Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT tăng cường tuần tra lưu động phục vụ Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội

Phóng viên - 09/10/2020 | 7:38 (GTM + 7)

Phòng CSGT tổ chức các tổ tuần tra lưu động để kịp thời giải quyết các sự cố của người tham gia giao thông trên các tuyến, đặc biệt là xung quanh các khu vực bảo vệ để phục vụ Đại hội. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông diễn tập phương án bảo vệ tuyệt đối trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Mới

Từ ngày 11-13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an TP. Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phân luồng, tổ chức, hướng dẫn hướng đi cho người dân khi tham gia giao thông. 

Phóng viên VOVGT có cuộc trao đổi với Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội  về các biện pháp phân luông, tổ chức giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn, tổ chức giao thông, hạn chế và cấm các loại phương tiện ra vào trên một số tuyến phố, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) còn triển khai những biện pháp nào nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra đại hội?

Thiếu tá Đào Việt Long: Trong thời gian phục vụ Đại hội thì phòng CSGT – Công an (TP. Hà Nội) vẫn đang thực hiện theo phương án 86 của phòng là tổ chức, phối kết hợp với các cơ quan truyền thông, đặc biệt trong giờ cao điểm, để khuyến cáo người tham gia giao thông chọn lộ trình phù hợp, đảm bảo trong thời gian diễn ra Đại hội thì giao thông thông suốt, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động đi lại của quần chúng nhân dân. 

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng tổ chức các tổ tuần tra lưu động để kịp thời giải quyết các sự cố của người tham gia giao thông trên các tuyến, đặc biệt là xung quanh các khu vực bảo vệ để phục vụ Đại hội. 

PV: Trong thời gian diễn ra Đại hội, Thiếu tá có khuyến cáo gì đối với người tham gia giao thông?

Thiếu tá Đào Việt Long: Trong thời gian diễn ra Đại hội, những người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành hướng dẫn phân luồng của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng tham gia giao thông. Khi tham gia giao thông thì đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành theo tín hiệu đèn.

Nên nghe theo khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Kênh VOV Giao thông để chọn những lộ trình phù hợp. Tránh những đoạn đường chúng tôi đang làm nhiệm vụ, đang tạm cấm để ảnh hưởng tới quá trình đi lại của quần chúng nhân dân. 

PV: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 8/10 tại đây:


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //