Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

ĐBSCL: Nhiều địa phương dừng vận chuyển hành khách đi đến TP.HCM

Phóng viên - 31/05/2021 | 17:18 (GTM + 7)

Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ 0h ngày 31/5 nhiều địa phương ở ĐBSCL đã dừng vận chuyển hành khách đi đến TP.HCM.

Cần Thơ lập 7 điểm chốt phòng dịch COVID 19, đón các phương tiện đi từ các hướng trước khi vào TP phải thực hiện khai báo y tế
Cần Thơ lập 7 điểm chốt phòng dịch COVID 19, đón các phương tiện đi từ các hướng trước khi vào TP phải thực hiện khai báo y tế

Sở Giao Thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ đã dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe du lịch từ TP Cần Thơ đi đến 31 tỉnh thành bao gồm: Hà Nam, Hưng Yên; Điện Biên, Hà Nội; Yên Bái; Vĩnh Phúc; Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam; Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; Đắk Lắk; TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Các tuyến đi đến địa phương còn lại được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi, không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ. Không được dừng, đón, trả khách ở những địa phương có dịch. 

Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cũng tạm dừng vận tải hành khách đi TP. Hồ Chí Minh, Long An và ngược lại. Trong đó bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng, du lịch, xe taxi. Thời gian thực hiện từ 0h giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo cũng hạn chế tối đa các phương tiện cá nhân di chuyển từ tỉnh đến vùng có công bố dịch, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

An Giang lập chốt đường thủy bên cạnh đường bộ. Đảm bảo không để lọt yếu tố nguy cơ vào tỉnh vì An Giang có hơn 100km đường biên giới nên mức độ an toàn phải được tăng cường
An Giang lập chốt đường thủy bên cạnh đường bộ. Đảm bảo không để lọt yếu tố nguy cơ vào tỉnh vì An Giang có hơn 100km đường biên giới nên mức độ an toàn phải được tăng cường

Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch. Đối với xe vận chuyển hành khách liên tỉnh từ các tỉnh có công bố dịch đi qua tỉnh Vĩnh Long tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, trả khách. 

Còn tỉnh Bạc Liêu – địa phương có ca nhiễm ngoài cộng đồng đầu tiên là  bệnh nhân 6572 về từ TP HCM, tỉnh đang thực hiện cách ly 6.572 người và đã thành lập 72 điểm chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh. Riêng về giao thông có 15 chốt chính, trong đó 5 chốt đường bộ và 10 chốt đường thủy.

Ngoài ra, còn thành lập 57 chốt phụ giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát người và các phương tiện giao thông đến tỉnh. Từ 18h ngày 30/5, Bạc Liêu đã tạm dừng vận chuyển hành khách liên tỉnh đi và đến TP.HCM, Long An và các tỉnh, thành có dịch (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng, du lịch, taxi). 

Trước đó một ngày, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều điểm chốt chặn tại các cửa ngõ đi vào địa phương. Lực lượng chức năng phối hợp với tổ phòng chống dịch COVID 19 túc trực 24/24 đón phương tiện phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân để giám sát. Công tác này sẽ kéo dài đến khi nào dịch được kiểm soát ổn định.

Khu vực ấp Xóm Lớn A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang bị phong tỏa nghiêm ngặt sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19
Khu vực ấp Xóm Lớn A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang bị phong tỏa nghiêm ngặt sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19

Tuy nhiên, sau 24h, diễn biến phức tạp của làn sóng dịch Covid- 19 lần thứ 4 tiếp tục phức tạp. Đặc biệt, TP. HCM đã thực hiện giãn cách xã hội trong 2 tuần. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID 19 TP Cần Thơ dự đoán lực lượng công nhân lao động tại TP. HCM và miền Đông Nam bộ sẽ trở về quê. Ban chỉ đạo đã tăng cường lực lượng kiểm soát kĩ tại các cửa ngỏ vào TP Cần Thơ, nhất là các tuyến từ TP HCM, Bạc Liêu về.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cho toàn lực lượng trong thành phố, đặc biệt là cán bộ Đảng viên, công chức các ngành không được di chuyển ra khỏi thành phố, thực hiện nhiệm chính trị tại địa phương mình với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //