Chính thức ra mắt Trung tâm đào tạo Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam
Phóng viên - 19/07/2020 | 16:44 (GTM + 7)
Được sự cho phép của Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, ngày 05/01/2020, đề án thành lập Trung tâm đào tạo Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam chính thức được phê duyệt và đi vào hoạt động.
Sau hơn nửa năm hoạt động và ghi nhận những hiệu quả nhất định trong triển khai đào tạo, ngày 18/07/2020, Trung tâm đào tạo của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam chính thức ra mắt với tên gọi SimCAT (Simulation and Continuing Anethesia Traning).
SimCAT là trung tâm đào tạo chính thức của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam với 4 chức năng chính: Cải tiến các thực hành chuẩn trong gây mê hồi sức (GMHS); Nghiên cứu và phát triển các loại hình đào tạo liên tục trong GMHS; Kết nối quốc tế và đào tạo nguồn lực con người; Quảng bá đào tạo dựa trên mô phỏng cũng như các loại hình đào tạo chuẩn khác.
Phát biểu tại sự kiện, GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh:
“Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng các yêu cầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế Việt Nam cần đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trách nhiệm của các bệnh viện. Muốn thực hiện được điều đó thì việc tuyển chọn, đào tạo trong môi trường đạt chuẩn là cực kỳ quan trọng.
Đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng cung cấp các kiến thức cơ bản, nhưng đào tạo liên tục, đào tạo mô phỏng sẽ giúp cập nhật các kiến thức công nghệ và quy trình mới, kỹ năng lâm sàng, kỹ năng làm việc quan trọng trong ngành gây mê hồi sức nói riêng và tất cả các ngành lâm sàng nói chung”.
Chia sẻ về ý nghĩa của việc thành lập Trung tâm SimCAT, PGS.TS Công Quyết Thắng – Giám đốc Trung tâm SimCAT, Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam cho biết:
“SimCAT ra đời là một dấu ấn quan trọng của ngành gây mê hồi sức Việt Nam. Với simCAT, đội ngũ bác sỹ gây mê hồi sức sẽ có một địa chỉ đào tạo bài bản ngay trong nước, nơi các kiến thức, quy trình kỹ thuật chuyên môn được chuẩn hóa.
Đặc biệt, SimCAT áp dụng Simulation – đào tạo mô phỏng trên mô hình là hình thức đào tạo chủ đạo. Ngoài việc được cung cấp kiến thức, học viên còn có cơ hội cải thiện kỹ năng, thái độ trước các tình huống đầy thách thức trong thực tế. Có thể nói, đào tạo toàn diện là yếu tố góp phần rất quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành gây mê hồi sức Việt Nam trong tương lai”.
Để trung tâm SimCAT chính thức đi vào hoạt động toàn diện và hiệu quả, tạo ra nhiều giá trị về chất lượng đào tạo, bên cạnh sự dẫn dắt, chỉ đạo định hướng về chuyên môn và trực tiếp tham gia giảng dạy của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, các đơn vị đồng hành cũng có những đóng góp đầy ý nghĩa.
Ông Ngô Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vietmedical (thành viên Tập đoàn VMED – VMED Group) chia sẻ đầy tự hào:
“Vietmedical vô cùng vinh dự khi được Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam lựa chọn là đơn vị đồng hành cùng Hội trong suốt quá trình xây dựng và triển khai hoạt động của Trung tâm SimCAT. Chúng tôi hân hạnh được được đóng góp các mô hình phòng hồi sức, phòng mổ, phòng kỹ thuật…phục vụ cho quá trình học tập của học viên tại SimCAT. Những mô hình này đều tích hợp tương đối đầy đủ các trang thiết bị công nghệ cao, hiện đại từ các hãng sản xuất hàng đầu thế giới như GE Healthcare, Medtronic…
Vietmedical hi vọng với sự nỗ lực góp sức đầu tư đó sẽ giúp các học viên ngành Gây mê Hồi sức có môi trường học tập, thực hành chuyên nghiệp, bài bản, bám sát thực tế lâm sàng, để sau quá trình đào tạo tại SimCAT có thể ứng dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân” .
Sự ra đời của Trung tâm SimCAT – Trung tâm đào tạo Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển tất yếu của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam. Trung tâm SimCAT sẽ đóng vai trò điều phối, quản lý thống nhất hoạt động đào tạo và chỉ đạo ngành trong lĩnh vực gây mê hồi sức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam trở thành Hội nghề nghiệp của Việt Nam đạt trình độ y học ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.
Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.