Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT tiếp tục phòng chống bão và phối hợp cứu trợ

Phóng viên - 24/10/2020 | 9:36 (GTM + 7)

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An nước đã rút, không còn điểm ngập úng, phương tiện lưu thông hai chiều Bắc – Nam có thể hoạt động bình thường. Tuyến đường Hồ Chí Minh cũng có thể hoạt động được.

Đoàn công tác Cục CSGT đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ sự mất mát, khó khăn đối với người dân
Đoàn công tác Cục CSGT đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ sự mất mát, khó khăn đối với người dân

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 8, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, Cục CSGT đã tổ chức đoàn công tác đôn đốc các phương án bảo đảm TTATGT, phòng chống lụt bão của lực lượng CSGT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Đến sáng 23/10, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An nước đã rút, không còn điểm ngập úng, phương tiện lưu thông hai chiều Bắc – Nam có thể hoạt động bình thường. Tuyến đường Hồ Chí Minh cũng có thể hoạt động được.

Tuy nhiên, mật độ phương tiện gia tăng, đặc biệt là các đoàn cứu trợ “Vì miền Trung ruột thịt”. Việc tự phát các điểm cứu trợ dẫn đến phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông như tại các tuyến đường huyện, xã thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT làm trưởng đoàn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT làm trưởng đoàn

Qua quá trình làm việc với Công an các tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung – Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie… trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân. 

Ngoài ra, không được để người và phương tiện đi vào những khu vực xảy ra ngập lụt, sạt lở. Nếu các phương tiện đã đi vào khu vực trên, chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu hộ cứu nạn. Kịp thời thông tin cho phòng CSGT Công an các địa phương giáp ranh, các đơn vị liên quan để tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Đôn đốc các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống lụt bão của lực lượng CSGT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình
Đôn đốc các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống lụt bão của lực lượng CSGT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của người dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tăng cường cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai bất cứ lúc nào.

Ngăn chặn và xử phạt nghiêm các phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm đã có hướng dẫn để cảnh báo, răn đe và phòng ngừa các vi phạm khác.

Còn đối với các hoạt động cứu hộ của cá nhân, tổ chức đang diễn ra rầm rộ tại các tỉnh miền Trung, CSGT các địa phương cần chủ động điều tiết, phân luồng, đảm bảo ATGT và phối hợp cùng chính quyền các cấp tạo điều kiện cho việc chăm sóc, thăm hỏi người dân vùng lũ.

Ngăn chặn các phương tiện đường thủy chạy nhanh, tạo sóng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và an toàn đường thủy

Chú ý đảm bảo TTATGT đường thủy, phòng ngừa việc người tham gia từ thiện bị nạn khi đi trên sông nước. Ngăn chặn các phương tiện đường thủy chạy nhanh, tạo sóng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và an toàn đường thủy.

Cũng trong đợt này, đoàn công tác Cục CSGT đã đến thăm hỏi, động viên Công an huyện Lệ Thủy, UBND xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình và chia sẻ sự mất mát, khó khăn đối với một số hộ dân tại xã Lộc Thủy và xã An Thủy.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //