Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cuối tháng 4 bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành

PV - 14/04/2022 | 11:02 (GTM + 7)

Tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao xong diện tích mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành cuối tháng 4/2022.

Tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao xong diện tích mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành cuối tháng 4/2022.

Tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ bàn giao xong diện tích mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành cuối tháng 4/2022.

Bộ GTVT vừa có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Long Thành.

Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cho biết, hiện toàn dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn còn 838 trường hợp với diện tích hơn 193,5ha chưa thể bồi thường, bố trí tái định cư.

Riêng khu vực ưu tiên 1.810ha giai đoạn 1 của dự án còn 326 hộ dân chưa di dời trên diện tích gần 62ha. Tại khu vực đất dự trữ 722ha (có 74,4ha chưa phê duyệt phương án bồi thường) còn 145 hộ dân. Trong số này, có nhiều trường hợp đã thông qua hội đồng bồi thường và chuẩn bị công khai phương án bồi thường, hỗ trợ vào cuối tháng 4 này.

Hiện còn 146 trường hợp hộ dân có nhà chưa di dời nên huyện Long Thành đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà và đang thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân tạm cư, đồng thời vận động các hộ dân di dời để bàn giao mặt bằng.

Chia sẻ với áp lực của huyện Long Thành về mốc thời gian 30/4 đã cam kết với Chính phủ sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên, tuy nhiên ông Cao Tiến Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành phải có giải pháp quyết liệt hơn, đảm bảo hiệu quả, tiến độ bàn giao mặt bằng, không để dây dưa, phức tạp kéo dài.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ bước sang mùa mưa, công tác thi công sẽ ảnh hưởng bởi thời tiết nên nhà thầu đang tận dụng thời gian khô ráo khẩn trương thi công. Những ngày qua đã xuất hiện những cơn mưa lớn nên việc chậm bàn giao mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến việc chủ động bố trí thi công của dự án.

"Thời gian thi công của dự án rất gấp rút, cần bàn giao hết diện tích mặt bằng xôi đỗ trong giai đoạn 1. Chúng tôi mong rằng UBND xã, huyện và UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm giải quyết sớm bàn giao diện tích khu vực xây dựng giai đoạn 1 xây dựng sân bay trong tháng 4 này", Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực tập trung đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công hạng mục san nền, thoát nước, đóng cọc nhà ga hành khách sân bay.

Tuy nhiên tổng diện tích đất đã bàn giao đạt 83,36%, nhưng một số vị trí bàn giao dạng "xôi đỗ" không liền khoảnh. Trước đó mục tiêu đến 20/4 sẽ giải quyết xong mặt bằng giai đoạn 1 (giai đoạn ưu tiên) nhưng qua kiểm tra hiện trường và báo cáo từ Ban QLDA, các nhà thầu tiến độ mặt bằng vẫn bị chậm.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //