Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chuyển động thị trường: Cấm gọi điện chào mời mua bất động sản, khách hàng liệu còn bị làm phiền?

Phóng viên - 02/10/2020 | 21:11 (GTM + 7)

Thời gian qua, những cuộc gọi điện thoại với nội dung chào bán các dự án bất động sản từ chung cư cho đến biệt thự, đất nền… đã khiến không ít người than phiền bởi bị cuộc gọi quảng cáo “bủa vây” liên tục, bất kể giờ giấc, gây ra cảm giác khó chịu, bực mì

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tin tức trong nước và quốc tế

Giá vàng thế giới bật tăng lại mốc 1.900 USD/ounce, giá vàng châu Á nối dài đà tăng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 2/10, giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh tìm tới các tài sản an toàn sau khi vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19.

Ở thị trường trong nước, nếu so với cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC cũng tăng hơn nửa triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều, ở mức ở mức 56,05 - 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Trong khi đó, nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới Amazon vừa thông báo gần 20 nghìn nhân viên của tập đoàn này, chiếm 1.44% lực lượng nhân sự hãng đã dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ đầu tháng 3 đến nay. Hãng này cho biết sẽ sẽ tăng cường khả năng xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên thời gian tới, và tiếp tục bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Sáng nay (2/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 để nhìn lại 3/4 chặng đường của năm 2020. Nêu ra nhiều điểm sáng về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020, Thủ tướng đánh giá mục tiêu kép đã được thực hiện tốt, thời gian tới cần đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế. 

Từ tháng 10 này, một loạt các quy định sẽ tác động trực tiếp tới một số mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng; hành vi bán xăng dầu qua thùng, can, chai sẽ bị tăng mức phạt đến 5 triệu đồng thay vì 2 - 4 triệu đồng như trước; phạt đến 5 triệu đồng, nếu bán thuốc lá trước cổng trường mẫu giáo, trường học, cơ sở y tế.

Khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2020 với mức tăng 19,5%, cao hơn 4 lần so với tốc độ tăng trưởng chung cả nước (đạt 4%) và trong bối cảnh xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI tăng trưởng âm.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động ngay sau khi có thông báo về việc Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19. Trong phiên giao dịch sáng 2/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 1,7%, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng giảm 1,6%, còn đồng đôla mất giá so với đồng yen của Nhật Bản.

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Công Tuấn, Trưởng bộ phân nghiên cứu MBS về diễn biến thị trường chứng khoán phiên chiều nay trên thế giới và tại Việt Nam: 

PV: Ông cho biết những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên chiều nay?

Ông Hoàng Công Tuấn: Dù thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả dương tính với COVID-19 khiến thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giao dịch rất sôi động. Theo đó, tính chung trên toàn thị trường, thanh khoản phiên 2/10 đạt tới gần 11.000 tỷ đồng. Cho thấy sự bình tĩnh của thị trường, tâm lý của nhà đầu tư không biến động nhiều. 

PV: Vậy yếu tố này có tác động tới thị trường chứng khoán thời gian tới?

Ông Hoàng Công Tuấn: Có hai yếu tố. Thứ nhất là các yếu tố bất định, các nhà đầu tư thường không thích yếu tố mang tính quyết định trước việc ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ và các chính sách sau đó. Do đó thì những nhà đầu tư khôn ngoan hoặc người ta mong muốn sẽ chốt lời.

Thứ hai, về bản chất thì trên thị trường của Việt Nam mình cũng có những phục hồi rất mạnh thực tế, dịch bệnh đã qua rồi, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng phục hồi nhanh và có thể cải thiện trong quý 4. 

Cấm gọi điện chào mời mua bất động sản từ 1/10, khách hàng liệu còn bị làm phiền?

Thời gian qua, những cuộc gọi điện thoại với nội dung chào bán các dự án bất động sản từ chung cư cho đến biệt thự, đất nền… đã khiến không ít người than phiền bởi bị cuộc gọi quảng cáo “bủa vây” liên tục, bất kể giờ giấc, gây ra cảm giác khó chịu, bực mình.

Thế nhưng, điều này sẽ bị chấm dứt khi Nghị định 91 của Chính phủ về “chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác” bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2020. Tuy nhiên, liệu người dân có thực sự thoát khỏi các chiêu thức tiếp cận gây phiền phức? Liệu sẽ phát sinh những cách tiếp cận khách hàng kiểu khác? Nội dung này được ghi nhận ngay sau đây. 

Theo Nghị định, gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng sẽ bị phạt tiền. Sự ra đời của nghị định này khiến nhiều người rất mừng và hy vọng sẽ sớm thoát được cảnh bị làm phiền:

"Mình thấy đây là một việc làm hết sức hợp lý, các nhà mạng cần bảo vệ cho người tiêu dùng".

"Tôi sẽ đăng ký ngay “Danh sách không quảng cáo”, để không bị làm phiền vì tin nhắn quảng cáo".

Theo chị Phương Chi, một môi giới nhiều năm trong lĩnh vực bất động sản chia sẻ, với những người làm mối giới chuyên nghiệp lâu năm thì cũng không áp dụng hình thức tiếp thị sản phẩm bất động sản tới khách hàng qua điện thoại mà thường dùng các kênh mạng xã hội và kênh tiếp cận khác, đặc biệt việc tiếp cận trực tiếp mang lại sự tin tưởng cao với khách hàng: 

"Có chăng chỉ là những nhân viên bán nhà đất ở các sàn nhỏ lẻ sẽ mất đi một kênh quảng cáo chi phí thấp".

Theo một số chuyên gia bất động sản, Nghị định 91 có hiệu lực được cho là sẽ giúp ra đời các ứng dụng quảng cáo bán hàng mới, giúp thị trường tạo ra nhiều kênh bán hàng đa dạng, khắc phục nhược điểm vốn có của hình thức quảng cáo bán hàng truyền thống.

Còn những đơn vị kinh doanh bất động sản sẽ phải thay đổi, chuẩn bị kênh quảng cáo, tiếp cận khách hàng kiểu khác. Ông Khương Văn Mười, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định:

"Khi áp dụng quy định mới này thì việc bán bất động sản qua gọi điện, gửi tin nhắn sẽ phải thay đổi, doanh nghiệp sẽ phải đẩy mạnh các kênh quảng cáo khác như google, facebook để thay thế hay quảng cáo trực tiếp tại dự án và đẩy mạnh các kênh thương mại điện tử… nhưng có lẽ sẽ tốn chi phí hơn".
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //