Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà tăng của các mặt hàng nông sản vẫn được duy trì bất chấp nghỉ Lễ

Phóng viên - 24/12/2021 | 10:19 (GTM + 7)

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh, sắc xanh phủ kín bảng giá các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu trên Sở Chicago, bất chấp tâm lý chốt lời và các số liệu có phần tiêu cực trong báo cáo Bán hàng Xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông

NÔNG SẢN

Dầu đậu tương quay trở lại vai trò dẫn dắt tổ hợp đậu tương trong phiên hôm qua, với mức tăng hơn 1% và đóng cửa ở mức 55.44 cents/pound. Đây mới chỉ là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của mặt hàng này, nhưng tác động dễ nhận thấy nhất là do ảnh hưởng từ diễn biến của giá dầu thô.

Bên cạnh đấy, các số liệu bán hàng tăng vọt của cả khô đậu và dầu đậu tuần này cũng giúp lực mua vẫn trội hơn trong phiên tối.

Mặc dù bán hàng đậu tương Mỹ trong tuần kết thúc ngày 16/12 chỉ đạt 811,000 tấn, giảm gần 40% so với tuần trước đó và sát mức biên dưới của khoảng dự đoán, tuy nhiên mức tăng của 2 mặt hàng thành phẩm giúp cho giá đậu tương giữ được sắc xanh và kéo dài đà tăng lên phiên thứ 8 liên tiếp.

Giá lúa mì Chicago hầu như không có thay đổi nào đáng kể trong phiên hôm qua, chủ yếu vẫn do lo ngại về thời tiết ở đồng bằng trung tâm Mỹ, cân bằng lại só liệu bán hàng sụt giảm hơn 30% trong báo cáo Export Sales.

Diễn biến của ngô cũng tương tự như lúa mì, với mức giảm của bán hàng ngô Mỹ còn lên đến gần 50%. Mặc dù thời tiết khô hạn ở miền nam Brazil và miền bắc Argentina, vẫn giúp mặt hàng này giữ được mức tăng 0.54%.

NĂNG LƯỢNG

Dầu thô tăng phiên thứ 3 liên tiếp sau phiên giao dịch biến động mạnh đầu, đánh dấu một tuần giao dịch biến động trong dịp Lễ Giáng sinh. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 1.42% lên 73.79 USD/thùng, Brent tăng 2.07% lên 76.85 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của thị trường trong vòng 1 tháng.

Lo ngại lớn nhất của thị trường đã giảm bớt phần nào trong những ngày gần đây, khi mà các nghiên cứu gần đây đang chỉ ra rằng biến thể Omicron có thể sẽ không gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như biến thể Delta. Bên cạnh đó, mặc dù một số nước đã phong tỏa trở lại, tuy nhiên tại các quốc gia khác nhu cầu đi lại trong dịp lễ vẫn đang tăng cao và phần nào bù đắp được lượng sụt giảm ở các quốc gia khác.

Các thông tin về các đợt phong tỏa từng phần như tại Tây An, Trung Quốc không còn tạo ra nhiều lo ngại trên thị trường, khi mà phần lớn các nhà đầu tư đang tập trung vào diễn biến tại thị trường Mỹ, điểm sáng lớn nhất trong tình hình thị trường hiện tại.

Diễn biến của thị trường chứng khoán gần đây phần nào cũng củng cố đà tăng của thị trường dầu trong phiên tối. Thị trường tài chính chung đang lấy lại sự tự tin về sức bật trong giai đoạn 2022 dù có thể phải gặp một số khó khăn.

Việc các loại thuốc chữa trị bệnh của công ty dược phẩm Merck và Pfizer được cấp phép sử dụng để chữa trị cũng làm gia tăng tâm lý lạc quan trong tuần này.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //