Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chuyển động thị trường: Dấu mốc 20 năm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Phóng viên - 17/07/2020 | 20:17 (GTM + 7)

Tháng 7 cách đây 20 năm, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức được thành lập, đồng thời cũng là dấu mốc của sự hiện diện thị trường chứng khoán trong nền kinh tế nước ta. Trong hai thập kỷ, đâu là thành tựu lớn nhất của chứng khoán Việt, và những đi

Từ tháng 8 đến cuối năm 2020, OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ (Ảnh: REUTERS)
Từ tháng 8 đến cuối năm 2020, OPEC sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ (Ảnh: REUTERS)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tin tức trong nước và quốc tế

Bắt đầu từ tháng 8 đến cuối năm nay, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng dầu mỏ 7,7 triệu thùng/ngày. 

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc cho biết, thị trường nông sản đang đối mặt với nguy cơ dư thừa nguồn dự trữ, tác động tiêu cực đến giá cả. 

Một thông tin khả quan từ kinh tế Mỹ, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 6 đã tăng 7,5% so với tháng trước đó và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn theo Báo của của Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN, đại diện các doanh nghiệp Mỹ đều rất quan tâm và đánh giá cao các cơ hội đầu tư tại ASEAN và Việt Nam hiện nay.

Trong tháng 6, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 3.552 chiếc, giảm 27% so với tháng trước. 

Theo JLL, mức độ minh bạch của thị trường BĐS nước ta tiếp tục thăng hạng, xếp thứ 56 trên toàn cầu, bước vào nhóm các nước ‘bán minh bạch’ lần đầu tiên sau một thập kỷ.

Theo báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III của Ngân hàng nhà nước, có tới 15,3% tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh sẽ suy giảm trong quý này. 

Tính đến 17/7, nhiều ngân hàng đã đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi, với kỳ hạn 1-2 tháng dao động phổ biến từ 3,15-3,85%/năm, thậm chí có nhà băng chỉ trả lãi kỳ hạn 1 tháng là 3%/năm. 

Chiều nay (17/7), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Hội  đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam sẽ luôn hợp tác chặt chẽ, chung tay sát cánh với Hàn Quốc để cùng nhau phát triển: "Hội nghị là một trong những nội dung nhằm triển khai sự chỉ đạp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, cũng như những đề xuất, sáng kiến giải pháp cải cách cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Từ đó, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa để thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam".

Thị trường chứng khoán

Kết phiên chiều 17/7, với 162 mã tăng và 190 mã giảm, VN-Index giảm 4,81 điểm tương đương giảm 0,55% xuống 872 điểm. Quan sát theo vốn hóa, cổ phiếu Largecap vận động thận trọng nhất trong 3 nhóm.

Trong đó, hầu hết các mã vốn hóa lớn đều giao dịch trong sắc đỏ, trong đó có 20 mã trong rổ VN30 giảm điểm. Trong đó, VJC, VIC, VNM, VHM là các cổ phiếu ảnh hưởng nhiều nhất tới chiều đi xuống của VN Index. 

Nhóm khu công nghiệp là điểm sáng phiên hôm nay khi nhiều cổ phiếu như D2D tăng 5,5, TIP tăng 4,7%, KSB tăng 2,9%... Bên cạnh đó, nhóm thuỷ sản và dệt may cũng giao dịch khá tích cực với FMC, MPC, ACL, TCM… đều tăng giá. 

Dấu mốc 20 năm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Tháng 7 cách đây 20 năm, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức được thành lập, đồng thời cũng là dấu mốc của sự hiện diện thị trường chứng khoán trong nền kinh tế nước ta. Trong hai thập kỷ, đâu là thành tựu lớn nhất của chứng khoán Việt, và những điều chúng ta còn kỳ vọng vào thị trường này thời gian tới?

Đến tháng 6 năm nay, vốn hóa thị trường chứng khoán nước ta đã đạt khoảng 86% GDP, thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đánh giá: "Lúc ra đời không ai nghĩ chúng ta sẽ có doanh nghiệp tỷ đô, bây giờ đã có hơn 20 doanh nghiệp. Chưa bao giờ Chính phủ huy động được nhiều và rẻ như bây giờ để cho đầu tư phát triển. Và có lẽ sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng là điểm thăng hoa cho khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam phát triển. Thì phải nói là thăng trầm, nhiều gian nan vất vả nhưng kết quả cũng đáng tự hào".

Kể từ năm 2000 đến nay, tổng giá trị huy động thông qua phát hành thêm trên thị trường cổ phiếu ước đạt hơn 295 ngàn tỷ đồng với 834 đợt phát hành, trong đó, giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế 2010-2015 mức huy động tăng hơn 5 lần so với giai đoạn 2004-2009.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Chu Hà Thanh, công ty chứng khoán BOS nhận định: "Sự chuyển động theo hướng tích cực của thị trường chứng khoán giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn huy động tốt hơn không chỉ từ nguồn vốn trong nước mà còn từ nhà đầu tư nước ngoài, dòng vốn và hoạt động vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn".

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định, chứng khoán Việt Nam vẫn còn non trẻ khi mà khoảng cách với các nước trong khu vực như Phillippines, Indonesia hay Thái Lan vẫn còn khá xa.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Kiết thiết nêu kỳ vọng: "Hiện tại Việt Nam cần cải thiện nhanh chóng các yếu tố liên quan đến giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài, thông tin của các doanh nghiệp niêm yết phải bắt buộc phải có yếu tố song ngữ. Thứ hai là yếu tố tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, tháo gỡ một phần liên quan đến yếu tố room ngoại. Thứ ba, đó là yếu tố và có thị trường gia đình và phố chúng tôi rất kỳ vọng rằng là Chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có được chiến lược bước đi bài bản để chúng ta mở dần thị trường ngoại hối".

Đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước đánh giá, mục tiêu sớm hoàn thành nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo yêu cầu của Chính phủ là 1 trong những mục tiêu cần chú trọng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo của thị trường. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh:

"Sang năm 2021, với việc đưa vào hệ thống công nghệ mới thì chúng ta có đầy đủ và cơ sở để chúng ta triển khai các dịch vụ mới. Ví dụ như là giao dịch trong ngày. Đấy là những điểm mà hiện nay là quốc tế đang rất quan tâm và coi đấy là trở ngại thì chúng ta phải gỡ bỏ trong năm 2021. Tôi tin rằng thị trường Việt Nam sẽ được nâng hạng trước thời điểm Chính phủ đặt ra là tương đối chắc chắn".

Với hệ thống công nghệ thông tin mới sẽ đi vào vận hành đồng bộ hơn, ba bộ luật gồm Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, các chuyên gia cho rằng, điều này sẽ tăng tính cạnh tranh, minh bạch, tháo gỡ nhiều rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp uy tín của Việt Nam sẽ gia tăng trên trường quốc tế./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //