Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà

Phóng viên - 20/05/2021 | 10:06 (GTM + 7)

Tổng cục Thuế mới đây cho biết, sẽ nghiên cứu, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 (Ảnh minh họa: Bitcoin)
 (Ảnh minh họa: Bitcoin)

Tin trong nước và thế giới

# Tối 19/5, sàn giao dịch tiền số Coinbase đã "sập", trong bối cảnh giá các đồng tiền số lao dốc mạnh, theo thông tin đăng tải trên trang CNBC

Trong khi đó, nền tảng giao dịch lớn khác là Binance cũng thông báo tạm thời ngừng giao dịch một số loại tiền số.

# Còn tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng lên mức 4,2% từ mức 2,6% của tháng trước - mức tăng cao nhất trong 13 năm trở lại đây.

Giáo sư Jeremy Siegel, Trường Wharton, Đại học Pennsylvania, một trong những người có ảnh hưởng với giới cố vấn kinh tế cho chính trị gia Mỹ  nhận định, lạm phát có thể tăng đến 20% trong dài hạn: Với việc chính sách tiền tệ và tài khóa siêu nới lỏng như hiện nay khiến dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán là lớn. Nhưng khi nguồn cung tiền quá lớn, người dân có tiền rủng rỉnh trong túi hơn khiến họ đang trả giá cao hơn, lạm phát là hệ quả tất nhiên.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng, tỷ lệ lạm phát 20% có vẻ quá cao. Mức bình quân 4%/năm trong giai đoạn 2021 - 2022 là khả thi hơn, nghĩa là tổng 2 năm vẫn dưới 10%.

# Ở một diễn biến khác, Chính quyền Đức thông báo mở cuộc điều tra đối với Tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ do liên quan đến các quy định chống độc quyền tại quốc gia này.

Và mới đây, Bộ Tài chính Nga cũng cho biết, nước này chuẩn bị phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng ngoại tệ (Eurobond) trong năm 2021.

# Việt Nam đã vươn lên trở thành nước thứ 6 trong tổng nhập khẩu toàn cầu của Mỹ, với gần 86 tỷ USD, theo nhận định của tờ Thời báo Phố Wall - tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ.

Đây là bước tiến vượt bậc khi 3 năm trước, thứ hạng này của Việt Nam mới chỉ là 12, đồng thời cũng là cơ hội lớn hơn cho những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai của Việt Nam.

# Liên quan đến thông tin thuế cho thuê nhà hiện nay cao, Tổng cục Thuế mới đây cho biết, sẽ nghiên cứu, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Trung tâm TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Vnexpress
Trung tâm TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Vnexpress

Trao đổi với Kênh VOV Giao thông về vấn đề này, bà Tạ Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh lý giải: Hiện nay, Bộ Tài chính đang có chương trình sửa đổi thuế giá trị gia tăng và sẽ có xem xét để đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội để sửa cái ngưỡng 100 triệu - ngưỡng chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, hoạt động kinh doanh của cá nhân. Những cá nhân nào mà chỉ có hoạt động cho thuê nhà thì sẽ được hiểu là ngưỡng 100 triệu sẽ được áp dụng riêng đối với nhà và sẽ được xem xét để điều chỉnh trong thời gian tới.

# Dù dòng FDI toàn cầu chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, nhưng kết quả thu hút FDI 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam vẫn tương đối khả quan với, tổng vốn FDI đăng ký mới 8,5 tỷ USD, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Việt Nam hiện đang là điểm đến của hơn 33.000 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 394 tỷ USD, từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

# Cũng theo Bộ Công Thương, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tiếp tục có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15%; sản xuất máy móc và các loại thiết bị khác tăng khoảng 14,1%.

# Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy, tháng 4 vừa qua, có gần 2,82 triệu tấn thép các loại được sản xuất, giảm gần 4,8% so với tháng trước; tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng lưu ý, theo ghi nhận từ các cơ quan quản lý, giá thép trong nước thời gian qua đã tăng 40%-50%. Đề cập đến nguyên nhân khiến giá thép tăng cao trên thị trường gần đây, ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết: Không riêng gì Việt Nam, giá thành phẩm thép cũng như nguyên liệu đầu vào của thép tăng toàn cầu. Giá nguyên liệu sản xuất thép và giá thép đã tăng liên tục từ cuối năm 2020 và tăng với tốc độ phi mã trong quý 2 năm 2021. Ngoài ra các nguồn nguyên liệu đầu vào khác cũng tăng từ 15 đến 20%. Giá nguyên liệu đầu vào tăng như vậy là nguyên nhân dẫn đến tăng giá bán thép thành phẩm.

# Ở lĩnh vực bất động sản, theo Saviils Việt Nam, thị trường văn phòng cho thuê đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm thành phố khi nguồn cung mới đều tập trung tại quận ven.

Báo cáo còn cho biết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến những công việc tại văn phòng chứa đựng nhiều rủi ro về sức khỏe, khiến môi trường làm việc được chú ý nhiều hơn.

# Đối với thị trường giao dịch hàng hóa, bảng giá của 23 mặt hàng đang liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tiếp tục đỏ lửa trong ngày hôm qua, khiến chỉ số MXV-Index có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 2,3% xuống còn 2213 điểm.  Giá trị giao dịch toàn Sở đang khá ổn định ở mức gần 3800 tỷ đồng.

# Trong đó, chỉ số MXV-Index Năng lượng giảm mạnh 2,7% khi dầu thô đang ở mức thấp nhất 3 tuần.  Giá dầu thô WTI đóng cửa giảm 1,9% xuống còn 64,26 USD/thùng, và giá dầu Brent giảm 1,2% xuống 67,46 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ - EIA báo cáo tồn kho dầu thương mại của nước này tăng thêm 1,3 triệu thùng so với kỳ trước. Ngoài ra, theo kịch bản khả quan nhất, nguồn cung dầu thế giới có thể sẽ tăng thêm 1.5% trong 6 tháng tới, khi Iran và Mỹ đạt được kết quả trong cuộc phán dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô.

Tin chứng khoán

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Tại thị trường Mỹ, Biến động mạnh vào đầu phiên, tuy nhiên động lực từ nhóm Công nghệ giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức giảm vừa phải. Theo đó, S&P 500 và DJIA giảm về 4.115,68 điểm và 33.896,04 điểm.

# Còn thị trường trong nước, Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 6.031,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cuối năm 2020, tương đương 95,8% GDP.

Trong khi đó, thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) trong nước dần trở nên sôi động trong những tháng đầu năm 2021 và được dự báo sẽ tiếp tục “trỗi dậy” thời gian tới khi Việt Nam đang trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với thế giới. Đặc biệt, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, nhiều lĩnh vực mới thu hút nhà đầu tư ngoại đã xuất hiện.

# Theo nhận định của SSI Research, Quán tính tăng điểm của VN Index có thể duy trì vào đầu phiên ngày hôm nay. Mục tiêu của VN Index trong thời gian tới tiếp tục là vùng đỉnh cũ 1.286 điểm trong khi vùng hỗ trợ mạnh dành cho chỉ số là 1.250 điểm.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //