Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công viên, khu vui chơi đìu hiu mùa dịch

Phóng viên - 30/11/2021 | 16:19 (GTM + 7)

Sau thời gian tạm đóng cửa do giãn cách xã hội, các công viên, khu vui chơi tại Hà Nội, TP.HCM đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tâm lý e ngại trước sự phức tạp của dịch bệnh khiến các điểm vui chơi vẫn khá “đìu hiu”, còn doanh nghiệp, đơn vị quản lý gặp v

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Công viên Thủ Lệ, Hà Nội không còn náo nhiệt như thời điểm trước dịch

Chiều cuối tuần tại Công viên Thủ Lệ, Hà Nội, không khí tĩnh lặng bao trùm khuôn viên rộng hơn 28ha với chỉ đôi ba chục khách tham quan.

Anh Đào Duy Anh, ở Nam Từ Liêm, cùng vợ và con trai đi chơi vườn thú. Sự vắng vẻ khiến anh bớt lo ngại về dịch bệnh, bên cạnh các biện pháp như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, quét mã QR,… đã được công viên thực hiện: 'Mình thấy đợt này ít đi, ít đi nhiều luôn! Ngày trước mình đi rất là đông, bây giờ chỉ lác đác. Ở đây mình thấy phòng, chống dịch ổn, tự bảo vệ bản thân là chính thôi. Công tác phòng, chống dịch ở các địa điểm vui chơi cũng chỉ đến thế này thôi, vì chặt quá thì cũng không ai đi được cả'.

Khách tham quan có thể thích hoặc không thích không gian vắng vẻ, còn các đơn vị quản lý đều “thở dài” trước những khó khăn. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, hơn 5 tháng dừng hoạt động đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu của công ty, giảm khoảng 70% so với trước dịch, trong khi đời sống cán bộ, công nhân viên và nghĩa vụ ngân sách vẫn được đảm bảo thực hiện:

'Công tác kiểm tra, sửa chữa, chống xuống cấp của cơ sở vật chất, chuồng trại, các thiết bị vui chơi dịch vụ, công tác phòng, chống cháy nổ, công tác chăm sóc đàn động vật, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ được duy trì đúng quy trình kỹ thuật. Do dịch bệnh COVID-19, công ty cũng đề nghị xin được miễn, giảm, giãn các khoản nộp cũng như thuế đất, bảo hiểm xã hội,…' ông Nghiệp cho biết.

Trang thiết bị vui chơi 'phơi' mưa nắng do vắng khách

Các công viên khác ở Hà Nội cũng “đìu hiu” trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Công viên nước Hồ Tây “cửa đóng then cài”. Công viên Nghĩa Đô, Công viên Thống Nhất (thời điểm trước phong tỏa) chỉ lác đác người dân đến tập thể dục. Kể cả đơn vị tư nhân như Thiên đường Bảo Sơn cũng chỉ mở cửa trong 2 ngày cuối tuần, với lượng khách sụt giảm mạnh so với trước dịch.

Tình trạng tương tự diễn ra ở TP.HCM. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó giám đốc kinh doanh, Công ty CP dịch vụ du lịch Phú Thọ cho biết, Công viên văn hóa Đầm Sen hiện cũng chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, thực hiện vui chơi giãn cách với các hoạt động ngoài trời và tạm ngừng hoạt động sân khấu, diễu hành. Do du khách chủ yếu là thiếu nhi, mà các em đang trong kế hoạch tiêm chủng, nên nhiều gia đình chưa thể đi tham quan dù họ rất muốn:

Ông Nghĩa cho biết: 'Cảm nhận như là họ có một sự thăm dò nhiều hơn. Những tuần lễ đầu thì lượng khách thấp, chỉ độ vài trăm thôi. Những tuần sau số lượng bắt đầu đông hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay do biến chủng mới, con số có phần chững lại. Chủ yếu là đơn vị “tự lực cánh sinh”. Có tình hình mới thì chúng tôi cũng muốn các cơ quan chức năng cố gắng cập nhật sớm thông tin để điều chỉnh, thích ứng tốt hơn'.

Theo các chuyên gia, bên cạnh nỗi lo dịch bệnh thì thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, cùng các sản phẩm vui chơi chưa đổi mới, sáng tạo cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vắng khách tại các công viên. Bên cạnh sự nỗ lực từ bản thân doanh nghiệp thì sự hỗ trợ kịp thời từ các ban, ngành chức năng cũng là mong mỏi của rất nhiều người dân, trong đó có anh Trần Văn Nam, ở Cầu Giấy, Hà Nội: 'Mình mong chính quyền quan tâm nhiều hơn đến những điểm vui chơi. Bây giờ các công viên không quá nhiều, công viên lớn như Thủ lệ này thì cực hiếm. Để mà đóng cửa thì chắc chẳng còn chỗ nào chơi tại Hà Nội cả'.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //