Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, doanh nghiệp chung tay cùng người tiêu dùng

Phóng viên - 09/04/2020 | 9:50 (GTM + 7)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội đồng thời chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hàng hóa dồi dào tại hệ thống siêu thị của Tập đoàn BRG
Hàng hóa dồi dào tại hệ thống siêu thị của Tập đoàn BRG

Trong mùa dịch, những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, đường, sữa… là mặt hàng luôn được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Thay vì tâm lý lo lắng, tích trữ thực phẩm trước đây, nhiều người dân Hà Nội đã bình tĩnh hơn khi mua sắm và chỉ mua đủ nhu cầu dùng hàng ngày.

Đang chọn mua hàng tại một quầy thực phẩm ở siêu thị Hapro Mart khu vực Thành Công, chị Lê Thu Hằng, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Trước quả thật mình cũng mua một số mặt hàng thực phẩm tích trữ. Nhưng sau thấy siêu thị lúc nào cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì nên giờ ăn đến đâu thì mua tới đấy thôi”

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay từ đầu tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp khẩn về tình hình cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm. 

Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, từ khi dịch COVID-19 diễn ra, bộ đã triển khai nhiệm vụ đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường trên cơ sở đề nghị doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung thiết yếu, đàm phán đơn vị cung ứng hàng phòng chống dịch bệnh…

Các mặt hàng chống dịch luôn được NTD quan tâm mua sắm
Các mặt hàng chống dịch luôn được người tiêu dùng quan tâm mua sắm

Đồng hành cùng người tiêu dùng Thủ đô và chính quyền địa phương, Công ty bán lẻ BRG, đơn vị vận hành các chuỗi siêu thị HaproMart, Hapro Food, Intimex, Seika Mart, Fuji Mart của Tập đoàn BRG cũng chủ động đưa ra những chính sách đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, tham gia bình ổn tâm lý và giá cả trên thị trường. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thái Dũng,Tổng giám đốc Công ty bán lẻ BRG cho biết: "Từ khi dịch Covid-19 có những diễn biến xấu, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội cũng như Sở Công thương, chúng tôi đã có sự chuẩn bị về dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Tập trung vào những nhóm như gạo, dầu ăn, mỳ tôm, nước mắm, chất tẩy rửa, giấy vệ sinh với mức tăng dự trữ gấp từ 3-5 lần. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ bà con mua sắm với mức giá bình ổn”.

Trong mùa dịch, những sản phẩm như khẩu trang vải, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn là nhóm mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn giá của thành phố Hà Nội.

Công tác vệ sinh chống dịch Covid-19 tại siêu thị Hapromart
Công tác vệ sinh chống dịch Covid-19 tại siêu thị Hapromart

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương về việc thúc đẩy sản xuất, phân phối khẩu trang vải phòng chống dịch Covid-19, Hệ thống bán lẻ BRG đã chủ động làm việc với 10 nhà cung cấp khẩu trang vải, khẩu trang y tế… để đặt hàng với số lượng lớn, tăng gấp 10 lần số lượng cung ứng hiện nay nhằm đảm bảo nguồn cung và phục vụ nhu cầu của người dân.

Nói về điều này, ông Nguyễn Thái Dũng cho biết thêm: “Khẩu trang vải kháng khuẩn thì chúng tôi có sự chuẩn bị rất là đa dạng với lượng khẩu trang chúng tôi chuẩn bị lên tới hơn 300.000 chiếc, nhập từ 10 nhà cung cấp đã được hợp chuẩn. Ngoài ra một đơn vị thành viên của chúng tôi là công ty May mặc thời trang Hà Nội cũng tham gia sản xuất và cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn. Đây là nguồn cung cấp đảm bảo cho khách hàng khi mua khẩu trang vải tại các hệ thống siêu thị BRG”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tâm lý chung của người tiêu dùng là tránh đến nơi đông người nhằm tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Nắm bắt được tâm lý này, bên cạnh đảm bảo việc mua sắm trực tiếp, các siêu thị BRG còn kích hoạt chương trình nhận đặt hàng qua điện thoại, email… 

Có thể nói, với nhiều giải pháp triển khai tích cực, nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội, trong đó có hệ thống bán lẻ BRG đang nhận được sự yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng Thủ đô. Đây cũng là những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //