Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công an kêu gọi người dân tố giác vụ án 200 giang hồ đập phá quán ốc ở quận Bình Tân

Phóng viên - 07/06/2020 | 20:51 (GTM + 7)

Chiều 7/6, Công an Tp.HCM phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông họp báo cung cấp thông tin điều tra ban đầu về nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, có ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản trên địa bàn quận Bình Tân vào tối ngày 5/6/2020.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo

Mở đầu cuộc họp báo, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Tp.HCM cho biết: Do tính chất vụ việc nóng, nhiều đối tượng chưa truy bắt được nên các cơ quan chức năng của Tp.HCM đang nỗ lực điều tra, xử lý. Người dân nếu có thông tin về đối tượng hoặc những thông tin khác đến vụ án thì cũng xin được phối hợp cung cấp cho lực lượng công an với các kênh thông tin như sau 0909.298.686 gặp đồng chí Đức - Đội trưởng đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự địa chỉ số 495 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Hoặc trực ban phòng Cảnh sát hình sự 069.3187.200; Trực ban Công an thành phố 069.318.7344 và đường dây nóng 113 hoặc Công an các địa phương gần nhất.

“Các đơn vị nghiệp vụ đang căng sức truy bắt đới tượng với số tượng đối tượng rất lớn. Do tính chất vụ việc nóng và nhiều đối tượng chúng ta chưa truy bắt được Công thành phố kêu gọi người thân, bạn bè, gia đình và kêu gọi trực tiếp các đối tượng có liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Đối với nhân dân nếu có thông tin về đối tượng hoặc những thông tin khác đến vụ án thì cũng xin được phối hợp cung cấp cho lực lượng công an để nhanh chóng điều tra xử lý đối tượng được kịp thời”, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm nói.

15 đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ án 200 người gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tính và hủy hoại tài sản ở quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân tối 5/6/2020

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5/6/2020, tại quán nhậu Ốc Hương (địa chỉ 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp, hiện cư ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ; có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong.

Phần đông các thanh niên nay khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chia 3 ngạnh. Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú phường 14, quận 6), là khách đang ngồi nhậu với bạn.

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, số đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B để tẩu thoát. Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng .

Vụ việc với sự tham gia của rất đông đối tượng và vô cùng manh động nên dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an thành phố khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng này.

Hung khí liên quan đến vụ án bị Công an thu giữ

Giám đốc Công an TpHCM đã phân công Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố triệu tập các đơn vị liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Bình Tân và các đơn vị tập trung điều tra làm rõ vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Sau hơn 48h đồng hồ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP củng cố hồ sơ ban đầu, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về ba nhóm hành vi, gồm: Tội gây rối trật tự công cộng; Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tạm giữ hình sự 15 đối tượng để đấu tranh và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ về các hành vi cụ thể để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //