Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chợ đặc sản cuối tuần phiên bản Thái Lan lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Phóng viên - 05/06/2020 | 13:47 (GTM + 7)

Chợ phiên Nông sản cuối tuần tại Hà Nội được xây dựng theo mô hình phiên chợ JingJai nổi tiếng của Thái Lan nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng vào mỗi dịp cuối tuần.

Lễ Khai mạc Chợ phiên Nông sản cuối tuần sáng nay (5/6) tại Hà Nội
Lễ Khai mạc Chợ phiên Nông sản cuối tuần sáng nay (5/6) tại Hà Nội

Sáng nay (5/6), Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức khai mạc phiên chợ nông sản tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đây là lần đầu tiên Chợ phiên Nông sản cuối tuần được tổ chức, nhằm kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi siêu thị Big C và GO!. Bên cạnh đó, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản, từ đó hỗ trợ việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Thứ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam trao Giải nhất Hội thi Sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Chợ phiên Nông sản cuối tuần
Thứ trưởng Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam trao Giải nhất Hội thi Sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Chợ phiên Nông sản cuối tuần

"Phiên chợ tại Big C Thăng Long, Hà Nội sẽ khởi động cho hoạt động xúc tiến thương mại được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Chuỗi 4 Phiên chợ được lần lượt tổ chức tại Hà Nội, Nha Trang - Khánh Hòa, TP.HCM và Cần Thơ", ông Đào Văn Hồ nhấn mạnh.

Với 32 gian hàng, chợ phiên Nông sản cuối tuần, giới thiệu các mặt hàng đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp và các Hợp tác xã như: trà và các sản phẩm OCOP Thái Nguyên; các đặc sản cá mòi Làng Chài ở Hải Phòng; Vải thiều Thanh Hà; Đông trùng hạ thảo; tỏi đen, hà thủ ô; trà hữu cơ; Vú sữa lò rèn (Tiền Giang)…

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động như: Chợ phiên nông sản; ẩm thực đường phố từ sản phẩm hữu cơ.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản đặc sản
Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản đặc sản

Chợ phiên Nông sản cuối tuần tại Hà Nội được xây dựng theo mô hình phiên chợ JingJai nổi tiếng của Thái Lan nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho khách hàng vào mỗi dịp cuối tuần.

Chương trình cũng kết nối tiêu thụ, giúp cho người sản xuất nông đặc sản có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói từ người tiêu dùng và thị trường.

Chợ phiên Nông sản cuối tuần sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay (5/6) đến hết ngày 7/6.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //