Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đảm bảo an toàn cho người bán vé số khi hoạt động trở lại

Phóng viên - 24/04/2020 | 14:23 (GTM + 7)

Tại ĐBSCL, để chuẩn bị cho ngày hoạt động trở lại, các công ty xổ số kiến thiết đã đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo phòng chống dịch cho người bán vé số dạo bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Người bán vé số dạo nhận được hỗ trợ từ các Cty xổ số. (Ảnh: Báo Lao động)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nắm rõ nguy cơ lây nhiễm

Sau thời gian, cả nước tạm ngưng phát hành vé số để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đến nay tình hình dịch covid-19 đã có diễn biến khả quan hơn khi 7 ngày liên tiếp ở nước ta không ghi nhận ca mắc mới. Tại ĐBSCL, để chuẩn bị cho ngày hoạt động trở lại, các công ty xổ số kiến thiết đã đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo phòng chống dịch cho người bán vé số dạo bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo thống kê tại 13 tỉnh thành ở ĐBSCL, hoạt động bán vé số đang thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Do đây là công việc đặc thù, người bán vé số dạo phải len lỏi khắp nơi để mời chào khách mua vé số. Chính vì vậy không tránh khỏi việc người bán vé số dạo phải tiếp xúc với nhiều người, nên nguy cơ gây lây nhiễm dịch bệnh Covid -19 rất cao.

Ông Nguyễn Khắc Vũ- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực miền Nam vẫn đang theo dõi sát Sao các chỉ đạo Chính phủ và ngành chức năng để thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

"Công ty luôn trong tâm thế chủ động để hoạt động lại bình thường ngay sau khi được phép kinh doanh trở lại, đặc biệt là việc theo dõi thị trường, khảo sát nhu cầu của khách hàng để có phương án kinh doanh phù hợp. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đại lý vé số để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho người bán vé số lẻ khi vé số phát hành trở lại. Trước đó Công ty cũng đã hỗ trợ 11.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho người bán vé số lẻ thông qua hệ thống đại lý của Công ty", ông Nguyễn Khắc Vũ cho biết.

Trong khi đó về phía các đại lý vé, số anh Huỳnh Huy Cường- đại lý vé số Hoàng Anh (ở TP. Sóc Trăng) cho biết: Hiện đại lý của anh đã nhận được hàng ngàn khẩu trang của công ty xổ số các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang gửi đến để phát cho người bán vé số dạo.

Bên cạnh đó anh cũng nắm danh sách của những người bán vé số dạo với đầy đủ thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại…, do vậy chỉ cần biết chủ trương cho hoạt động trở lại, khoảng nửa tiếng sau là đại lý đã thông tin đến những người bán vé số lẻ biết. Ngoài ra đại lý này còn ưu tiên hỗ trợ giao vé số đến tận nhà cho người khuyết tật, đi lại khó khăn.

"Ở đây mình ưu tiên cho những người tàn tật ở nhà trọ. Thật sự mình đi giao mình không có lời. Đại lý lớn hầu như không ai đi giao đâu, mình thấy mấy người đi đứng khó khăn nên mình chạy đi giúp, giao cho người ta thôi", anh Cường nói.

Ảnh minh họa (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Triển khai các biện pháp phòng dịch

Không chỉ quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người bán vé số dạo. Tại các đại lý vé số, công tác phòng, chống cũng luôn được chú trọng. Đơn cử như hệ thống đại lý vé số Mai Hữu Ánh- ở xã Song Phú- Tam Bình, Vĩnh Long, ông Mai Hữu Ánh chủ đại lý vé số cho biết, mạng lưới vé số của ông khá rộng, phân bố ở nhiều tỉnh thành.

Tại trụ sở chính của Đại lý ở xã Song Phú- Tam Bình, Vĩnh Long có từ 30- 40 nhân viên làm việc, tại đây các nhân viên được bố trí chia ra làm 3 ca làm việc để tránh tình trạng tập trung đông người.

Ngoài ra, cơ sở này còn có trên 1 ngàn người bán vé số dạo. Để chủ động cho hoạt động cơ sở cũng công tác phòng, chống dịch bệnh cho người bán vé số dạo, ông Ánh đã đặt may 10 ngàn khẩu trang kháng khuẩn và nhiều vật dụng như bao tay, nón chống dịch để trang cho khách hàng.

Ông Mai Hữu Ánh cho biết: "Ngày hôm qua phát gạo lần 2 đồng thời phát luôn khẩu trang, những vật dụng phòng ngừa Covid-19 trong đó có bao tay, nước rửa tay, khẩu trang kháng khuẩn. Đưa cho đại lý cấp 2 để phát cho người bán lẻ thì cùng đang phát hết rồi."

Chia sẻ khó khăn với những người bán vé số

Trước đó để phòng dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, kể từ ngày 1/4, tất cả các địa phương trong nước dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày. Nhiều người làm nghề bán vé số dạo rơi vào tình cảnh tạm thời mất việc, mất thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Để chia sẻ khó khăn với người dân, các địa phương đã có hỗ trợ kịp thời cho người dân theo tinh thần chung là Công ty tỉnh nào hỗ trợ trực tiếp cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh đó. Thời điểm này hàng ngàn người bán vé số ở ĐBSCL đã nhận được tiền, với mức hỗ trợ từ 750 ngàn- 1.050 ngàn đồng/người.

Ông Nguyễn Khắc Vũ- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương để rà soát, lập danh sách và chi hỗ trợ trực tiếp cho 7.014 người bán vé số lẻ, với số tiền 70.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày, tổng số tiền đã chi hỗ trợ tính đến thời điểm này là 7.364.700.000 đồng. Đối với việc hỗ trợ người bán vé số lẻ về lâu dài, Công ty sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre và các ngành liên quan để bàn thống nhất trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện."

Những người bán vé số dạo, đa phần có hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm, nên chọn cách bán vé số để mưu sinh, trong đó một bộ phận không nhỏ là người già và người khuyết tật. Chính vì vậy, đến thời điểm này đa số người dân đều mong muốn trở lại với công việc để có tiền trang trải cho cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Tủa- người bán vé số ở Đồng Tháp chia sẻ: "Gia đình mình khó khăn, bên xã đem qua được 1 triệu nên cũng tạm thời qua khó khăn. Phần lớn anh chị đi bán vé số cũng mang khẩu trang, nếu sau này công ty hoạt động trở lại sẽ mua nước sát khuẩn".

Ngày 22/4 vừa qua, ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại Hà Nội, TP.HCM và 10 địa phương nguy cơ cao theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đợt giãn cách thứ 2, chiều tối qua, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc có Công văn số 39 gửi các công ty thành viên về việc phát hành và quay số mở thưởng từ ngày 23/4.

Còn tại các tỉnh phía Nam, Hội đồng xổ số khu vực phía Nam cho biết sẽ có cuộc họp, qua đó kiến nghị cho phép xổ số kiến thiết hoạt động trở lại. Với tâm thế “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan dù được nới lỏng giãn cách, người bán vé số, cũng như các công ty Xổ số kiến thiết ở ĐBSCL đã chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho ngày hoạt động trở lại, qua đó góp phần phát triển kinh tế, cũng như giúp người dân có nguồn thu nhằm ổn định cuộc sống.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //