Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đăng ký vào lớp 10 ở Hà Nội: Cần thích ứng thế nào?

Phóng viên - 27/02/2021 | 10:15 (GTM + 7)

Việc thay đổi cách thức đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đang gây nhiều tranh cãi trong các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, phần lớn giáo viên lại ủng hộ kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội. Nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện ồn ào này nói lên một vấn đề

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 có nhiều điểm mới đáng chú ý trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. (Ảnh minh họa)

Anh Đặng Hữu Đông, có con gái đang học cấp 2 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi được hỏi về quy định “ai ở đâu nên học ở đó”, anh ủng hộ ngay: “Đấy là do người ta thích học tốt hơn thôi. Còn con mình học lực trung bình thì ở đâu học ở đấy. Quận nào thi quận đấy thì đỡ tắc đường, đi lại đỡ vất vả hơn”.

Sau một thời gian cân nhắc, chị Thúy Kiều (ở quận Nam Từ Liêm, khu vực 7) cùng con trai đang nghiêng về phương án chọn 1 nguyện vọng để được tự do đăng ký vào THPT Cầu Giấy thuộc khu vực 3: “Con em cũng đang tính đến phương án tự tin là chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất ở Cầu Giấy”.

Hướng đi của gia đình chị Thúy Kiều cũng được nhiều chuyên gia giáo dục ủng hộ, phù hợp với định hướng của Sở GD-ĐT Hà Nội. Tức nếu đủ tự tin về lực học, các học sinh vẫn có thể lựa chọn các cơ sở giáo dục ở khu vực khác, thậm chí trường chuyên, trường chất lượng cao, ngoài công lập. Dĩ nhiên, lựa chọn này sẽ không dễ và an toàn như phương án “ở khu vực nào, thi khu vực đó”.

Nhà giáo Xuân Hường ủng hộ phương án của Sở GD-ĐT bởi siết lại việc đăng ký nguyện vọng theo khu vực vừa giúp thuận lợi trong di chuyển, học tập, vừa bảo đảm việc thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn, trao cơ hội phát triển hơn cho các trường ở quận mới thành lập, huyện ngoại thành: “Dần dần mỗi khu vực sẽ có trường thuộc Top 1, 2, 3 thì nó sẽ rất thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Còn bây giờ, chưa được như thế nên người ta lo lắng. Một thời gian nữa ổn định thì phụ huynh có thể sẽ không lo”.

Theo nhà giáo Thúy Hạnh, phụ huynh cần tránh tâm lý “cho con thi vào trường điểm cao thì con sẽ học giỏi”. Bởi ở những trường top đầu, con phải giỏi sẵn rồi vào đó mới phát huy tiếp, còn nếu không sẽ bị tụt lại với chúng bạn, rất áp lực. Và khi số đông đổ dồn về một vài trường sẽ gây nhiều hệ lụy. Các giáo viên, trường học chưa có tiếng vì học sinh không đón nhận chứ không phải họ kém năng lực.

“Ví dụ ở quận Đống Đa có trường Kim Liên, người hộ khẩu lâu đời ở đó thì họ chỉ đấu với người sống trong khu vực đó thôi, không phải đấu với người ngoài thì vẫn được học ở trường tốt, không phải đi xa. Nhưng vì có một số nguyện vọng ở khu vực xa xôi về đấy đấu, con em họ lại bị loại, đẩy sang môi trường khác xa hơn, không như mong muốn. Sở GD-ĐT đưa ra như vậy, mình rất tán thành”, nhà giáo Thúy Hạnh cho biết.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội giáo dục tâm lý Hà Nội cho rằng, hướng dẫn của Sở GD-ĐT và nguyện vọng của một số phụ huynh, học sinh đang chưa đồng nhất, dù thay đổi năm nay cũng không quá lớn.

Đương nhiên, nguyện vọng cho con vào trường tốt rất chính đáng, nhưng ai cũng đổ vào một vài trường thì cũng giống như giao thông sẽ bị ùn tắc nếu không quy hoạch, tổ chức tốt. Và khi “ùn tắc”, nguyện vọng chính đáng đó sẽ khó hoặc không đạt được.

“Các gia đình, phụ huynh học sinh phải hết sức tính toán, không được a dua, phải theo năng lực, hoàn cảnh mỗi gia đình để các em lựa chọn trường vừa sức. Quan điểm của tôi, trường chỉ là thứ hai thôi, quan trọng nhất là khả năng, ý thức phấn đấu của mỗi học sinh. Các em tự tin, đủ khả năng thì cứ lựa chọn trường mà mình mong muốn, đó là động lực cho học sinh phát triển”, TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

TS Tùng Lâm cũng khuyến cáo ngành giáo dục chỉ nên xem xét đổi khu vực đăng ký cho người có hộ khẩu từ những năm trước, cần quy định chặt chẽ để tránh hiện tượng gian dối, bất công, “chạy” hộ khẩu, tạm trú. Chủ trương rất tốt nhưng khâu tổ chức không chặt, kín kẽ sẽ gây xáo trộn hơn cả khi chưa có quy định đổi mới.

Về phần các nhà trường, cần tận dụng chính sách này để có kế hoạch nâng cao chất lượng giáo viên, thu hút học sinh, gây dựng danh tiếng, góp phần đẩy mạnh bộ mặt giáo dục của khu vực, qua đó thay đổi góc nhìn, tâm lý, tạo niềm tin nơi các bậc phụ huynh./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //