Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cuồng nhiệt, không quên lịch thiệp

Chu Đức - 12/05/2022 | 6:15 (GTM + 7)

Thời gian này tại các địa phương đăng cai SEA Games 31 đang là những ngày hội thực sự. Hình ảnh một Việt Nam trở lại sau dịch bệnh đầy năng động, mạnh mẽ đã gây ấn tượng sâu sắc với bạn bè khu vực.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tất cả các đội tuyển, vận động viên Đông Nam Á đều kinh ngạc trước sự hiếu khách, cổ vũ vô tư của nước chủ nhà dành cho mọi cuộc thi đấu. Minh chứng là kỷ lục 30 nghìn khán giả đến sân Thiên Trường xem một trận bóng đá SEA Games mà không có nước chủ nhà tham dự.

Và sẽ càng tuyệt vời, thuyết phục hơn nữa nếu sự cuồng nhiệt của các cổ động viên được điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Thực tế, những điều nhỏ nhặt thường bị bỏ qua trong không khí ăn mừng của đám đông. Điển hình là sự kiện các công nhân trên sân Việt Trì mất 4 tiếng đồng hồ nhưng cũng không thể dọn sạch được các cuộn giấy vệ sinh được hàng nghìn người tung lên khán đài.

Rất khó giải thích ý nghĩa của hành động được cho là ăn mừng này, nhưng tác động của chúng là thấy rõ: gây gánh nặng thêm cho công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn. Chưa kể, sự lãng phí giấy còn cho thấy một ý thức đáng buồn về cách gìn giữ, sử dụng tài nguyên.

Hay việc mang kèn vào sân và thổi với âm lượng quá lớn. Việc này đã bị cấm ở nhiều quốc gia vì có thể gây tổn thương thính giác, làm mất tập trung cho các vận động viên, khiến việc liên lạc, tổ chức cổ động sao cho có bản sắc cũng trở nên khó khăn.

Cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ hai đội U23 Singapore gặp U23 Lào trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), mở màn các trận đấu ở bảng B môn Bóng đá nam tại SEA Games 31 - Ảnh TTXVN

Cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ hai đội U23 Singapore gặp U23 Lào trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), mở màn các trận đấu ở bảng B môn Bóng đá nam tại SEA Games 31 - Ảnh TTXVN

Thay vào đó, các cổ động viên có thể tạo những dấu ấn riêng mà vẫn giữ được sự lịch thiệp bằng những bản hợp ca, hô vang khẩu hiệu với tiếng vỗ tay và trống, nhuộm màu sân vận động với khăn, quần áo đồng phục, cờ cỡ lớn hoặc các động tác đồng điệu như tạo “làn sóng người” trên khán đài.

Không chỉ trên thế giới, một số địa phương cũng đã sở hữu các hội cổ động viên rất bài bản, chuyên nghiệp. Thay vì lạng lách, đánh võng bằng phương tiện cơ giới, chặn xe hò hét gây phiền hà cho các đoàn, họ chọn đi bộ diễu hành, hát vang ca khúc truyền thống với băng đô đầu, cờ hiệu câu lạc bộ, đi đến đâu, dọn dẹp sạch sẽ rác thải đến đấy. Họ là nòng cốt lan tỏa sức nóng, truyền động lực đến các vận động viên. Cũng chính họ là những người kiểm soát sự cuồng nhiệt, không biến nó trở thành quá khích.

Cư dân mạng thường có câu cửa miệng: “Vui thôi, đừng vui quá”. Cổ vũ thể thao trong một môi trường đông người, dễ bị chi phối xúc cảm, thì không chỉ cần nhiệt huyết, mà còn cần thêm nhiều sự điềm tĩnh.

Chắc chắn, sự bùng nổ về mặt cảm xúc sẽ tiếp tục ở mức độ cao hơn trong những ngày tới khi các vận động viên Việt Nam thi đấu. Trạng thái cân bằng cảm xúc và hành vi đóng vai trò quan trọng để mỗi cổ động viên chủ nhà thực sự trở thành một đại sứ hình ảnh.

Đó là hình ảnh những con người cuồng nhiệt với thể thao, thân thiện và lịch thiệp. 

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //