Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công an xã, phường, thị trấn sẽ phụ trách công tác PCCC tại địa bàn

Phóng viên - 29/07/2019 | 13:12 (GTM + 7)

Vừa qua, Công an TP.HN tổ chức “Lễ ra quân thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã” để khắc phục tình trạng buông lỏng hoặc khoán trắng trong PCCC.

Công an Hà Nội - Đi đầu về công tác nâng cao kỹ năng PCCC cho cảnh sát khu vực, công an xã

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hiện nay, việc triển khai công tác PCCC và CNCH tại cấp huyện, xã còn nhiều bất cập. Có nơi còn buông lỏng hoặc “khoán trắng” cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Để khắc phục tình trạng này, ngày 26/7 vừa qua, Công an TPHN đã tổ chức “Lễ ra quân thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã” trên địa bàn TP.

Theo phân cấp, Công an cấp xã, phường, thị trấn, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã, phải nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở; giám sát việc chấp hành các quyết định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở vi phạm.

Đồng thời, lực lượng này cũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ giai đoạn ban đầu, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Có mặt tại buổi lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng CAQ. Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết:

“Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo CA các phường, xã tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về PCCC, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục đào tạo nghiệp vụ, dựng lực lượng CS khu vực là nòng cốt để làm tốt công tác, phát động phong trào toàn dân PCCC, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân mua sắm trang thiết bị PCCC, thực hiện công tác điều tra ban đầu, bảo vệ và khắc phục hậu quả do cháy gây ra”.

Trước đó, Công an thành phố đã tổ chức 8 buổi tập huấn cho 2.340 cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã của công an các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CA TPHN yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân, đồng thời tiếp tục cập nhật, trau dồi thêm kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ. Trung tướng Đoàn Duy Khương nói:

“Để lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị các đồng chí, các đơn vị bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ mới, khẩn trương phân công cụ thể cho các lực lượng, làm chuyển biến tình hình, về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các địa bàn, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND”.

Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố hướng dẫn Công an các phường, xã, thị trấn thực hiện rà soát, điều tra cơ bản các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn; tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể./.

Nếu có bất kỳ câu hỏi, băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PC&CC, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024.37.91.91.91, thư điện tử: [email protected].

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

// //