Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chủ động đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc trong ngày khai giảng

Phóng viên - 05/09/2019 | 12:00 (GTM + 7)

Để chủ động công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho ngày Lễ khai giảng năm học mới các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo giao thông, tránh ùn tắc...

Trong không khí Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy trò Trường Trung học phổ thông Sơn Tây (Hà Nội) và đánh trống chúc mừng lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng nhắc đến tinh thần "hạn chế lãnh đạo, đại biểu phát biểu trong lễ khai giảng". Với tinh thần nêu gương, Thủ tướng cho hay với đề xuất của Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông "xin được chia sẻ ngắn gọn trong ít phút". Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng các thầy cô và học sinh Trường THPT Sơn Tây có một năm học mới thành công; đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục năm học vừa qua.
Khai-Giảng 2019 - Chấn Hải-1
Để chủ động công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho ngày Lễ khai giảng năm học mới các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo giao thông, tránh ùn tắc tại các trường trên địa bàn TP. Hà Nội. Ngay từ sớm các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự cùng với lực lượng công an các xã, phường đồng loạt ra quân, bố trí đủ lực lượng, phương tiện đến các tuyến đường xung quanh các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học tổ chức Lễ khai giảng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. (Ảnh: Chấn Hải/Tiểu học Đồng Nhân)
Khai-Giảng 2019 - Chấn Hải-3
Nhiều phụ huynh đưa con đi khai giảng vui mừng cho biết, sáng đã phải dậy từ rất sớm để đưa con đến trường vì sợ ùn tắc. Tuy nhiên, lo lắng đã không xảy ra, từ nhà đến trường không hề gặp phải cảnh ùn ứ như thường thấy (Ảnh: Chấn Hải/THPT Thăng Long)

 

(Chị Nguyễn Thị Hạnh, một phụ huynh đưa con đi khai giảng) 

1Ngay-từ sáng sớm lực lượng chức năng dã có mặt tại cổng trường tham gia diều tiết giao thông
Cũng trong đợt này, các trường học đã có sự chuẩn bị cho công tác bảo đảm an toàn giao thông vào ngày khai giảng năm học mới. Từ lúc học sinh đến trường đến dự lễ khai giảng đến khi ra về, hầu hết tại các cổng trường đều có lực lượng chức năng của phường, xã đến để thực hiện công tác điều tiết giao thông trước cổng trường. (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)

 

(Thiếu tá Trần Hồng Đức, Phó trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) 

Khai-Giảng 2019 - Chấn Hải-4
Hầu hết tất cả khu vực cổng các trường học nằm trên địa bàn thành phố đều có CSGT để làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn ứ. Một số trường tiểu học, Trung học cơ sở ở khu vực phố cổ, diện tích tuyến phố nhỏ, nhiều điểm giao cắt cũng có Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự, Công an các phường điều tiết giao thông, không xảy ra ùn ứ (Ảnh: Chấn Hải/THCS Quỳnh Mai)

 

(Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội)

Khai-Giảng - Giao thông-3
Trước cổng trường Phan Đình Phùng, ùn tắc không đến từ các phụ huynh đón con em hay đứng chờ... (Ảnh: Nhân Trần/THPT Phan Đình Phùng)
Khai-Giảng - Giao thông-4
...mà bắt nguồn từ việc phân luồng để cắt tỉa cây xanh, khiến giao thông bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm (Ảnh: Nhân Trần/đường Phan Đình Phùng đoạn qua cổng trường THPT Phan Đình Phùng)
Khai-Giảng - Giao thông-5
Tại điểm trường Tiểu học Thanh Quan, không khí diễn ra rất nhộn nhịp những không gây cản trở đến giao thông (Ảnh: Lê Tùng/Tiểu học Thanh Quan)
Khai-Giảng - Giao thông-2
Cũng trong dịp khai giảng này, vấn đề về ATGT đặc biệt được biết đối với những em học sinh.. (Ảnh: Nhân Trần)
Khai-Giảng - Giao thông-1
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh học sinh vẫn lơ là, không đội mũ bảo hiểm hay thậm chí vượt đèn đỏ để đưa các em đến dự lễ khai giảng (Ảnh: Nhân Trần)
2Học-sinh mặc dồng phục tự dạp xe- hoặc dược bố mẹ dưa dến trường dón khai giảng
Học sinh mặc đồng phục tự đạp xe, hoặc được bố mẹ đưa đến trường đón khai giảng (Ảnh: Thái Sơn/ Hà Nội - AMSTERDAM)
3a-Bạn hè hàn huyên sau những ngày hè không gặp
 (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)
4-Một số bạn tranh thủ ăn bữa sáng
Một số bạn tranh thủ ăn bữa sáng (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)
5Thời-tiết Hà Nội sáng nay khá nắng- nên nhiều bạn tránh nóng bằng ô và chiếc quạt mini
Thời tiết Hà Nội sáng nay khá nắng, nên nhiều bạn tránh nóng bằng ô và chiếc quạt mini (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)
12-và dánh trống khai giảng năm học mới-
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)
14-Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với các em học sinh trường PTTH Hà Nội - Amsterdam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với các em học sinh trường PTTH Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: Thái Sơn/Hà Nội - AMSTERDAM)
15a-Học sinh tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội - Copy
Học sinh tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội (Ảnh: Thái Sơn/Tiểu học nam Trung Yên)
16-Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội (Ảnh: Thái Sơn/Tiểu học nam Trung Yên)
Khai-Giảng CVA 2019-10
Còn tại Trường THPT Chu Văn An, trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020, cô Lê Mai Anh – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trong năm học vừa qua, cùng với sự nỗ lực của các thầy cô và học sinh đã gặt hái nhiều thành công cho nhà trường. Và trong năm học mới, với hy vọng vẫn giữ vững tinh thần, phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo viên để hoàn thiện, đảm bảo cho các em môi trường giáo dục tốt nhất. Đồng thời quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Giáo dục đề ra (Ảnh: Nhân Trần/THPT Chu Văn An)
Khai-Giảng CVA 2019-6
Lễ dâng hoa tại tượng chân dung danh nhân, nhà giáo Chu Văn An (Ảnh: Lê Tùng/THPT Chu Văn An)
Khai-Giảng CVA 2019-3
Những nụ cười tưới tắn của các em học sinh trong buổi lễ khai giảng đầu năm học 2019 - 2020 (Ảnh: Lê Tùng/THPT Chu Văn An)
Khai-Giảng CVA 2019-13
Những nụ cười rạng rỡ trên môi đều góp phần tạo dựng nên hình ảnh, truyền thống của mái trường THPT Chu Văn An (Ảnh: Nhân Trần/THPT Chu Văn An)

 

 

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //