Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chưa đến tháng củ mật, 'đạo chích' đã lộng hành

Phóng viên - 25/11/2021 | 8:04 (GTM + 7)

Ngay sau giãn cách, tội phạm trộm cắp, cướp giật bắt đầu manh nha lộng hành trở lại ở các tỉnh phía Nam. Còn tại Hà Nội, thời gian này, người dân cũng đã bắt đầu phải cảnh giác cao hơn trước dấu hiệu hoạt động phức tạp của phường “đạo chích”.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Camera ghi lại một vụ trộm xe

Công việc thường xuyên đi làm về khuya nên anh Tùng, một người tham hay đi lại trên Đại lộ Thăng Long luôn có ý thức cảnh giác phòng ngừa cướp giật, trộm cắp. Nhưng khi đối mặt với với nhóm cướp dùng hung khí đe dọa vào đêm 17/11 vừa qua, anh vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự táo tợn của chúng: "Đi làm về đến km số 3 đại lộ Thăng Long, trước lối rẽ vào đường Lê Quang Đạo thì có 2 thanh niên đi ngược chiều dừng xe chặn ngang xe mình và dí con dao vào cổ và bảo đưa hết đồ đây. Mình đã kịp rút chìa khóa bỏ chạy và hô hoán".

Trước việc các đối tượng nhắm vào phụ nữ đi đường một mình hoặc người đi đường vào ban đêm, dao tự chế dí vào cổ nạn nhân nhằm đe dọa và cướp tiền, tài sản, điện thoại, trang sức, anh Tùng mong muốn cơ quan chức năng tăng cường tuần tra trên tuyến đại lộ Thăng Long hoặc có những biển cảnh báo về nguy cơ trộm cắp, cướp giật trên tuyến đường này.

Anh Huy, một tài xế xe bán tải cho biết, mới đây, anh đã bị lấy cắp tài sản trên ô tô trong khi đổ xăng tại cây xăng Nam Trung Yên. Anh chỉ phát hiện ra thủ đoạn của nhóm đối tượng này khi xem lại camera giám sát tại đây: "Cứ buổi sáng ra, giờ cao điểm là sẽ lượn ra, giả vờ là đổ xăng dầu nhưng dựng xe máy ở đấy và lởn vởn theo dõi khi cây xăng dầu đông, cả xe tải và xe con thì họ sẽ đi luồn theo các dòng xe, ngồi hẳn dưới cánh cửa, hơi bênh cửa ra, nếu cửa không khóa sẽ mở ra rất nhanh, vơ tài sản trên đó và phóng xe bỏ chạy có người hộ tống, một nhóm khoảng 3-4 người".

Trộm cắp
Chia sẻ của cư dân tại một chung cư về tình hình trộm cắp

Trong và sau thời điểm giãn cách xã hội, hình thức mua hàng phổ biến là cư dân chung cư đặt và gửi giao hàng tại sảnh chung cư để xuống lấy sau. Lợi dụng điều này, có đối tượng đã trộm lấy đi những món đồ có giá trị được đặt trên bàn tại sảnh chung cư. Chị Nguyễn Thu Huyền, cư dân chung cư số 110 Cầu Giấy cho biết, ngày 19/11 vừa qua, một người hàng xóm có mua sạc dự phòng trị giá 1 triệu đồng và được giao đến rồi gửi tại bàn ở sảnh chung cư, nơi nhiều đồ khác của cư dân tòa nhà cũng được đặt tại đây. Sau đấy, 1 đối tượng vờ đến giao hàng, quan sát xem món đồ nào trên bàn có giá trị rồi thản nhiên lấy mang đi.

"Sự việc này được cư dân sau đó xem camera phát hiện ra. Các đối tượng cũng rất táo tợn khi trộm cắp ở nơi vừa có bảo vệ vừa có camera. Mình nghĩ nó thông thạo ở đây và chắc quen tay ᴛɾộɱ đồ rồi. Sau sự việc này, mọi người cũng bảo nhau nên cẩn thận, tránh sơ hở thế này"

Qua công tác nắm tình hình, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, sau khi hết giãn cách xã hội, các đối tượng sẽ tìm cách để hoạt động trở lại, đặc biệt tại những địa bàn công cộng: "Khuyến cáo nhân dân và hành khách trên các phương tiện công cộng phải tự bảo quản tài sản của mình; tránh những nơi tụ tập đông người để các đối tượng hoạt động trộm cắp; không để sơ hở nếu không các đối tượng móc túi rất nhanh. Mọi người cần chú ý quản lý tài sản để các đối tượng không lợi dụng được sơ hở để trộm cắp"

Những vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây cho thấy, hoạt động trộm cắp, cướp giật có dấu hiệu tái diễn sau thời gian giãn cách và dự báo phức tạp hơn vào những tháng cuối năm. Nội dung này sẽ tiếp tục được đề cập trong tọa đàm: Nguy cơ tội phạm lộng hành trong các tháng cuối năm" vào lúc 14h10 phút, thứ năm, ngày 25/11 trên VOVGT FM91mhz

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //