Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đăng kiểm ô tô: TP.HCM vẫn quá tải, Hà Nội bắt đầu 'hạ nhiệt'

Phóng viên - 04/10/2021 | 16:20 (GTM + 7)

Những ngày qua, tình trạng quá tải, xảy ra ùn tắc tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội, TP.HCM kể từ khi các đô thị này bắt đầu nới lỏng giãn cách.

Tính đến ngày 4/10, dịch vụ đăng kiểm tại TP.HCM vẫn quá tải gấp 2 - 2,5 công suất, trong khi tại Hà Nội, tình hình đang dần 'hạ nhiệt'.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa: Kiến thức

8h sáng nay (04/10), có mặt tại sân bãi của một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, PV VOVGT ghi nhận, có khoảng hơn 20 xe ô tô đến làm thủ tục đăng kiểm xe. Bất kể trời mưa to, lượng xe về đăng kiểm vẫn đông ngay trong buổi sáng đầu tuần.

Một số khách hàng nhận xét: thủ tục đăng kiểm nhanh gọn, còn thời gian làm đăng kiểm nhanh hay lâu tùy thuộc vào thời điểm khách hàng đến trung tâm có đông phương tiện hay không.

"Đến đây từ 8h kém 10, bây giờ mất 40 phút, ở đây làm nhanh lắm".

"Vào xong chờ cũng gần một tiếng. Đăng kiểm nhanh gọn. Trung tâm ở đây nó chật, nhiều xe dồn đến đây".

"Bình thường trước dịch, 40-45 phút là mình xong hết rồi, nhưng như thế này mình có cảm giác phải 1,5 tiếng mới xong hết giấy tờ. Đương nhiên số lượng xe đông như thế này thì sẽ lâu hơn trước dịch rồi. Trước dịch mình thấy nhanh hơn sau dịch vì mình thấy số lượng xe vào nó cũng xếp hàng".

Tại Trung tâm đăng kiểm 29.03S trên đường Lê Quang Đạo, lúc hơn 9 giờ sáng, lượng xe chờ làm thủ tục đăng kiểm ở mức trung bình. Theo một số khách hàng, lượng xe đến làm thủ tục có đông hơn so với trước dịch nhưng không xảy ra ùn ứ. Quy trình kiểm tra phương tiện vẫn được thực hiện chặt chẽ. Anh Phạm Huy Trí, một lái xe cho biết:

"Xe của tôi cán bộ kỹ thuật yêu cầu kiểm tra lại xe, về xưởng làm lại xe, phải sửa chữa thay thế đồ họ yêu cầu. Khi nào đủ điều kiện an toàn kỹ thuật mới được đăng kiểm, chứ không phải cứ đến đăng kiểm là xong".

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29.03S cho biết, trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Trung tâm vẫn duy trì hoạt động 50% công suất, nhưng chỉ có khoảng 20-30 xe đến đăng kiểm mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này tăng cao kể từ ngày 21/9 khi Hà Nội bắt đầu nới lỏng giãn cách:

"Sau đợt giãn cách, trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9, lượng phương tiện quá hạn hoặc đến hạn họ đến bị dồn lại Trong 10 ngày cuối tháng 9, lượng phương tiện bị dồn lại đông. Còn sang tuần này đã về trạng thái bình thường. Tăng khoảng 20-30% so với trước dịch".

Theo đại diện của một số trung tâm đăng kiểm, hiện đã qua giai đoạn “cao điểm” về số lượng phương tiện đi đăng kiểm ở Hà Nội. Đến nay, cơ bản, các Trung tâm trở về trạng thái hoạt động bình thường, một số thậm chí chưa hoạt động hết công suất. Còn tại TP.HCM, tình trạng ùn tắc, quá tải dịch vụ đăng kiểm vẫn đang diễn ra.

Đơn cử, Trung tâm đăng kiểm trên quốc lộ 13 mỗi ngày có khoảng trên 300 phương tiện đến đăng kiểm, tăng từ 2-2,5 lần so với trước dịch. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Trung tâm này chỉ nhận hồ sơ đăng ký đối với những khách hàng đã tiêm Vắc xin.

Theo đại diện Trung tâm đăng kiểm 50-08 D quận 12, TP.HCM. Từ ngày 1/10 đến nay, số lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng gấp đôi so với ngày thường, khoảng 200-250 xe/ngày:

"Hiện nay lực lượng của chúng tôi chỉ có 50% cán bộ công nhân viên. Chúng tôi chia đôi lực lượng ra làm 2 ca từ 6h-12h sáng và 12 trưa- 18h. nói chung không làm nhanh như trước đây nhưng giờ chúng tôi chia ca và làm tăng giờ. Thứ 7, CN làm cả ngày".

Trước tình hình xe ô tô đi đăng kiểm tăng đột biến, theo thông báo của Cục đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM sẽ làm việc cả ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, đồng thời đơn vị này cũng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chưa xử phạt với chủ xe quá hạn đăng kiểm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Với 26.000 xe chưa đăng kiểm do giãn cách kéo dài, một số ý kiến nhận định, tình trạng quá tải đăng kiểm ở TP.HCM sẽ còn tiếp tục duy trì ít nhất trong tuần này và có thể dần trở về bình thường từ tuần tới.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //