Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chúng ta đang bước vào giai đoạn nguy hiểm, Giám đốc BV Bạch Mai xin lỗi về ổ dịch

Phóng viên - 30/03/2020 | 18:26 (GTM + 7)

Ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện của TP. Hà Nội.

3 nhóm lây nhiễm Covid-19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai là từ 15 người của công ty Trường Sinh, bệnh nhân điều trị trong khoa thần kinh, những người liên quan và 2 điều dưỡng...
3 nhóm lây nhiễm Covid-19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai là từ 15 người của công ty Trường Sinh, bệnh nhân điều trị trong khoa thần kinh, những người liên quan và 2 điều dưỡng...

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ổ dịch tại bệnh Bạch Mai đến nay có 26 trường hợp dương tính với Covid -19 (2 trường hợp chưa công bố). Trích xuất danh sách từ Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, có 1.592 trường hợp bệnh nhân nội trú Bệnh viện Bạch Mai được cho ra viện từ ngày 15 tháng 3 gửi về Hà Nội.

Kết quả đã xác minh được 1.288 trường hợp đang ở Hà Nội và đã lấy được 865 mẫu bệnh phẩm. Trong đó xét nghiệm được 228 mẫu, cho ra kết quả 228/228 mẫu âm tính.

“Có thể thấy 3 nhóm lây nhiễm Covid-19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai là từ: 15 người của công ty Trường sinh; Bệnh nhân điều trị trong khoa thần kinh, những người liên quan và 2 diều đưỡng…”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh nêu rõ.

Xin lỗi về ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Ngô Quý Châu, thay mặt tập thể cán bộ bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố, các quận, huyện cũng như các tỉnh, thành phố.

GS Giáo sư Ngô Quý Châu  cho biết: Ngay từ 19/3, sau khi phát hiện ra các ca đầu tiên là 2 điều dưỡng, trong buổi họp tại Bộ Y tế chiều tối 20/3, BV Bạch Mai đã đề nghị Bộ Y tế và CDC Hà Nội vào hỗ trợ BV điều tra dịch tễ học và lấy mẫu xét nghiệm. Vào thời điểm ấy, đơn vị vi sinh của BV Bạch Mai cũng mới được cấp phép, số lượng còn rất hạn chế.

GS Giáo sư Ngô Quý Châu gửi lời xin lỗi về ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai
Giáo sư Ngô Quý Châu gửi lời xin lỗi về ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Đến nay bệnh viện đã lấy khoảng 7.300 mẫu với nhân viên y tế, nhân viện bệnh viện và đã có 7000 mẫu âm tính, còn gần 400 mẫu nữa đang được làm. GS Giáo sư Ngô Quý Châu cũng cho biết, vì có đến 15 nhân viên công ty Trường Sinh dương tính với Covid -19 bệnh nên toàn bộ những việc cung cấp dinh dưỡng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, nhân viên y đã tạm dừng.

Bệnh viện đã liên hệ với công ty Vasco hàng không để chuyển thức ăn vào viện. GS Giáo sư Ngô Quý Châu cũng thay mặt bệnh viện cảm ơn thành phố chỉ đạo việc điều chuyển hơn 600 người nhà bênh nhân ra khu cách ly tập trung để giảm phần nào gánh nặng cho bệnh viện.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định: Ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện của TP.

Theo Chủ tịch Hà Nội: “Chúng ta đang bước vào 1 giai đoạn vô cùng nguy hiểm, nếu như tình trạng diễn biến như tại Vũ Hán thì chúng ta đang âm ỉ và bắt đầu lan truyền dịch bệnh này ra một diện rộng hơn trên địa bàn TP. Tôi tin chỉ trong thời gian ngắn sẽ lan ra 30 quận huyện, nó chỉ là vấn đề thời gian bởi vì tất cả người liên quan đến Bạch Mai số lượng rất lớn. Khi đã lây lan thì tốc độ rất lớn, rất nhanh, theo cấp số nhân".

Để hạn chế lây lan Covid -19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu hệ thống tuyên truyền bây giờ cũng phải tuyên truyền mạnh đến mức mà để người dân phải tự rà soát lại trong những ngày qua, tiếp xúc với ai cũng phải nghĩ đến hai chữ “Bạch Mai”.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định Hà Nội đang bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định Hà Nội đang bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm

Người đứng đầu chính quyền TP. Hà Nội nêu rõ: Với các trường hợp tử vong ở bệnh viện Bạch Mai không liên quan đến dịch bệnh Covid-19, trong giai đoạn này, sẽ làm người dân sẽ hoang mang, nghi ngờ. Vì vậy bệnh viện Bạch Mai nên đề xuất với Bộ Y tế công khai, minh bạch nguyên nhân tử vong. Bệnh viện Bạch Mai phải chịu trách nhiệm xét nghiệm âm tính với Covid -19, xử lý dịch tễ đối với các trường hợp này.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Tất cả xác xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viện y tế công bố vào ngày 19-24/3 không có giá trị; phải xét nghiệm lại, phải an toàn phải sau ngày 28/3 vì từ những ngày trước đó dù âm tính nhưng vẫn đi lại, tiếp xúc với nhiều người. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức chung cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng 10 tổ công tác, với sự tham gia của CATP và của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tổ công tác này sẽ tổ chức lấy mẫu test nhanh tai một số các quận, huyện, các khu tập trung đông người ngay trong chiều 30/3./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //