Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bệnh nhi bị bỏng

Phóng viên - 31/08/2021 | 13:04 (GTM + 7)

Tổ công tác thuộc Đội CSGT,  Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương vừa kịp thời hỗ trợ một cháu bé bị bỏng cùng gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tổ công tác thuộc Đội CSGT tỉnh Bình Dương tặng nhu yếu phẩm tới gia đình bệnh nhi

19h00 ngày 29/8/2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến ĐT741, tại Cổng KCN Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Tổ công tác thuộc Đội CSGT,  Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một người phụ nữ trên tay ôm cháu bé trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp đến nhờ Tổ công tác đưa cháu bé đến Bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy vụ việc nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cháu bé, Tổ công tác đã phân công 2 cán bộ dùng xe tuần tra nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé từ Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên đến Bệnh viện Becamex TX Bến Cát cấp cứu. Sau khi Bệnh viện cấp cứu và tiến hành lấy mẫu test Covid ra kết quả âm tính, Tổ công tác đã tiếp tục hỗ trợ đưa cháu bé về nhà.

Được biết gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thuê trong tiệm gỗ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và cháu bé bị bỏng cũng đang bị bướu, gia đình không có điều kiện về tài chính để  phẩu thuật cho bé, điều kiện gia đình thêm vất vả trước tình hình dịch bệnh.

Do đó, tối ngày 30/8/2021 Tổ công tác TTKS Đội CSGT thuộc phòng Cảnh sát giao thông đã vận động CBCS trong Đội ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu bé, đã đến nhà gửi tặng nhu yếu phẩm (gạo, sữa,...) và tiền mặt 3.500.000đ để chia sẻ, hỗ trợ vượt qua khó khăn.

Đây là một việc làm ý ngĩa, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với mọi người dân của CBCS, góp phần xây dựng lòng tin, hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT trong lòng Nhân dân. Thể hiện tinh thần thi đua lập thành tích “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //