Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề xuất người nhập cảnh qua đường hàng không chỉ cách ly 3 ngày tại nhà

Phóng viên - 16/12/2021 | 17:12 (GTM + 7)

Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine sẽ được cách ly tại nhà 3 ngày, không tiếp xúc với người khác, xét nghiệm PCR một lần, theo đề xuất của Bộ Y tế.

Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh xuống 3 ngày- Ảnh: NLĐ
Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh xuống 3 ngày- Ảnh: NLĐ

Theo Bản cập nhật Dự thảo thí điểm biện pháp phòng, chống dịch với người nhập cảnh bằng đường hàng không đang được lấy ý kiến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19; xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày.

Nếu kết quả xét nghiệm PCR vào ngày thứ ba âm tính, những người này tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 14. Việc lấy mẫu và xét nghiệm do y tế địa phương thực hiện.

Người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19, sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày; xét nghiệm vào ngày thứ nhất và thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, những người này theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.

Người nhập cảnh dưới 18 tuổi; người từ 65 tuổi; phụ nữ có thai; người có bệnh lý nền sẽ được cách ly cùng người chăm sóc. Điều kiện là người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc từng là F0 khỏi bệnh.

Bộ Y tế cũng đề xuất, tất cả người nhập cảnh phải có xét nghiệm PCR âm tính, trừ trẻ dưới 2 tuổi; luôn cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế.

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân, nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, khi nhập cảnh sẽ được tiêm chủng miễn phí.

Đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế nêu rõ trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi nhà, nơi lưu trú phải thực hiện nghiêm quy định 5K.

Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển người nhập cảnh hạn chế dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc kiểm tra và công nhận chứng nhận tiêm chủng COVID-19, chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 nước ngoài (hoặc hộ chiếu vaccine) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Dự kiến thời gian thí điểm áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh qua đường hàng không kể từ ngày 1/1/2022.

Đề xuất không phân biệt quốc tịch khách bay quốc tế đến Việt Nam

Ảnh minh họa - Vnexpress
Ảnh minh họa - Vnexpress

Tại văn bản góp ý dự thảo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của Bộ Y tế, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chỉ quy định các điều kiện, tiêu chí về y tế và dịch tễ, không phân biệt giữa đối tượng hành khách vận chuyển theo quốc tịch.

Đây cũng là nội dung quan trọng để có thể đàm phán thống nhất với các nước/vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại để thực hiện kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ.

Để không chồng chéo và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp triển khai thực hiện, đề nghị quy định cụ thể và rõ ràng các yêu cầu, biện pháp phòng dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị yêu cầu khách quốc tế mua bảo hiểm y tế để đảm bảo chi phí chữa bệnh trong trường hợp khách mắc COVID-19 tại Việt Nam; yêu cầu khách cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử/phần mềm quản lý COVID-19 trước khi lên chuyến bay để tiết kiệm thời gian khi nhập cảnh.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị làm rõ quy định đối với đối tượng không sử dụng điện thoại như người già, trẻ em. Cùng đó, cần có quy định cho hành khách nối chuyến đi tiếp. Đối với khách nối chuyến đi tiếp quốc tế, do khách không nhập cảnh vào Việt Nam nên cần chấp nhận và tổ chức khu vực nối chuyến đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //