Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đánh giá mức độ dịch: Nên căn cứ vào tỷ lệ tử vong và F0 trở nặng

Phóng viên - 28/09/2021 | 15:26 (GTM + 7)

Trong dự thảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, Bộ Y tế đưa ra 5 chỉ số để đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng. Mức độ phù hợp của các tiêu chí này ra sao so với khả năng đáp ứng thực tế?

Về vấn đề này, PV VOVGT đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Văn Tiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) của Quốc hội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

PV: Với các yêu cầu đặt ra trong Dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với COVID-19 của Bộ Y tế, các chỉ số đưa ra để đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng có phù hợp với thực tế hiện nay hay không?

Ông Nguyễn Văn Tiên: Tôi nghĩ các chỉ tiêu lần này ban hành cần phải dựa trên kinh nghiệm trong phòng chống dich COVID-19 thời gian qua. Chỉ tiêu đầu tiên về tiêm chủng phải đảm bảo tỷ lệ 80% trở lên đối với người cao tuổi (trên 60 tuổi) và những người thừa cân béo phì phải được được tiêm chủng.

Vì những đối tượng này nguy cơ mắc bệnh, trở nặng và tử vong rất cao. Thứ 2 là chỉ tiêu về trạm y tế xã, phường phải cụ thể hơn, theo hướng họ phải có đầy đủ khả năng chuẩn bị các phương án chứ không phải họ có tích trữ sẵn vật tư.

Tức là phải có sự chuẩn bị về kiến thức và những điều kiện đầy đủ ở y tế xã, phường, như vậy mới đảm bảo nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh ngay tại cộng đồng, giảm quá tải cho tuyến trên.

PV: Với các yêu cầu khá chặt chẽ như vậy, sẽ có bao nhiêu địa phương đáp ứng tiêu chuẩn theo các mức mà Bộ Y tế hướng dẫn? 

Ông Nguyễn Văn Tiên: Để đảm bảo phù hợp, tôi nghĩ tiêu chí đánh giá tình trạng dịch có lẽ không nên dựa quá nhiều vào vào tỷ lệ mắc F0 mà nên căn cứ vào tỷ lệ tử vong và tỷ lệ F0 tiến triển nặng. Căn cứ vào tỉ lệ đó để đánh giá tình hình dịch.

PV: Liên quan đến vấn đề này, mới đây TP. HCM đã kiến nghị Thủ tướng có cơ chế riêng để mở cửa, thế nhưng chiếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì TP này khó đáp ứng. Vậy riêng đối với TPHCM cần có những tiêu chí cụ thể như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Tiên: TP. HCM có tỷ lệ mắc khá cao và đặc biệt tỷ lệ tử vong và tỷ lệ chuyển nặng cao. Do đó việc đưa ra các chỉ số để đánh giá phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở các địa phương, để tiến tới vừa mở cửa vừa kiểm soát được dịch.

Ở những vùng dịch cao tỷ lệ tiêm bao phủ vắc xin phải cao hơn cả đề xuất của Bộ Y tế và điều kiện nữa là phải thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo phòng chống lây lan liên tụủa

PV: Xin cảm ơn ông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //