp mọi nơi.

Rồi không quản ngại nắng,mưa vất vả;len lỏi đến từng con hẻm, ngôi nhà để cấp phát các túi lương thực, thực phẩm, thuốc men tận tay hộ khó khăn. Phong trào đi chợ hộ với các loại combo thực phẩm đủ cho gia đình sinh hoạt cũng được thực hiện một cách chu đáo. Người dân cứ ở yên trong nhà sẽ được bộ đội đến tận nơi trao quà.

Người vô gia cư lang thang cơ nhỡ cũng được đưa vào các khu tập trung để chăm sóc. Đây là những việc làm ấm tình quân dân, nghĩa đồng bào cùng giúp nhau vượt qua khó khăn lúc hoạn nạn.

TP.HCM đang ở giai đoạn mang tính quyết định để thay đổi cục diện trước sức tấn công dữ dội của dịch covid. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến thành phố đang làm hết sức những gì có thể để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân; đồng thời chăm lo mức sống dù tối thiểu để người dân duy trì hàng ngày.

Do vậy, mỗi người lúc này chính là một chiến sĩ, chấp nhận sống kham khổ, thiếu thốn để xắn tay cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ có như vậy mới mong sớm trả lại cuộc sống bình thường để làm ăn, phát triển.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //