Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

ĐBSCL: Đảm bảo ANTT, ATGT giữa mùa đại dịch

Phóng viên - 19/04/2020 | 11:21 (GTM + 7)

Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông đã và đang có những diễn biến phức tạp. Bởi có một số đối tượng lợi dụng thời điểm giãn cách xã hội cũng như việc lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch để có những hành vi phạm ph

Ảnh minh họa: VTV

Nhiều trường hợp lợi dụng dịch để gây mất an ninh, trật tự

Thời gian qua, trong khi cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì tại ĐBSCL đã xuất hiện một số trường hợp các đối tượng lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ. 

Cụ thể, tại Vĩnh Long, vào khoảng 10 giờ ngày 10/4/2020, Công an huyện Long Hồ phối hợp cùng Công an xã An Bình triệt xóa và bắt quả tang hàng chục người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Qua đó, có 13 người bị bắt giữ, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 con gà, 4 cặp cựa sắt, nhiều vật dụng dùng để đá gà cùng trên 14 triệu đồng.

Cùng ngày, tại Cà Mau, Công an huyện Thới Bình cho biết, đã bắt quả tang 18 đối tượng tụ tập tại nhà ông Nguyễn Tấn Yên (SN 1976, xã Thới Bình, huyện Thới Bình) để đánh bài, lắc bầu cua ăn tiền. Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hơn 15 triệu đồng, 6 bộ bài 52 lá, 2 bộ lắc bầu cua, 11 xe môtô cùng một số tang vật khác. 

Ngoài hình thức đánh bạc ăn tiền, có nơi các đối tượng manh động còn gây ra những hành vi xô xát, đâm chém gây mất an ninh trật tự ở khu dân cư. Đơn cử là tại Tiền Giang, vào ngày 10/4 vừa qua, tại một khu nhà trọ ở phường 5, TP. Mỹ Tho đã xảy ra một vụ xung đột khiến một người tử vong.

Theo đó, nạn nhân là Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi), trong lúc đánh bài ăn tiền đã xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ tên Trân. Sau đó, Trân đi về tìm bạn trai là Thảo để nhờ đánh dằn mặt anh Vinh. Thảo rủ một nhóm đối tượng chuẩn bị 2 con dao tự chế, mượn 1 khẩu súng ngắn của người bạn, đi đến nhà trọ tìm Vinh để trả thù cho bạn gái.

Đến nơi, thấy Vinh đang ngồi trước cửa phòng trọ, cả nhóm xông vào đâm chém loạn xạ. Vinh bỏ chạy một đoạn thì gục ngã, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ảnh minh họa: Nhật Linh

Tai nạn giao thông tăng

Bên cạnh vấn đề an ninh trật tự, thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông tại các tỉnh, thành ở ĐBSCL cũng có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch Covid-19 đã và đang hoành hành. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre, trong quý I-2020, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng trên cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xảy ra 41 vụ, tăng 16 vụ (hơn 43%), làm chết 43 người, tăng 11 người (hơn 34%), tăng 15 người bị thương (hơn 187%). Chia sẻ về nguyên nhân khiến tình hình giao thông phức tạp, Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đặc biệt vào những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, không ít người vì thấy đường vắng nên đã phóng nhanh vượt ẩu, nên dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng: 

“Đáng lẽ đường vắng thì giảm TNGT nhưng ngược lại là tăng, nguyên nhân là do ý thức người dân chưa cao. Họ tránh vượt không đảm bảo, rồi thêm cơ sở hạ tầng còn yếu, đường hẹp, sửa chữa. Trong quá trình tham gia giao thông người dân muốn đi nhanh mà tránh vượt không đảm bảo nên dẫn đến TNGT gia tăng”. 

Tình hình giao thông tại Bạc Liêu thời gian vừa qua cũng có chiều hướng phức tạp. Theo số liệu từ phòng CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu, trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh này xảy ra 10 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 3 vụ (tăng gần 43%), số người chết tăng 3 người (tăng 100%) và số người bị thương tăng 3 người (tăng 50%), so với cùng kỳ năm 2019.

Theo phân tích của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, đa số các vụ TNGT trên địa bàn xảy ra trên các tuyến quốc lộ (chiếm 50%). Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là các lỗi như: tránh, vượt sai quy định; điều khiển xe chạy quá tốc độ, thiếu quan sát… chiếm 60%. 

Tại Cà Mau, tình hình tai nạn giao thông trong quý đầu năm không tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bằng – Chánh văn phòng ban ATGT Cà Mau cho biết, dù tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tương đối được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn một vài trường hợp tụ tập đua xe gây rối. Vì vậy, Ban ATGT tỉnh cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con nhất là trong mùa đại dịch này: 

“Có thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng chạy quá tốc độ quy định. Việc này công an tỉnh cũng đã chủ động lập kế hoạch. Trong thời gian qua cũng đã xử lý giải tán một đám đông. Nói chung cũng giống các địa phương khác, tình hình tụ tập thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dù không nhiều nhưng tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống. Đối với công an cơ sở thì cũng tập trung sàn lọc theo dõi đối tượng để không xảy ra tình trạng tụ tập đua xe.”, ông Nguyễn Thanh Bằng nói.

Ban ATGT và Cảnh sát trật tự tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19 tại chợ Tân An, Cần Thơ. Ảnh: Báo Cần Thơ Online

Tăng cường đảm bảo ATGT trong mùa dịch

Hiện nay, sau khi cả nước hoàn thành giãn cách xã hôi theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19, các tỉnh thành cả nước được phân làm 3 nhóm nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp trong lây nhiễm dịch Covid-19. Từ đó, mỗi địa phương sẽ thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn giao thông theo chủ trương từng nhóm.   

Tại ĐBSCL, Đồng Tháp được xếp vào nhóm 2 – nhóm “có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19” sau khi hoàn thành cách ly 15 ngày theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa dịch được các đơn vị chức năng quyết liệt triển khai tại địa phương này.

Ông Nguyễn Phước Thiện - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cũng đã đề xuất lên UBND tỉnh những kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian đại dịch vẫn còn là mối đe dọa cho người dân: 

“Các tuyến xe buýt cũng như các bến phà ngang ngoài tỉnh thì tạm ngưng, còn các tuyến xe buýt hoặc bến khách ngang sông nội tỉnh thì tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo theo đúng chỉ thị của Bộ y tế là về khoảng cách, khẩu trang, số lượng người…”

Ông Nguyễn Phước Thiện cũng cho hay, các phương tiện vận chuyển bố trí hành khách đứng, ngồi dãn cách khoảng 2m; mọi người trên phương tiện phải đeo khẩu trang; được kiểm tra y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và khai báo y tế theo quy định; phải thực hiện tẩy rửa, khử trùng phương tiện trước và sau khi đón, trả khách,... Đặc biệt, từ chối vận chuyển khi hành khách không chấp hành theo hướng dẫn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vaccine thì mới có thể coi là cơ bản hết dịch được. Vì vậy, việc phòng chống dịch Covid-19 vẫn phải được ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng, bên cạnh việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh thì việc giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông cũng không được lơ là, thiếu cảnh giác. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //