Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Nghị quyết 128 của Chính phủ đã trao quyền chủ động cao hơn cho người dân. Mỗi cá nhân được xác định là một chủ thể chống dịch, có thể phản ứng ngay trước diễn biến dịch bệnh mà không quá phụ thuộc, chờ đợi vào sự thúc giục và các quyết định hành chính từ y tế, cơ quan chức năng.
Hướng dẫn y tế tạm thời của Nghị quyết 128 chỉ đề cập việc xử trí với các trường hợp người dương tính với SARS-CoV-2 (F0) và người tiếp xúc gần (F1). Còn những người có liên quan thứ phát như F2, F3, F4 sẽ tự quản lý sức khỏe và nguy cơ của bản thân.
Khi nào tự cách ly, điều trị tại nhà, khi nào khai báo y tế địa phương để được xét nghiệm, khi nào được giải phóng hạn chế đi lại… đều đó có hướng dẫn chi tiết trên trang điện tử của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố.
Việc người dân tra soát và làm theo khuyến cáo giúp giảm gánh nặng khổng lồ cho ngành chức năng về công tác tư vấn, dự phòng, giám sát dịch, đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân với sức khỏe cộng đồng, tạo sự chủ động và phản ứng nhanh trước dịch bệnh.
Dĩ nhiên, thích ứng linh hoạt không đồng nghĩa là sẽ thiếu an toàn hơn. “Bình thường mới” nên được hiểu là mỗi chúng ta cần nhận thức được ai cũng có nguy cơ trở thành F0; ai cũng nên hạn chế đến các khu vực có nguy cơ cao, và trong trường hợp buộc phải tới những địa điểm đó, ai cũng có biện pháp phòng vệ 5K, ai cũng đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc thiếu an toàn.
Khi hiểu được cơ chế lây truyền, có ý thức giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân, người xung quanh, khi đó, cả xã hội sẽ không còn lúng túng, hoảng loạn trước thông tin ca bệnh.