Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề xuất bỏ giãn cách tại nhà ga nội địa ở các sân bay

Phóng viên - 17/05/2020 | 8:50 (GTM + 7)

Chiều 15/5, ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (đơn vị quản lý khai thác 22 sân bay) cho biết, ACV vừa có đề xuất lên Cục Hàng không Việt Nam về việc bỏ giãn cách xã hội ở các nhà ga cho quy trình phục vụ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ACV, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế xã hội dần hoạt động trở lại bình thường.  Theo đó, các chuyến bay nội địa đã dỡ bỏ toàn bộ quy định giãn cách hành khách ngồi trên máy bay từ 7/5 vừa qua. Ngoài ra, tần suất khai thác các đường bay nội địa hồi phục và dần tăng trưởng trở lại.

Thống kê cho thấy, số lượng trung bình chuyến bay nội địa khi chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19 là 1.500 lượt cất hạ cánh/ngày. Khi giãn cách xã hội (giai đoạn 1/4 đến 22/4/2020) trung bình mỗi ngày chỉ có 51 lượt cất hạ cánh. Số lượng trung bình chuyến bay nội địa từ ngày 1-14/5 là  644 lượt cất hạ cánh.

ACV cho biết, tần suất các chuyến bay nội địa đã dần phục hồi trở lại, dự kiến trong tháng 5/2020 sản lượng chuyến bay nội địa đạt 60% so số lượng trung bình chuyến bay hoạt động khi chưa xảy ra dịch bệnh.

Hiện nay, các cảng hàng không chi nhánh trực thuộc ACV vẫn duy trì thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, duy trì giãn cách trong nhà ga...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Phương cho rằng, trước tình hình tăng các chuyến bay nội địa từ tháng 5/2020, trong một số khung giờ cao điểm đã xảy ra hiện tượng ùn tắc cửa vào nhà ga, sảnh thủ tục và khu vực chờ ra máy bay do phải thực hiện các quy định về kiểm tra y tế phòng, chống dịch.

Do đó, ACV đề xuất Cục Hàng không Việt Nam xem xét dỡ bỏ quy định giãn cách của hành khách đi máy bay tại các nhà ga nội địa, nhằm đồng bộ với giãn cách trên máy bay.

Bên cạnh đó, ACV cũng đề nghị đơn giản hóa các nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi trong nội địa vì đến thời điểm hiện nay đã hơn 28 ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng; yêu cầu các hãng hàng không, các đại lý bán vé máy bay phải hướng dẫn việc khai báo y tế cho hành khách trước khi đến nhà ga.

Hiện các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã công bố nối lại tất cả đường bay nội địa, tăng cường khuyến mãi để kích cầu hành khách đi lại.

Các hãng hàng không đều đạt công suất ghế 80-90% sau khi bỏ quy định giãn cách ghế ngồi trên máy bay. Hiện các hãng hàng không đang phối hợp các đơn vị du lịch, resort lớn xây dựng những chương trình bán kích cầu để khôi phục thị trường du lịch nội địa như chương trình giá vé ưu đãi, vé mua theo gói resort để thu hút hành khách trong dịp Hè.

Ông Nguyễn Quốc Phương khẳng định, đơn vị cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy trình đã trình Cục Hàng không Việt Nam và các quy tắc an toàn khai thác nội bộ trong giai đoạn COVID-19./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //