Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Có nên biếu nhau chai rượu ngày Tết?

Phóng viên - 02/02/2021 | 16:00 (GTM + 7)

Luật phòng chống tác hại của rượu bia được thông qua; Nghị định 100 phạt nặng ma men sau tay lái;… đã và đang giúp thay đổi đáng kể nhận thức của người dân. Liệu thói quen, văn hóa tặng quà ngày Tết bằng đồ uống có cồn cũng đang có sự chuyển biến?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Có nên biếu nhau chai rượu ngày Tết?

Thị trường quà Tết tại Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Tuy nhiên, khác với mọi năm, tại nhiều cửa hàng rượu bia, lượng khách tới mua để đem biếu, tặng quà Tết lại không cao.

Trao đổi với phóng viên, một số chủ cửa hàng rượu trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết:

“Khách muốn loại gì thì mình bán loại đó. Nhưng năm nay so với mọi năm cũng ít hơn. Mọi năm giờ này là khách cũng tương đối, còn năm nay thì vắng vẻ hơn một chút”.

“Bây giờ vẫn chưa thấy gì, toàn ngồi chơi thôi”.

“Cũng như năm trước, hiện khách hàng chưa đặt nhiều. Có lẽ phải sang tuần, hoặc tuần nữa.”

Khảo sát thêm tại nhiều cửa hàng bách hóa tại các quận Đống Đa, Ba Đình…, ngoài các giỏ quà truyền thống gồm bánh kẹo, mứt, trà, rượu, còn xuất hiện nhiều giỏ quà theo xu hướng tốt cho sức khỏe, với các loại trái cây ngoại nhập như kiwi, hoặc các sản phẩm cao cấp như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo…

Tình hình tương tự không chỉ diễn ra tại các siêu thị, trung tâm thương mại mà còn xuất hiện trên các shop online, website thương mại điện tử.

Đề cập về những thay đổi trong xu hướng chọn quà năm nay, một số người tiêu dùng bày tỏ quan điểm:

“Tặng người thân thì chỉ có cúng gia tiên thì mới cần chai rượu, chứ còn để biếu Tết thì mình thấy đã hạn chế rất nhiều”.

“Đấy là xu hướng của ngày xưa, cảm nhận và nhận thức lúc đó không như bây giờ. Bây giờ giới trẻ nhận thức nhiều hơn nên câu chuyện rượu bia cũng hạn chế. Vì vậy, mình cũng nên hạn chế theo, nên tặng nhau thứ gì mà nâng cao sức khỏe. Chứ không nên hại nhau, giảm sức khỏe của nhau”.

Theo một báo cáo mới đây của Google về xu hướng, hành vi người tiêu dùng, có hơn 55% người Việt chọn những món quà thiên hướng về sức khỏe để biếu tặng, tri ân người thân trong dịp Tết năm nay.

Điều này không chỉ cho thấy người Việt đang dần thay đổi nhận thức, quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe sau một năm đầy khó khăn do dịch bệnh COVID-19, mà còn chỉ ra những tác động rõ ràng từ các chính sách, quy định liên quan đến việc phòng chống tác hại của rượu bia mà Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh trong hơn 1 năm trở lại đây.

Nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn các món quà truyền thống từ rượu dịch chuyển sang các sản phẩm có lợi cho sức khỏe.

Bày tỏ quan điểm với VOV Giao thông, bà Nguyễn Thị An – Giám đốc chương trình Nhịp cầu sức khỏe Health Bridge tại Việt Nam nhận định: việc biếu rượu ngày Tết là thói quen từ lâu tại nước ta. Để nhận xét thói quen này tốt hay xấu rất khó, chỉ có bản thân mỗi người tự nhận thức và thay đổi.

Luật phòng chống tác hại của rượu bia đặt trọng tâm vào hành vi lạm dụng đồ uống có cồn đến mức gây hại, đặt ra nhiều rào cản trong tiếp cận với giới trẻ, trẻ em. Những văn bản dưới luật như Nghị định 100 phạt nặng người lái xe sau khi uống rượu bia cũng đã có tác dụng giảm tiêu dùng rượu bia trong ngày lễ tết.

“Thực thi luật mới là điều quan trọng. Từ luật đấy sẽ ảnh hưởng đến hành vi. Để thay đổi hành vi, thay đổi văn hóa là cả một quá trình. Chúng ta hãy nhớ lại năm ngoái, sự ủng hộ của cộng đồng là rất lớn, và rõ ràng là đã đỡ hơn rất nhiều”

Bà Nguyễn Thị An cũng lưu ý, một số người mặc định theo khuôn mẫu chung là “giỏ quà tết phải có chai rượu”. Nhưng điều quan trọng là phải tặng theo sở thích của người nhận, chứ không nên tặng theo kiểu nghĩa vụ, theo trào lưu.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thu Hương cho rằng, việc sử dụng rượu nói chung có liên quan đến tín ngưỡng dân gian của người Việt. Nhưng rượu cũng chỉ là một trong nhiều sản phẩm được lựa chọn có mặt trên ban thờ khi thờ cúng, hoặc khi biếu, tặng. Và do đặc tính nhỏ gọn, dễ cầm nắm, mang theo, trong nhiều trường hợp, việc tặng rượu xuất phát từ việc “không biết tặng gì”.

“Ví dụ trong giỏ quà có rượu các thứ thì đấy là những thứ có thể dùng được. Nó là dễ nhất trong suy nghĩ tặng quà. Nhưng rõ ràng là không nhất thiết phải có rượu bia ở trong món quà tặng. Có thể tặng những cái khác như bánh, socola. Chứ không phải là không thể thay thế. Nói cho cùng đó là do thói quen”.

Chuyên gia xã hội học Phạm Thị Thúy thì tin rằng, vài năm gần đây, nhận thức của người dân Việt Nam, nhiều người trẻ đã có sự thay đổi đáng kể, khi các món quà truyền thống từ rượu dịch chuyển sang các sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Không hẳn việc biếu nhau rượu là xấu, mà xu hướng này đang thay đổi phù hợp hơn với tình hình thực tế, thậm chí có thể sẽ xuất hiện nét văn hóa mới trong biếu quà tết.

“Người trẻ đang bớt dần thói quen dùng rượu bia, thay bằng các sản phẩm nước uống lành mạnh như nước hoa quả để có thể tặng nhau ngày Tết này. Nhất là khi người nhận là ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của mình thì còn gì quý bằng”.

Trong khi đó, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong nhìn nhận: Nét tích cực của các trường hợp tặng quà gần đây là người ta ít coi trọng hơn các sản phẩm liên quan đến rượu bia. Điều này không chỉ gắn với Nghị định về quản lý rượu bia với những mức phạt rất răn đe, mà nó còn gắn với nhận thức của người dân đã có sự thay đổi.

“Trong xu hướng nhận thức về sức khỏe ngày càng cao, coi trọng sở thích và sức khỏe cá nhân thì rõ ràng xu hướng này là rất phù hợp. Chúng tôi rất hoan nghênh giảm bớt hiện tượng biếu quà tặng nhau hoặc ép uống rượu bia, thứ hai là khuyến khích đa dạng hóa các món quà, và nâng tầm triết lý và giá trị nhân văn của các món quà này để giảm bớt ý nghĩa vật chất cũng như sắc thái ảnh hưởng sức khỏe của các món quà”.

Một người có “gu” tặng quà tết sẽ không chỉ nghĩ về sở thích cá nhân của mình hay sở thích người được tặng, mà còn phải xét trên lợi ích của người nhận quà.

Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOVGT qua bài bình luận với nhan đề: "Chai rượu và “gu” tặng quà tết".

Nếu như trước đây, việc tiếp đãi nhau, biếu quà nhau bằng rượu bia được cho là “truyền thống” của các bậc trượng phu, thì xã hội hiện đại, đặc biệt trong suy nghĩ của giới trẻ đã có sự thay đổi rất lớn.

Nhìn cách họ sử dụng rượu bia, từ uống sao cho say túy lúy đã chuyển sang dạng nhâm nhi, thưởng thức. Nhìn cách họ khước từ việc uống rượu bia, từ chỗ rụt rè, ngại ngùng đã chuyển sang tự tin và khảng khái.

Một phần do Nghị định 100 xử phạt hành vi lái xe sau khi uống rượu bia rất nặng và có tính răn đe cao, phần khác do phong cách, lối sống của người trẻ đã được cá nhân hóa, đề cao sở thích cá nhân, không dễ bị tác động bởi những lời lẽ khích bác, ép buộc, thách rượu.

Nếu là một người thuộc thế hệ cũ, sẽ rất khó tưởng tượng cảnh một thành viên mới vào cơ quan đã dám từ chối lời mời rượu của sếp. Còn với người trẻ hiện nay, họ dễ dàng nói ra từ “Không!”, với nhiều lý do: còn phải lái xe, và vì họ không thích rượu bia.

Câu chuyện tượng tự cũng có thể nhìn nhận sang việc biếu tặng quà tết. Với những chai rượu ngon, nó sẽ là món quà ý nghĩa cho người có sở thích uống rượu. Nhưng lại không phù hợp với người không biết “thưởng” rượu.

Thậm chí, với một người thường xuyên say xỉn, kể cả khi họ thích uống rượu, thì việc tặng rượu cũng cho thấy người tặng thiếu độ tinh tế. Thay vào đó, một món quà có lợi cho sức khỏe như thực phẩm, thảo dược có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho hệ tiêu hóa, đào thải độc tố sẽ phù hợp hơn.

Một người có “gu” tặng quà tết sẽ không chỉ nghĩ về sở thích cá nhân của mình hay sở thích người được tặng, mà còn phải xét trên lợi ích của người nhận quà.

Với những lợi thế về sự dễ dàng tiếp cận, tìm mua, bao bì đóng gói đẹp mắt, dễ mang theo, phân khúc giá rộng, phù hợp nhiều đối tượng, chai rượu chính là một trong những vật phẩm được nghĩ đến đầu tiên khi người tặng còn bối rối “chưa biết tặng quà gì”.

Quyết định tặng rượu dễ hơn, đỡ mất thời gian suy nghĩ hơn so với việc tặng một món quà nào đó có lợi cho sức khỏe. Nhưng không vì vậy mà chúng ta nên tặc lưỡi đi theo khuôn mẫu vô hình ấy.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy cân nhắc xem, liệu tặng rượu, đồ uống có cồn ngày Tết có phù hợp với người nhận? Liệu trao nhau món quà như thế trong bối cảnh cả xã hội đồng lòng đẩy lùi tác hại rượu bia có hợp lý? Rượu bia có làm ngày Tết vui hơn không, hay đi kèm với đó là những hệ lụy xấu về tai nạn, bạo lực gia tăng?

Không thể phán xét ai đó biếu quà tết bằng rượu bia. Bản thân rượu bia không phải sản phẩm bị cấm, đối tượng chịu điều chỉnh của luật pháp là hành vi sử dụng. Và cũng không ai mặc định rằng, giỏ quà tết có “gu” là buộc phải có chai rượu bên trong./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Sáng nay (25/3), giá vàng SJC quanh mốc 80 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn 69 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giảm mạnh.

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Năm 2010, Chính phủ lấy ngày 25/03 hằng năm làm Ngày Công tác xã hội làm dấu mốc quan trọng khởi đầu phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đang gấp rút lựa chọn SGK năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Quyền chọn SGK được giao cho các trường, làm thế nào để thầy cô phát huy vai trò tự chủ, trách nhiệm, đồng thời hệ thống được kiến thức những năm học trước đó cho học sinh?

Nơi âm dương không cách trở

Nơi âm dương không cách trở

Phố Giáp Nhị (Q. Hoàng Mai) có nhiều ngõ ngách chằng chịt đặc trưng đúng chất Hà Nội phố. Nhưng có điều kỳ lạ khi khám phá ngang dọc con phố này sẽ thấy một khu phố mà người dân đang chia sẻ không gian sống với những ngôi mộ.

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng từ khi được công bố đã đem lại kỳ vọng giải bài toán nhà ở xã hội một cách bền vững. Tuy nhiên, việc giải ngân rất chậm, nhiều dự án không thể triển khai, người thu nhập thấp vẫn chưa thể chạm vào cơ hội có được nơi an cư.

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Tại Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng/ năm, tăng 50 triệu đồng so với quy định hiện hành.

Bình trà đá nghĩa tình

Bình trà đá nghĩa tình

Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian gần đây, trên một số tuyến đường ở ĐBSCL, chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh những bình trà đá miễn phí dành cho mọi người, đặc biệt là bà con lao động khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều.

// //