Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cơ hội thúc đẩy thương mại và đầu tư từ Hiệp định RCEP

Phóng viên - 03/01/2022 | 20:44 (GTM + 7)

Sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, từ 01/01/2022, các bên sẽ ngay lập tức thực hiện các cam kết của mình, trong đó có các cam kết cắt bỏ thuế quan. Cụ thể, Việt Nam và các nước đối tác sẽ xóa bỏ thuế quan đối với ít nhất 64% số dòng thuế ngay khi Hiệp đị

Đến cuối lộ trình - sau 20 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ gần 90% số dòng thuế với các nước đối tác, trong khi đó, các nước đối tác sẽ xóa bỏ khoảng 90-92% số dòng thuế cho Việt Nam, và các nước ASEAN sẽ xóa bỏ gần như toàn bộ số dòng thuế cho Việt Nam.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Vụ trưởng Vụ thương mại đa biên, Bộ Công Thương, nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan do nguồn cung nguyên liệu đầu vào chủ yếu đều nằm trong các thị trường khu vực RCEP:

"Một điểm khác biệt của Hiệp định này là thay vì 5 hiệp định FTA giữa ASEAN với các đối tác trước đây ta phải áp dụng, tuân thủ 5 bộ quy tắc xuất xứ để hàng hóa khi XK sang thị trường đó được hưởng ưu đãi thuế thì hiệp định này tạo nên 1 bộ quy tắc xuất xứ hài hòa, có nghĩa là bây giờ DN của ta có thể sử dụng các nguyên liệu đầu vào từ tất cả các nước trong khu vừa RCEP bao gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác để sản xuất ra hàng hóa và XK đi bất cứ nước nào trong số các thành viên RCEP này cũng đều được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng được quy tắc xuất xứ".

Rất nhiều cơ hội được chỉ ra sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, mà thủy sản là một trong những ngành được đánh giá là có đủ sức cạnh tranh và có thể thâm nhập mạnh vào các thị trường của các đối tác RCEP.  

Bà Lê Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngoài các cơ hội về xuất xứ cộng gộp trong nội khối, những cơ hội thông qua một số tiêu chuẩn về lao động và môi trường trong Hiệp định RCEP đối với ngành chế biến thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam:

"Vấn đề thống nhất quy tắc xuất xứ tạo điều kiện rất thuận lợi cho lưu thông chuỗi cung ứng trong khối. Đấy là một cơ hội rất tốt cho DN thuỷ sản Việt Nam nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ ASEAN để XK sang 5 nước còn lại trong khối, hoặc là nhập khẩu nguyên liệu từ 5 nước lớn đó để gia công chế biến cho chính các đối tác tại những nước này.

Thứ 2 nữa là, đúng là một mặt bằng mới, một sân chơi mới. RCEP không thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất về lao động, về môi trường thì cũng là thuận lợi cho doanh nghiệp thủy sản so với các FTA khác".

Trong khi đó, theo TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, không chỉ những mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu hiện nay cũng đã tham gia được vào các chuỗi cung ứng của thế giới (như dệt may, da giày, đồ gỗ…) thì RCEP còn tạo cơ hội cho phát triển các ngành dịch vụ, CNHT và đầu tư:

"Khu vực này là khu vực rất là hấp dẫn đầu tư và đã thể hiện rõ ngay cả trong thời Covid-19 này… Và, khi các nhà đầu tư đến và cùng với các mạng sản xuất chuỗi giá trị thì sự tham gia đó cùng với logistics nữa thì đấy không chỉ là cơ hội cho phát triển CNHT mà còn là các dịch vụ hỗ trợ cho các mạng sản xuất và các chuỗi cung ứng này..."

Có thể thấy, cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do nói chung, RCEP nói riêng đem lại là rất lớn, song các thách thức, khó khăn cũng không nhỏ, đòi hỏi các đối tượng liên quan, nhất là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải hiểu biết về các cam kết của Hiệp định.

Tin tức trong nước và quốc tế

# Dự kiến, trong kỳ họp bất thường trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét các chính sách liên quan đến tài khóa, tiền tệ. 

Và sau khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực, các doanh nghiệp RCEP sẽ được miễn nhiều loại thuế kể từ tháng 1/2022 

# Năm 2021, ngành công nghiệp đã tăng trưởng 4,82% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy kinh tế cả nước tăng trưởng trong năm 2022. 

Còn theo Bộ NNPTNT, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt gần 44 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020.

# Hà Nội hiện có 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt gần 40.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ USD. 

Còn tại TPHCM, trong năm 2022, TP cần được bổ sung khoảng 310.000 lao động để phục vụ nhu cầu nhân lực của thành phố. 

# Các chuyên gia dự báo, sau một năm “nằm im chống dịch”, thị trường nhà mặt phố tại HN và TPHCM vẫn khó hồi phục trong năm 2022. 

Với thị trường vàng, giá vàng trong nước phiên đầu tuần giảm theo giá thế giới và giao dịch ở mức 61,7 triệu đồng/lượng. 

# Kinh tế Nhật Bản có thể sẽ bứt tốc trong tài khóa 2022 nhờ tiêu dùng cá nhân hồi phục và kim ngạch xuất khẩu tăng. 

Còn các quốc gia thành viên của OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp trong ngày hôm nay (3/1) để thảo luận về việc bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới. 

Và dự báo, COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát cùng những chính sách tài chính của FED được cho là những nhân tố tác động tới triển vọng kinh tế Mỹ năm 2022.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //