Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chợ dã chiến, mô hình cần nhân rộng

Phóng viên - 02/08/2021 | 23:11 (GTM + 7)

Trong bối cảnh hầu hết các chợ truyền thống tại TP.HCM phải đóng cửa, mua hàng tại siêu thị còn gặp nhiều khó khăn; việc thành lập các chợ dã chiến đang giúp người dân an tâm phòng chống dịch.

Chợ dã chiến bình ổn giá tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, được bố trí tại khu vực rộng rãi, thông thoáng, có chỗ đậu xe, phân luồng, kẻ vạch để người dân không phải chen lấn

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thành lập được hơn 2 tuần nay, chợ dã chiến bình ổn giá tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 (TP.HCM) được bố trí tại khu vực rộng rãi, thông thoáng, có chỗ đậu xe, phân luồng, kẻ vạch để người dân không phải chen lấn.

Người đến mua đều xếp hàng trật tự, giãn cách, thực hiện đầy đủ 5K và khai báo y tế.

Người đến mua đều xếp hàng trật tự, giãn cách, thực hiện đầy đủ 5K và khai báo y tế

Đặc biệt, tại các quầy hàng, tiểu thương phân sẵn thực phẩm thịt, cá, rau, củ quả theo ký, vào từng bịch để người mua không phải đứng lâu chọn lựa.

Chị Hương, một người dân địa phương chia sẻ. “Khu vực này nó rộng rãi nhất, xếp hàng khoảng cách xa như vậy thì mình cũng yên tâm hơn, không có đông người như siêu thị”.

Các quầy hàng, tiểu thương phân sẵn thực phẩm thịt, cá, rau, củ quả theo ký, vào từng bịch để người mua không phải đứng lâu chọn lựa

Theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, để tránh người dân tụ tập, Phường tổ chức bán phân chia phục vụ theo ngày cho từng khu phố; bố trí lực lượng để sắp xếp chỗ đậu xe, điều tiết bà con giãn cách, các quầy hàng đều lắp tấm chắn giọt bắn…

“Chúng tôi đã trao đổi với các tiểu thương là hàng không có lựa và bán lẻ. Mà chúng ta phải bán nửa ký, 1 ký để tránh tập trung đông người. Người dân tới mua sẽ có 2 phút để mua, chúng ta không còn đứng và mua lẻ nữa, tránh cái sự lây nhiễm chéo”, ông Ân cho biết.

Người dân mỗi ấp được xã phát phiếu đi chợ và tuân thủ quy định phòng dịch khi vào chợ.

Tại huyện Củ Chi, nơi có ít có siêu thị, cửa hàng tiện lợi, việc mua lương thực và nhu yếu phẩm gặp khó khăn. UNBD huyện đã thành lập chợ dã chiến tại các xã như Phước Vĩnh An, xã Hoà Phú, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội…. phục vụ hàng ngàn hộ dân trên địa bàn.

Họp từ 6 giờ sáng, mỗi chợ có trung bình 11 sạp hàng được bố trí cách nhau 5 mét, với đầy đủ thịt, cá, rau củ quả. Tiểu thương được miễn phí toàn bộ chi phí thuê sạp, được xét nghiệm COVID-19.

 Mỗi lần chỉ có 7 người được vào, trong tối đa 15 phút

Người dân mỗi ấp được xã phát phiếu đi chợ và tuân thủ quy định phòng dịch khi vào chợ. Mỗi lần chỉ có 7 người được vào, trong tối đa 15 phút.

Dù phải xếp hàng chờ đến lượt, nhưng bà con vẫn rất ủng hộ: 

"Giá cả ở đây rất tốt, thịt heo bán rất rẻ, rau củ thì nhiều. Cách tổ chức tốt, tuy đông nhưng giải quyết rất là nhanh. Mọi người đến chờ 10, 15 phút là có hàng mang về rồi. Người đến trước đến sau gì thì đều có nhân viên điều phối để xếp hàng, như vậy rất là tốt".

"Những gian hàng này nên mở rộng cho tất cả địa phương, rất thiết thực".

Nhiều người dân mong muốn mô hình chợ dã chiến sẽ được nhân rộng tại nhiều quận, huyện

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM  cho biết, với điều kiện thực tế hiện nay, khi các chợ truyền thống chưa thể mở cửa trở lại thì Sở công thương cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn toàn ủng hộ việc thành lập các chợ dã chiến, nhưng cần hết sức tuân thủ chặt chẽ công tác phòng chống dịch.

“Các địa phương là tính toán trong trường hợp các chợ truyền thống chưa thể tổ chức bán được, thì nên tìm kiếm các khu vực đất trống, rộng rãi để thiết kế và bố trí các điểm bán thực phẩm thiết yếu. Trên tinh thần là kẻ ô, có giãn cách, rồi có phân lối đi”.

Nhiều người dân cũng mong muốn, mô hình chợ dã chiến sẽ được nhân rộng tại nhiều quận huyện và TP. Thủ Đức, để việc cung cấp lương thực thực phẩm được dồi dào hơn, để bà con an tâm phòng chống dịch bệnh.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //