Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cuối tuần rồi, nghỉ thôi!

Phóng viên - 03/04/2021 | 7:10 (GTM + 7)

Thứ bảy máu chảy về đâu? Nếu bạn đã qua thời yêu đương sôi nổi, câu hỏi đó thật là lãng xẹt. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng cuối tuần chỉ là đặc ân cho những người son trẻ, còn mình đang giai đoạn lo toan, phấn đấu, làm gì có chỗ nghỉ ngơi?

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa

Nhịp sống hối hả dường như đang khiến cho ranh các ngày trong tuần bị xóa nhòa. Không kể thứ bảy chủ nhật, có việc là làm, việc gọi là đi, do tính chất đặc thù, hoặc do nhu cầu tăng thu nhập. Nhưng dù thế nào, làm việc cuối tuần luôn là một sự thiệt thòi.

Cả tuần con cái bận học, bố mẹ bận làm, chỉ đợi đến ngày nghỉ để được bên nhau, ngủ nướng đến gần trưa, bữa ăn không phải nhìn đồng hồ, và nhẩn nha nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng nếu bố hoặc mẹ vẫn đi làm, con vẫn học thêm, thì tuần này gối tuần kia, thành một guồng quay mệt nhoài bất tận.

Không được nghỉ cuối tuần, bạn rất thiệt thòi trong cơ hội gặp gỡ bạn bè, họ hàng thân thích. Bạn phải làm việc khi lần lớn mọi người nghỉ ngơi, các kết nối chủ yếu sẽ thông qua mạng, tất nhiên không thể bằng một cái nắm tay, một cuộc trò chuyện nhìn vào mặt nhau để cảm nhận bạn mình, anh em mình có thực sự đang ổn hay không.

Và nữa, công việc không chỉ cần một thể lực khỏe mạnh mà còn cần tinh thần sẵn sàng, với niềm hứng khởi, sức sáng tạo dồi dào.

Ngày nghỉ cuối tuần chính là khoảng thời gian để tái tạo sức lao động (cả về thể chất lẫn tinh thần), mà nếu bỏ qua, năng lực làm việc của bạn sẽ dần bị bào mòn lúc nào không hay.

Nghỉ hay làm cuối tuần, đôi khi không phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của chúng ta. Nhưng đừng quên rằng, người lao động trên thế giới đã phải đấu tranh quyết liệt thế nào để có được ngày nghỉ cuối tuần.

Vì thế, đừng biến cuối tuần thành ngày làm việc tăng thêm, ngay cả khi bạn không thể có 2 ngày trọn vẹn./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //