Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chủ tịch nước: “Chiếc áo" cơ chế cho một siêu đô thị như TP.HCM đã quá chật hẹp

Nhất Hoàng - 13/10/2022 | 22:23 (GTM + 7)

Chiếc áo về cơ chế cho một siêu đô thị như TP.HCM đã quá chật hẹp. Do đó, phải cho thành phố 1 cơ chế thuận lợi hơn để có thể năng động hơn….

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cùng với Hà Nội, TP.HCM có sứ mệnh đưa Việt Nam dẫn đầu Asian về sức cạnh tranh công nghệ, khả năng phát kiến ứng dụng công nghệ trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cùng với Hà Nội, TP.HCM có sứ mệnh đưa Việt Nam dẫn đầu Asian về sức cạnh tranh công nghệ, khả năng phát kiến ứng dụng công nghệ trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Chiều 13/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP> HCM làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 9,9% so với cùng kỳ, trong đó GRDP quý 3 ước tăng 30%. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 350.000 tỉ, đạt 90% dự toán năm và tăng 27% so với cùng kỳ.

Về kết quả thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, ông Mãi cho biết vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội cho phép thành phố tiếp tục thực hiện nghị quyết 54 đến hết 31-12-2023.

Tuy nhiên, ông Mãi cho biết thành phố sẽ cố gắng trình sớm những cơ chế mới, có thể giữa năm 2023. Ông Mãi cũng nêu những mục tiêu đặt ra trong thời gian tới.

“Đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, hoàn thành việc phê duyệt các dự án bồi thường tuyến vành đai 3, tập trung nguồn lực để hoàn thành tuyến metro 1 và chuẩn bị các điều kiện để triển khai đầu tư metro 2, các hồ sơ cho vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thành các thủ tục có liên quan đến chương trình phát triển nhà ở. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án 06...”, ông Phan Văn Mãi thông tin.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Trung ương ủng hộ tổng kết Nghị quyết 16 và ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 16 về phương hướng nhiệm vụ, phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí tiềm năng và sứ mạng của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị Trung ương ủng hộ tổng kết Nghị quyết 16 và ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 16 về phương hướng nhiệm vụ, phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí tiềm năng và sứ mạng của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Phát biểu định hướng buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trước khi vào Thành phố công tác, ông đã có hội ý qua với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, với tinh thần là phải cho Thành phố một cơ chế thuận lợi và năng động hơn.

Trong đó, Thành phố được thí điểm một số lĩnh vực với chính sách cụ thể. Chủ tịch nước cho rằng, Thành phố là một siêu đô thị lớn nhưng hiện nay đã quá tải, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã thấy vấn đề này và đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan trung ương nghiên cứu đề xuất. Trước mắt, Thành phố cần đề xuất một số cơ chế sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa Thành phố vượt qua những thách thức trước mắt.

“Chiếc áo về cơ chế cho một siêu đô thị như TP.HCM đã quá chật hẹp. Do đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều thống nhất tinh thần là phải cho thành phố 1 cơ chế thuận lợi hơn để có thể năng động hơn. Trong đó, TP.HCM được làm thí điểm, đi trước 1 số lĩnh vực và có chính sách cụ thể thông qua thay đổi Nghị quyết 16 của Bộ chính trị và sau này hoàn thiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.”Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho rằng trước mắt TP.HCM phải đặt ra giải pháp để sạch hơn, đẹp hơn, an toàn hơn. Đồng thời, TP.HCM phải mạnh dạn đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, các chính sách phát triển dài hơi cho TP.HCM.

Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //